BHXH các địa phương đang dần cán đích hoàn thành kế hoạch

(CLO) Năm 2021 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng bằng sự nỗ lực của toàn hệ thống, BHXH các địa phương đang dần cán đích hoàn thành kế hoạch được giao và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

BHXH TP.Đà Nẵng: Thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp

Năm 2021 phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch bệnh COVID-19, nhưng tính đến ngày 10/12, BHXH TP.Đà Nẵng đã thu BHXH, BHYT được trên 4.700 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch năm.

bhxh cac dia phuong dang dan can dich hoan thanh ke hoach hinh 1

Người dân đến giao dịch tại BHXH TP.Đà Nẵng

Ông Đinh Văn Hiệp- Giám đốc BHXH TP.Đà Nẵng vừa cho biết, lường trước những khó khăn do dịch bệnh, ngay từ đầu năm, BHXH TP.Đà Nẵng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Nghị quyết 03 về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác BHXH, BHYT trên địa bàn giai đoạn 2021-2025; tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Kế hoạch  cũng như thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ thu nợ liên ngành… để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mới đây, ngày 16/11, UBND Thành phố tiếp tục có Công văn về việc tăng cường công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn, tạo điều kiện cho công tác thu nợ hiệu quả và bảo đảm quyền lợi cho NLĐ.

Để thực hiện các chỉ tiêu thu, thu nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHXH TP.Đà Nẵng cũng chủ động tập trung thực hiện nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật của chủ SDLĐ trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện thường xuyên bám sát để đôn đốc các đơn vị SDLĐ trích nộp BHXH, BHYT kịp thời; công khai danh tính đơn vị nợ BHXH, BHYT trên phương tiện thông tin đại chúng; kiểm tra, thanh tra đột xuất đối với các đơn vị nợ đọng; kiên quyết lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính theo quy định hiện hành...

Do thực hiện quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, nên dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nhưng các mặt hoạt động của BHXH TP.Đà Nẵng trong tháng 11 vẫn bảo đảm phục vụ tốt cho người tham gia và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Riêng tháng 11 đã khai thác mới được 386 NLĐ tham gia BHXH bắt buộc, 2.040 người tham gia BHXH tự nguyện và 3.281 người tham gia BHYT hộ gia đình. Tính từ đầu năm đến nay, toàn Thành phố đã thu được trên 4.700 tỷ đồng, đạt gần 82% kế hoạch; chi trên 6.600 tỷ đồng, đạt 98,55% kế hoạch; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu đạt 100% theo quy định; đã có 491.558 người cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; đã giải quyết chính sách hỗ trợ từ quỹ BH thất nghiệp theo Nghị quyết 116/NQ-CP cho 216.117 NLĐ với tổng số tiền trên 516 tỷ đồng…

Theo ông Hiệp, dịch COVID-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế, tác động trực tiếp đến việc triển khai chính sách BHXH, BHYT, nhưng các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện vẫn thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Ngoài quận Cẩm Lệ đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu BHXH tự nguyện ngay từ tháng 9, đến nay BHXH quận Thanh Khê và BHXH quận Liên Chiểu cũng đã hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021…

Tuy nhiên, điều mà CCVC BHXH TP.Đà Nẵng trăn trở, đó là số người nhận BHXH một lần trên địa bàn Thành phố tăng cao, đang đặt ra thách thức rất lớn đến mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội lâu dài. Trong khi đó, công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT HSSV tại một số quận, huyện còn thụ động, chưa đạt yêu cầu đề ra. Chính vì vậy, Giám đốc BHXH Thành phố đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị cần tập trung triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, nhất là đối với nhóm chỉ tiêu về giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; đồng thời không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch COVID-19.         

BHXH tỉnh Sơn La: cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp

bhxh cac dia phuong dang dan can dich hoan thanh ke hoach hinh 2

Hình minh họa

Thời gian qua, BHXH tỉnh Sơn La tích cực đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản ATM, đem lại sự an toàn, thuận tiện cho người tham gia, góp phần hạn chế sai sót và tiết kiệm thời gian cho đơn vị và người hưởng.

Thời gian đầu chưa quen rút tiền từ máy ATM nên bà Nhàn còn e ngại. Nhưng giờ đây, bà lại thấy rất dễ dàng và tiện lợi. “Vợ chồng tôi đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ATM từ năm 2019. Cứ đầu tháng là tiền chuyển vào tài khoản, dù không được tận hưởng không khí đi ra các điểm tập trung để lĩnh như xưa, nhưng đây là xu thế chung của xã hội, nên chúng tôi rất đồng tình”- bà Nhàn chia sẻ.

Ngoài tiện ích, theo bà Nhàn, việc nhận lương hưu qua tài khoản ATM trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp còn giúp người hưởng đảm bảo an toàn. Người nhận cũng có thể sử dụng tiền trong tài khoản để thanh toán hóa đơn điện, nước, mua sắm online…

Còn với ông Nguyễn Văn Mạnh (phường Chiềng Sinh, TP.Sơn La), tiện ích lớn nhất là mỗi lần có việc không phải lo lắng đến chuyện phải trực tiếp đi lĩnh lương hưu định kỳ hoặc phải nhờ người khác lĩnh hộ... Ông Mạnh cho biết: “Lúc đầu việc thay đổi thói quen dùng tiền mặt với những người cao tuổi như chúng tôi rất khó. Nhưng khi được nhân viên Bưu điện tuyên truyền về tiện ích của việc chi trả lương hưu qua thẻ ATM, nhất là phòng tránh dịch bệnh COVID-19 thì tôi lại thấy rất hữu ích”.

Trao đổi với phóng viên, ông Thiều Quang Ngãi - Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết, việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua thẻ ATM mang lại rất nhiều lợi ích cho người hưởng như: Hạn chế tình trạng đơn vị SDLĐ chiếm dụng, chậm chi trả tiền chế độ cho NLĐ, tiết kiệm được thời gian, công sức, tránh được rủi ro, đảm bảo an toàn cá nhân…

“Từ những lợi ích trên, chúng tôi tích cực đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, BH thất nghiệp theo phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Đến hết tháng 10/2021, toàn tỉnh có 15.307 người nhận các chế độ qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, bằng 37,4% tổng số người hưởng, với số tiền 504.482 triệu đồng. Trong đó, người hưởng cư trú tại thành phố, thị trấn là 14.101 người, bằng 47,4% số người hưởng, với số tiền 446.952 triệu đồng…” - ông Thiều Quang Ngãi thông tin.

Để có được kết quả trên, BHXH tỉnh Sơn La đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp như: Thông qua ứng dụng VssID để tuyên truyền, vận động người hưởng chế độ qua tài khoản cá nhân; phối hợp với Bưu điện thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng chuyển sang nhận chế độ qua tài khoản ATM; chuẩn bị sẵn mẫu biểu, tờ rơi và hướng dẫn người hưởng đăng ký nhận qua tài khoản.

Đặc biệt, cũng theo ông Ngãi, thời gian tới, BHXH tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với Trung tâm DVVL và các đơn vị SDLĐ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn NLĐ mở tài khoản cá nhân ngay từ khi kê khai tham gia BHXH; tư vấn với các đối tượng đã mở tài khoản tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sơn La thực hiện thanh toán các chế độ qua tài khoản tiền gửi…

“Để vận động được lượng lớn người hưởng chế độ hưu trí nhận lương qua tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản thuộc các tổ chức được phép khác, cần có sự vào cuộc của chính quyền các cấp, để tuyên truyền sâu rộng đến người dân” - ông Ngãi chia sẻ thêm.

PV

Xem thêm

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

Đầu tư LDG (LDG) chốt họp ĐHĐCĐ lần 2, kiểm toán nghi ngờ hoạt động liên tục, nợ vay quá hạn hơn 700 tỷ đồng

(CLO) Sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2026 lần 1 bất thành vì tỷ lệ cổ đông tham dự chỉ đạt 13,13%, Đầu tư LDG dự kiến tổ chức họp lần 2 vào chiều 21/5 theo hình thức trực tuyến. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh báo cáo kiểm toán 2025 nhấn mạnh nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp, với hơn 700 tỷ đồng nợ vay quá hạn, 117 tỷ đồng lãi vay quá hạn và lỗ lũy kế 1.252 tỷ đồng.
Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

Nông nghiệp BAF (BAF) của Chủ tịch Trương Sỹ Bá lợi nhuận 2025 lao dốc, dòng tiền kinh doanh âm gần 1.380 tỷ đồng, nợ vay gần 4.000 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2025 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HOSE: BAF) ghi nhận lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ chỉ còn 126 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 317 tỷ đồng của năm trước. Phía sau kế hoạch mở rộng đàn heo và trang trại, dòng tiền kinh doanh của doanh nghiệp đang âm gần 1.380 tỷ đồng, trong khi vay ngắn hạn và dài hạn tăng lên gần 4.000 tỷ đồng.
HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

HODECO (HDC) tiền mặt giảm hàng trăm tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm gần 300 tỷ đồng, mở bán 340 căn NOXH Eco Home 1

(CLO) Báo cáo tài chính riêng quý 1/2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO, HOSE: HDC) cho thấy tiền và tương đương tiền giảm mạnh hằng trăm tỷ, chỉ còn 15,36 tỷ đồng chỉ sau 3 tháng. Cùng kỳ, dòng tiền kinh doanh âm 288,38 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp vừa công bố đủ điều kiện mở bán 340 căn nhà ở xã hội tại dự án Eco Home 1.
Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

Digiworld (DGW): Lãi quý 1 tăng gần 90% nhưng tiền mặt giảm hơn 752 tỷ đồng, vẫn ôm danh mục cổ phiếu gần 790 tỷ đồng

(CLO) Quý 1/2026, Digiworld báo lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, tăng gần 89% so với cùng kỳ. Nhưng phía sau nhịp tăng này, doanh nghiệp vẫn giữ danh mục chứng khoán kinh doanh tới 789,49 tỷ đồng, đã trích lập dự phòng 86,28 tỷ đồng, trong khi dòng tiền kinh doanh âm 641,62 tỷ đồng và tiền mặt giảm từ 1.742,00 tỷ đồng xuống còn 989,67 tỷ đồng chỉ sau một quý.
Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

Coteccons (CTD) lãi 9 tháng hơn 641 tỷ đồng, dòng tiền kinh doanh âm hơn 1.700 tỷ đồng, vay ngắn hạn gần 5.500 tỷ đồng

(CLO) Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 niên độ 2026 của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) cho thấy doanh thu và lợi nhuận tiếp tục tăng mạnh, với lãi sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 9 tháng đạt 641,58 tỷ đồng. Tuy nhiên, dòng tiền kinh doanh vẫn âm 1.755,67 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng lên 9.067,24 tỷ đồng, còn vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đã lên 5.472,35 tỷ đồng.
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Đạt Phương đặt mục tiêu doanh thu trên 8500 tỷ đồng, kích hoạt chu kỳ tăng trưởng mới

Sáng ngày 25/4/2026 tại Hà Nội, Tập đoàn Đạt Phương đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026. Đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.513 tỷ đồng, gần gấp đôi năm trước, Đạt Phương cho thấy tham vọng sẵn sàng bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.
Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

Chủ đầu tư The Esme dù được 'bơm' thêm hàng trăm tỷ đồng, nhưng vẫn báo lỗ năm thứ hai liên tiếp, 2.500 tỷ đồng trái phiếu còn treo trên sổ

(CLO) Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thiên Hà - Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án The Esme (Dĩ An, Bình Dương), tiếp tục báo lỗ gần 750 triệu đồng trong năm 2025. Việc này đã nối dài thêm một năm đi lùi của doanh nghiệp, dù vốn đầu tư của chủ sở hữu vừa được nâng thêm 250 tỷ đồng. Mặt khác, 2.500 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ vẫn giữ nguyên trên sổ sách, còn lớn hơn gấp đôi vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.
ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

ĐHĐCĐ VPBank thông qua kế hoạch tăng vốn lên mức cao nhất hệ thống hơn 106.200 tỷ đồng

(CLO) Chiều nay 22/4/2026, Đại hội đồng cổ đông (ĐCĐCĐ) thường niên 2026 của VPBank đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng - mức cao nhất hệ thống ngân hàng theo kế hoạch năm 2026, đồng thời phê duyệt các chỉ tiêu kinh doanh và nhiều tờ trình, báo cáo quan trọng.
Cỡ chữ bài viết: