Ngày 31/7, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần BCG Energy. Với 730 triệu cổ phiếu mã BGE đã chính thức lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.600 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động trong phiên giao dịch đầu tiên là +/- 40%. Số lượng chứng khoán BGE đăng ký giao dịch là 730 triệu cổ phiếu, tương đương vốn hóa đạt 11.388 tỷ đồng.
Phát biểu trong Lễ khai trương giao dịch cổ phiếu BGE, ông Ng Wee Siong Leonard – Chủ tịch HĐQT BCG Ennergy chia sẻ: “Đây là một cột mốc quan trọng trong hành trình của chúng tôi, không chỉ tượng trưng cho sự phát triển mà còn là cam kết của chúng tôi trong việc góp phần định hình tương lai của thị trường năng lượng tái tạo tại Việt Nam”
730 triệu cổ phiếu BGE của BCG Energy chính thức chào sàn UPCoM trong sáng ngày 31/7/2024
Ông Ng Wee Siong Leonard – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần BCG Ennergy phát biểu
“Với bước ngoặt mới này, là một công ty đại chúng, chúng tôi cam kết duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị doanh nghiệp và tính minh bạch. Sự cam kết của chúng tôi đối với các nguyên tắc này sẽ đảm bảo rằng chúng tôi hoạt động với sự chính trực, duy trì lòng tin của các cổ đông và tạo ra giá trị lâu dài cho tất cả các bên liên quan” – Chủ tịch BCG Energy nhấn mạnh.
BCG Energy là thành viên trụ cột trong mảng năng lượng của Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG). Công ty được thành lập từ năm 2017, hiện nay vốn điều lệ đạt 7.300 tỷ đồng. Hiện tại, tổng tài sản của BGE đã đạt 20.000 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu chiếm gần 10.000 tỷ đồng.
Những năm gần đây, BGG Energy liên tục ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. Năm 2021, công ty đạt doanh thu 760 tỷ đồng, sang năm 2022, doanh thu tăng trưởng mạnh 40% lên 1.064 tỷ đồng. Trong năm 2023, doanh thu thuần BCG Enegy tăng 5,8%, đạt hơn 1.125 tỷ đồng.
Ông Phạm Minh Tuấn – Tổng Giám đốc BCG Energy nhận Giấy chứng nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu BGE tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của BCG Energy ghi nhận 698,8 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hợp nhất đạt 290,7 tỷ đồng, tăng mạnh 33 lần so với nửa đầu năm 2023. Nguyên nhân giúp lợi nhuận gia tăng đột biến do BCG Energy đã cắt giảm chi phí tài chính hiệu quả, đặc biệt là chi phí lãi vay. Ngoài ra, động lực tăng trưởng của BCG Energy được ghi nhận từ hệ thống điện mặt trời tổng công suất 600 MW đang đứng Top 3 tại Việt Nam.
Cơ cấu nguồn vốn của BCG Energy cũng có sự cải thiện đáng kể và dần ổn định qua từng năm. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu từ ngưỡng 1,9 lần tại cuối năm 2022 đã giảm xuống chỉ còn 0,99 tại ngày 30/6/2024. Ngoài ra, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu cũng giảm từ 1,25 tại cuối năm 2022 xuống còn 0,64 tại ngày 30/6/2024.
Tỷ trọng nợ vay trong tổng nguồn vốn ngày càng được kiểm soát ở ngưỡng ổn định qua từng năm cho thấy BCG Energy đang duy trì đòn bẩy tài chính ở mức an toàn, hạn chế tối đa các rủi ro từ nền kinh tế vĩ mô.
Mảng năng lượng tái tạo của BCG Energy đã trở thành trụ cột quan trọng, mang về nguồn thu lớn nhất cho Tập đoàn Bamboo Capital hiện nay. Cụ thể, lũy kế doanh thu 6 tháng đầu năm của Tập đoàn Bamboo Capital đạt 2.100,3 tỷ đồng, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Mảng Năng lượng tái tạo của BCG Energy đóng góp đến 698,8 tỷ đồng vào doanh thu Bamboo Capital, tương đương tỷ lệ 32,8%.
Cổ phiếu BGE lên sàn UPCoM với giá tham chiếu 15.600 đồng/cp, vốn hóa đạt 11.388 tỷ đồng
BCG Energy hiện sở hữu danh mục lên đến gần 1 GW được phê duyệt theo Quy hoạch điện VIII với tầm nhìn triển khai đến năm 2030. Đáng chú ý, loạt dự án điện gió quy mô lớn, bao gồm: điện gió Đông Thành 1 (80 MW), Đông Thành 2 (120 MW) tại tỉnh Trà Vinh; Khai Long 1 (100 MW) tại Cà Mau sẽ được BCG Energy triển khai trong năm nay và dự kiến đưa vào vận hành trong năm 2025. Các dự án này một khi đi vào hoạt động sẽ giúp BCG Energy tăng thêm khoảng 53% tổng công suất phát điện và trở thành doanh nghiệp năng lượng tái tạo hàng đầu Việt Nam.
Một điểm nhấn đáng chú ý khác trong hoạt động kinh doanh của BCG Energy là việc Công ty tiến vào lĩnh vực điện rác. Ngày 20/7 vừa qua, Tập đoàn Bamboo Capital và BCG Energy đã khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại Củ Chi, TP.HCM.
Giai đoạn 1 của nhà máy được triển khai từ năm 2024 đến năm 2025 có tổng vốn đầu tư 6.400 tỷ đồng, công suất đốt 2.000-2.600 tấn rác/ngày, công suất phát điện 60MW, sản lượng điện phát lên lưới dự kiến lên đến 365 triệu kWh/năm, đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của khoảng 100.000 hộ dân, đồng thời giúp giảm phát thải khoảng 257.000 tấn CO2/năm.
Giai đoạn 2 của dự án dự kiến sẽ được triển khai từ năm 2026-2027, công suất đốt rác được nâng lên đến 6.000 tấn/ngày, công suất phát điện lên đến 130MW, trở thành nhà máy điện rác lớn nhất thế giới. Giai đoạn 3 của nhà máy dự kiến được triển khai từ năm 2027 đến 2029, công suất đốt rác lên tới 8.600 tấn/ngày, công suất phát điện đạt tới 200 MW.
Song song với việc xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại TP.HCM, BCG Energy sẽ sớm triển khai dự án Nhà máy đốt rác phát điện tại Long An và Kiên Giang. Việc mở rộng hoạt động sang lĩnh vực điện rác được kỳ vọng là bước mở rộng quy mô doanh thu cho BCG Energy, đồng thời đóng góp cho quá trình chuyển đổi năng lượng sạch tại Việt Nam.
Để đáp ứng nhu cầu phát triển thêm nhiều dự án năng lượng quy mô lớn, ngoài khả năng huy động vốn từ các ngân hàng và tổ chức tài chính, đối tác trong và ngoài nước. Việc niêm yết trên sàn UPCoM sẽ giúp BCG Energy thuận lợi hơn trong hoạt động huy động vốn cho các dự án năng lượng tiềm năng sắp triển khai.
Với bước nhảy vọt ấn tượng về lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ đòn bẩy tài chính ở ngưỡng an toàn, ổn định và nhiều chính sách hỗ trợ mảng năng lượng tái tạo vừa được ban hành, BGE có thể sẽ là một trong những cổ phiếu triển vọng dẫn dắt nhóm ngành năng lượng trong nửa cuối năm 2024.
(CLO) "Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" (When Life Gives You Tangerines) được đánh giá là một tác phẩm chạm đến những góc khuất sâu thẳm trong tâm hồn con người, đặc biệt là về tình cảm gia đình. Không ồn ào, không phô trương, bộ phim cùng với lối diễn xuất mới của IU nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim người xem bằng những thước phim chân thực, đầy cảm xúc.
(CLO) Một người đàn ông 56 tuổi vừa bị cảnh sát Hàn Quốc bắt giữ do tình nghi gây ra vụ cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử đất nước những ngày qua, khiến 30 người thiệt mạng.
(CLO) Trong vòng 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Houthi tại Yemen đã ba lần tấn công nhóm tàu chiến do tàu sân bay USS Harry S. Truman của Mỹ dẫn đầu tại Biển Đỏ.
(CLO) IMF vừa phê duyệt khoản vay 400 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng hỗ trợ lên 10,1 tỷ USD, trong bối cảnh kinh tế nước này dự báo tăng trưởng chậm.
(CLO) Hãng xe Nhật Bản lần đầu công bố hình ảnh chính thức của Nissan Almera 2026 với một số điều chỉnh về ngoại thất, lần đầu trang bị công nghệ e-Power.
(CLO) Mùi tử khí nồng nặc lan khắp đường phố Mandalay, Myanmar vào ngày 30/3 khi người dân tuyệt vọng tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát, hai ngày sau trận động đất khiến hơn 1.600 người thiệt mạng.
(CLO) Sáng ngày 30/3, Lễ hội truyền thống điện Huệ Nam (tên dân gian là điện Hòn Chén) được tổ chức tại địa điểm chính là điện Huệ Nam tọa lạc tại làng Hải Cát, phường Long Hồ, thành phố Huế.
(CLO) Ba nền kinh tế lớn của châu Á - Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản - đã đạt thỏa thuận vào ngày 30/3 về việc tăng cường thương mại tự do, theo tuyên bố chung sau cuộc họp cấp cao tại Seoul.
(CLO) Từ ngày 29-31/3 (tức ngày 1-3/3 âm lịch), tại xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã diễn ra lễ hội Hoành Sơn Thánh Mẫu năm 2025. Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách tham gia, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa tâm linh truyền thống.
(CLO) Sự kiện "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu Đông Hồ" đã thu hút đông đảo du khách đến không gian đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội. Đây là dịp để quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của vùng Kinh Bắc đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế.
(CLO) Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội thông báo danh sách chi tiết 30 địa điểm, trụ sở Công an cấp xã thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe.
(CLO) Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, chính thức ra đời cách đây 50 năm, Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia là cây cầu vững chắc nối dài tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân hai nước.
(CLO) Ở các vùng quê rộng lớn của Trung Quốc, AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho nông dân, cung cấp lời khuyên về mọi thứ, từ chăn nuôi lợn đến kiểm soát sâu bệnh.
(CLO) Hà Nội đặt mục tiêu với 150.000 doanh nghiệp mới trong giai đoạn 2021-2025, tương đương 30.000 doanh nghiệp mỗi năm. Để hiện thực hóa điều này, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt đề án thí điểm xây dựng hệ thống đa kênh hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, hứa hẹn mang đến sự đột phá trong cải cách hành chính và chuyển đổi số.
(CLO) Sáng ngày 30/3, Thiếu tá Nguyễn Văn Chinh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh (Biên phòng Quảng Trị) cho biết: Đơn vị vừa phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” tại địa bàn thôn Mới, xã Thanh, huyện Hướng Hoá.
(CLO) CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (Pinaco, HoSE: PAC) bị xử phạt và truy thu gần 2,3 tỷ đồng vì vi phạm hành chính về thuế, bao gồm cả thuế GTGT và thuế TNDN, trong bối cảnh doanh thu tăng nhẹ nhưng lợi nhuận lại giảm mạnh.
(CLO) Dư nợ trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) tại Việt Nam năm 2025 được dự báo tăng mạnh từ 15%-20%, chủ yếu do nhu cầu phát hành trái phiếu của ngân hàng thương mại nhằm tăng vốn cấp 2 và áp lực tái tài trợ từ các doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên, áp lực đáo hạn vẫn tập trung lớn vào quý III và quý IV, với giá trị lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, chủ yếu từ trái phiếu bất động sản.
(CLO) CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC) công bố kế hoạch lợi nhuận năm 2025 giảm nhẹ xuống 420 tỷ đồng, mặc dù doanh thu dự kiến tăng trưởng gần 2%. Chỉ riêng hai tháng đầu năm, FMC đã đạt gần 47 triệu USD doanh số, tương đương hơn 18% kế hoạch năm, nhưng vẫn chưa đủ xua tan lo ngại từ các vụ kiện chống bán phá giá và biến động thị trường tôm toàn cầu.
(CLO) Với khối nợ vay khổng lồ hơn 23.000 tỷ đồng tính đến cuối năm 2024, việc CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) công bố các dự án mới trị giá hàng chục nghìn tỷ đang khiến nhà đầu tư đặt dấu hỏi lớn về khả năng huy động vốn và tính khả thi của kế hoạch này.
(CLO) Phiên giao dịch ngày 28/3, với phần lớn cổ phiếu giảm giá, trong đó có nhiều mã trụ cột, đã khiến VN-Index giảm hơn 6 điểm, xuống dưới mốc 1.320 điểm. Đây là phiên thứ 3 chỉ số chính liên tiếp đi xuống.
(CLO) Chỉ sau 8 tháng giữ chức Thành viên HĐQT VKC Holdings (mã VKC - UPCoM), ông Nguyễn Quang Huy đã bất ngờ xin từ nhiệm ngay trước ĐHĐCĐ 2025. Doanh nghiệp này đang chìm sâu trong khủng hoảng tài chính với khoản lỗ lũy kế lên đến gần 463 tỷ đồng và bị kiểm toán từ chối đưa ý kiến.
(CLO) Sau khi không thể huy động 3.000 tỷ đồng vào cuối năm 2024, DIC Corp tiếp tục lên kế hoạch chào bán 150 triệu cổ phiếu với giá chỉ 12.000 đồng/cp, giảm 20% so với mức cũ. Động thái này cho thấy áp lực tài chính và khả năng triển khai dự án của công ty đang ngày càng trở nên khó khăn.
(CLO) Dù thay đổi nhân sự cấp cao, chuyển trụ sở và đổi nhận diện thương hiệu, Thuduc House (HOSE: TDH) vẫn chưa thoát khỏi vết trượt dài thua lỗ. Báo cáo tài chính kiểm toán 2024 hé lộ bức tranh ảm đạm với lỗ ròng hơn 300 tỷ đồng, đồng thời đơn vị kiểm toán cũng đưa ra cảnh báo về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.