Bầu Đức không còn là cổ đông của HAGL Agrico

(CLO) Công ty CP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai - HAGL Agrico vừa công bố thông tin cho biết, ông Đoàn Nguyên Đức - Phó Chủ tịch HAGL Agrico đã bán toàn bộ 3 triệu cổ phần (tỷ lệ 0,27%) theo phương thức khớp lệnh trên sàn từ ngày 4/5 đến 27/5.

Như vậy, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) chính thức không còn là cổ đông của Công ty CP Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán HNG), sau khi bán đi toàn bộ 3 triệu cổ phiếu HNG để thu về gần 19 tỉ đồng.

Bầu Đức bán cổ phiếu HAGL Agrico khi mà giá cổ phiếu đang ở vùng đáy lịch sử, khoảng 6.300 đồng/cp. Đây là số cổ phần Bầu Đức đã mua cách đây hơn một năm với mức giá khoảng trên 11.000 đồng/cp. Thương vụ đã khiến Bầu Đức lỗ hơn 11 tỷ đồng.

Sau giao dịch, tuy không còn sở hữu trực tiếp bất kỳ cổ phiếu HNG nào, nhưng ông Đức vẫn là phó chủ tịch HĐQT HAGL Agrico.

bau duc khong con la co dong cua hagl agrico hinh 1

Bầu Đức không còn vốn tại HAGL Agrico.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi ông Đức có đăng ký thoái toàn bộ vốn khỏi doanh nghiệp, cổ phiếu HNG đã giảm một mạch từ vùng giá trên 10.000 đồng/cổ phiếu xuống vùng 6.000-7.000 đồng/đơn vị hiện tại, tương đương mức giảm ròng 30-40% trong chưa đầy một tháng. Nếu tính từ đầu năm 2022 đến nay, thị giá HNG đã giảm ròng gần 47%.

Không riêng bầu Đức, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - HAGL (HAG) từ đầu năm đến nay cũng liên tục bán ra cổ phiếu HNG. Trong đó, có cả giao dịch do phía ngân hàng bán giải chấp để thu hồi nợ. Hiện tại, HAGL chỉ còn sở hữu 104,6 triệu cổ phiếu HNG, tương đương 9,44% vốn điều lệ.

Tuy nhiên, ông Đoàn Nguyên Đức đã nhiều lần cho biết HAGL sẽ thoái hết vốn tại HAGL Agrico để thu xếp nguồn tiền trả nợ và tập trung phát triển doanh nghiệp theo hướng nông nghiệp với mảng chủ lực là trồng chuối và nuôi heo.

HAGL còn đặt trọng tâm năm 2022 là tăng cường các biện pháp cơ cấu tài chính, giảm số dư nợ ngân hàng phải trả xuống còn 5.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, HAGL Agrico hiện vẫn do nhóm cổ đông liên quan đến Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương nắm phần lớn vốn với hơn 412 triệu cổ phiếu, tương đương 37,17% vốn doanh nghiệp tính đến cuối năm 2021. Ông Dương hiện cũng là chủ tịch HĐQT công ty nông nghiệp này.

Trong báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021 và kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo đó, năm 2021, công ty có doanh thu thuần đạt 1.199 tỷ đồng. Doanh thu từ trái cây là 840 tỷ đồng, mủ cao su đóng góp 260 tỷ đồng và 99 tỷ đồng còn lại từ vật tư nông nghiệp và cung cấp dịch vụ.

Công ty lỗ sau thuế 1.119 tỷ đồng, trong đó 815 tỷ phát sinh từ việc ghi nhận và hạch toán các chi phí phát sinh từ 2020 trở về trước.

bau duc khong con la co dong cua hagl agrico hinh 2

Giá cổ phiếu HNG đã giảm 30-40% kể từ thời điểm ông Đoàn Nguyên Đức đăng ký thoái sạch vốn khỏi doanh nghiệp. Nguồn: Tradingview

HAGL Agrico cho biết doanh thu năm 2022 dự kiến đạt 1.731 tỷ đồng. Sản lượng trái cây các loại dự kiến đạt 124.000 tấn, trong đó: 120.000 tấn chuối, 3.800 tấn dứa và 200 tấn trái cây khác. Sản lượng mủ cao su dự kiến 10.800 tấn.

Doanh nghiệp này dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh năm nay lỗ 150 tỷ đồng, bên cạnh đó là chi phí chuyển đổi và hủy bỏ vườn cây từ năm 2020 trở về trước là 2.563 tỷ đồng. Theo đó, dự kiến lỗ trước thuế năm 2022 là 2.713 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo cho biết, kế hoạch này được tính toán kỹ, nhất là trong bối cảnh công ty vẫn đối mặt nhiều khó khăn hậu Covid-19 như giá vật tư nông nghiệp (phân bón, bao bì đóng gói trái cây) tăng cao, thiếu hụt container lạnh để xuất khẩu, thời gian vận chuyển và thông quan kéo dài làm hàng hoá bị dồn ứ và giảm chất lượng.

Lý giải về khả năng lỗ hai năm liên tiếp, Chủ tịch HAGL Agrico Trần Bá Dương cho rằng, làm nông nghiệp quy mô lớn không hề đơn giản. Công ty đang dồn lực giải quyết các vấn đề tồn động từ các năm trước và quy hoạch, đầu tư bài bản nông trường nên giai đoạn 2022-2023 vẫn thực sự khó khăn.

Theo kế hoạch trình cổ đông, công ty này dự kiến ngân sách đầu tư năm nay hơn 900 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước. Khoản tiền này sẽ vay từ Thagrico - công ty phụ trách mảng nông nghiệp của Thaco - để cải tạo các vườn cây ăn trái phù hợp quy hoạch và chuyển đổi những vườn không hiệu quả sang trồng chuối, dứa (khóm). Công ty cũng dành tiền để phát triển chuồng trại nuôi bò, sản xuất phân hữu cơ và hạ tầng kỹ thuật.

bau duc khong con la co dong cua hagl agrico hinh 3

Hoạt động kinh doanh của Công ty HAGL Agrico đang gặp nhiều khó khăn trong xuất khẩu Ảnh: HAG

Ông Dương dự kiến đến năm 2024 tình hình lợi nhuận của HAGL Agrico sẽ được cải thiện.

Năm ngoái, công ty có doanh thu thuần xấp xỉ 1.200 tỷ đồng. Trái cây mang về 840 tỷ đồng trong số này, còn mủ cao su đóng góp 260 tỷ đồng và phần còn lại từ vật tư nông nghiệp. Công ty lỗ sau thuế gần 1.120 tỷ đồng, trong đó hơn 800 tỷ phát sinh từ việc ghi nhận và hạch toán các chi phí phát sinh hai năm trở về trước.

Ông Trần Bá Dương bắt tay với ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai (HAG) vay tiền để xử lý các khoản nợ từ năm 2018. "Cái bắt tay nghìn tỷ" có những tín hiệu khởi sắc sau hai năm nhưng chưa đủ để thay đổi hoàn toàn diện mạo Hoàng Anh Gia Lai. 

Dương Lâm

Xem thêm

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

Bất động sản Wonderland thanh toán hơn 100 tỷ đồng trái phiếu, khối nợ phải trả vẫn phình lên gần 16.800 tỷ đồng

(CLO) Công ty CP Bất động sản Wonderland vừa thanh toán hơn 94,1 tỷ đồng gốc và gần 8,7 tỷ đồng lãi của lô trái phiếu WDLCH2126001. Nhưng phía sau khoản thanh toán hơn 100 tỷ đồng này, báo cáo tài chính năm 2025 lại cho thấy, doanh nghiệp vẫn gánh gần 16.800 tỷ đồng nợ phải trả, lỗ sau thuế 229,56 tỷ đồng và hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu đã vượt 10 lần.
Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

Chủ BOT An Sương - An Lạc: Lợi nhuận 'bốc hơi' gần một nửa trong quý 1/2026, dòng tiền kinh doanh hụt 46%

(CLO) Trong lúc lãi ròng "bốc hơi" gần một nửa và dòng tiền kinh doanh hụt 46%, chủ BOT An Sương - An Lạc vẫn giữ 542 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng, lớn hơn cả 472 tỷ đồng dư nợ vay đang nằm trên sổ. Một khoản thu bất thường hơn 47 tỷ đồng của quý 1/2025 đã không còn, kéo lợi nhuận HTI về còn 29 tỷ đồng, trong khi công ty vừa nộp gần 49 tỷ đồng thuế, nhiều hơn cả lãi trước thuế cả quý.
Cỡ chữ bài viết: