Bị cấm nhập cảnh Australia 3 năm, Djokovic vẫn có thể dự Australian Open 2023

Thứ hai, 17/01/2022 16:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Mặc dù bị cấm nhập cảnh Australia 3 năm tới, nhưng tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic vẫn có thể tham dự Australian Open 2023 trong một số trường hợp nhất định.

Trả lời phỏng vấn truyền thông Australia sáng 17/1, Thủ tướng nước này Scott Morrison đã ngỏ khả năng cho phép tay vợt người Serbia - Novak Djokovic tham dự Australian Open 2023 trong một số trường hợp nhất định mà không nhất thiết phải chấp hành lệnh cấm nhập cảnh trong vòng 3 năm. 

Tuy không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào, nhưng khi được đề nghị bình luận về khả năng Djokovic có thể nhập cảnh Australia sau khi tiêm vaccine COVID-19 hay không, Thủ tướng Scott Morrison cho biết tay vợt hàng đầu thế giới có thể trở lại Australia sớm hơn thời hạn 3 năm trong hoàn cảnh thích hợp và điều đó sẽ được cân nhắc vào thời điểm cụ thể.

bi cam nhap canh australia 3 nam djokovic van co the du australian open 2023 hinh 1

Djokovic đã lên máy bay rời Australia đêm qua. Ảnh: Independent

Thủ tướng Úc Morrison một lần nữa nhấn mạnh quy định bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 đối với người nước ngoài nếu muốn nhập cảnh Australia và quy định này được thiết lập là để bảo vệ người dân.

Thủ tướng Morrison cũng cho biết, ông từng bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc khi Australia là một trong những quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới với Trung Quốc ngay sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này. Tuy nhiên, quyết định cứng rắn này đã giúp cứu sống hơn 40.000 người Australia khỏi đại dịch.

Trước đó, vào đêm 16/1, tay vợt Djokovic đã rời Australia sau khi Tòa án Liên bang Australia đưa ra phán quyết cuối cùng liên quan đến quyết định hủy thị thực của Bộ Di trú nước này đối với tay vợt hàng đầu thế giới.

bi cam nhap canh australia 3 nam djokovic van co the du australian open 2023 hinh 2

Tùy theo hoàn cảnh được xem xét, tay vợt số 1 thế giới Djokovic vẫn có thể trở lại Australia để tham dự Australian Open trong 2 năm tới. Ảnh: AO

Phía chính phủ Australia cho rằng tay vợt Djokovic không đáp ứng đủ điều kiện nhập cảnh Australia do tay vợt người Serbia chưa tiêm vaccine ngừa COVID-19. Bên cạnh đó, việc tay vợt này không chịu tiêm vaccine có thể kích động quan điểm phản đối tiêm vaccine và tình trạng bất ổn dân sự tại Australia.

Do đó tuy không có sự góp mặt của tay vợt người Serbia Novak Djokovic, nhưng giải quần vợt Australian Open 2022 vẫn đã khai mạc với những trận đấu đầu tiên từ 7h sáng nay (17/1).

Đ.T

Bình Luận

Tin khác

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

Bế mạc Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28

(CLO) Sau 3 ngày thi đấu sôi nổi, hấp dẫn, trải qua 216 trận đấu, với tinh thần thi đấu nỗ lực, sự cạnh tranh quyết liệt, chất lượng chuyên môn cao, Giải vô địch vật dân tộc Quốc gia lần thứ 28, năm 2024 đã chính thức khép lại.

Thể thao
Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

Indonesia thắng sốc Australia, thắp lên cơ hội vào tứ kết U23 châu Á

(CLO) Tối 18/4, Indonesia bất ngờ quật ngã Australia với tỷ số 1-0 ở bảng A, VCK U23 giải châu Á, qua đó thắp lại cơ hội đi tiếp sau trận thua thảm ở ngày ra quân.

Thể thao
Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

Liverpool dừng bước ở tứ kết Europa League

(CLO) Rạng sáng 19/4, Liverpool thắng Atalanta 1-0 trên sân Gewiss nhưng thầy trò HLV Jurgen Klopp vẫn bị loại khỏi Europa League từ vòng tứ kết, do đã để thua 0-3 ở lượt đi.

Thể thao
Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh giành vé dự Olympic Paris 2024

(CLO) Tay vợt nữ cầu lông Nguyễn Thùy Linh là vận động viên thứ 7 của thể thao Việt Nam giành tấm vé tham dự Olympic Paris 2024.

Thể thao
Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

Thắng luân lưu Man City, Real chạm trán Bayern ở bán kết Champions League 2023/24

(CLO) Câu lạc bộ Real Madrid đánh bại Man City tỷ số 4-3 sau khi hai đội hòa nhau với tổng tỷ số 4-4 trong 120 phút thi đấu đầy nghẹt thở, qua đó giành tấm vé vào chơi bán kết Champions League 2023/24, đối đầu với Bayern Munich.

Thể thao