Biến chủng Covid-19 lây lan cực nhanh ở Ấn Độ đã xuất hiện ở 17 quốc gia

(CLO) Biến chủng nCoV B.1.617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã được ghi nhận xuất hiện ở 17 quốc gia, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết.
Thi thể một bệnh nhân Covid-19 được đưa đi hoả táng. Ảnh: Reuters

Thi thể một bệnh nhân Covid-19 được đưa đi hoả táng. Ảnh: Reuters

"Biến chủng nCoV B.1.617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gene trên cơ sở dữ liệu mở GISAID. Phần lớn được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore, tổng cộng có ít nhất 17 nước đã phát hiện biến chủng này", Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 27/4.

WHO đang xếp B.1.617 vào nhóm "biến chủng đáng chú ý" (VOI), nhưng chưa coi đây là "biến chủng đáng lo ngại" (VOC).

Nhóm VOC gồm những biến chủng nCoV nguy hiểm hơn bản gốc nhờ khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn hoặc kháng vaccine mạnh hơn.

Thế giớiThứ tư, 28/4/2021, 07:07 (GMT+7)Biến chủng nCoV Ấn Độ xuất hiện ở ít nhất 17 nướcBiến chủng B.1.617 tại Ấn Độ đã được phát hiện trong hơn 1.200 trình tự gene thu thập từ ít nhất 17 nước, theo WHO.

Biến chủng nCoV B.1.617 xuất hiện đầu tiên ở Ấn Độ đã được ghi nhận trong hơn 1.200 trình tự gene trên cơ sở dữ liệu mở GISAID.

Phần lớn được gửi đến từ Ấn Độ, Anh, Mỹ và Singapore, tổng cộng có ít nhất 17 nước đã phát hiện biến chủng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm 27/4.

WHO đang xếp B.1.617 vào nhóm "biến chủng đáng chú ý" (VOI), nhưng chưa coi đây là "biến chủng đáng lo ngại" (VOC).

Nhóm VOC gồm những biến chủng nCoV nguy hiểm hơn bản gốc nhờ khả năng lây nhiễm và gây chết người cao hơn hoặc kháng vaccine mạnh hơn.

"Mô hình sơ bộ dựa trên những chuỗi được gửi lên GISAID cho thấy B.1.617 có tốc độ phát triển nhanh hơn những biến chủng khác tại Ấn Độ, cho thấy nguy cơ lây nhiễm cao hơn", WHO cho hay, thêm rằng các biến chủng đang xuất hiện ở nước này đều có khả năng lây lan nhanh hơn, khiến dịch bệnh bùng phát nhanh hơn nhiều so với làn sóng đầu tiên.

Ấn Độ hiện là vùng dịch lớn thứ hai thế giới, liên tục ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm nCoV mỗi ngày trong suốt nhiều ngày qua.

Tổng số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại nước này hiện nay là gần 18 triệu và hơn 201.000. Tình hình đại dịch tại Ấn Độ đang là tâm điểm chú ý của toàn thế giới.

Nhiều bệnh viện tại một số thành phố lớn như New Delhi, Mumbai hay Ahmedabad đã rơi vào tình trạng quá tải. Truyền thông địa phương lẫn quốc tế thời gian qua còn ghi nhận tình trạng bệnh nhân tử vong ngay trước cửa bệnh viện vì bị từ chối điều trị.

Cộng đồng quốc tế đang chạy đua với thời gian gửi oxy y tế, thuốc điều trị và vaccine hỗ trợ Ấn Độ. Trong khi đó, một số nước phải áp dụng lệnh cấm tiếp nhận những chuyến bay từ Ấn Độ, lo ngại nguy cơ từ nhiều biến chủng mới xuất hiện ở nước này.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: