Biến thể COVID-19 dễ lây nhiễm ở Anh có thể bùng phát ở Mỹ vào tháng 3

Thứ bảy, 16/01/2021 11:50 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một báo cáo mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã chỉ ra rằng, biến thể B.1.1.7 có thể trở thành chủng virus chiếm ưu thế ở Hoa Kỳ vào tháng Ba, vì virus này đang lây lan nhanh chóng trên toàn quốc.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lo ngại biến thể virus Corona mới từ Anh có thể sẽ phổ biến ở Mỹ vào tháng 3/2021 - Ảnh: AP

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ lo ngại biến thể virus Corona mới từ Anh có thể sẽ phổ biến ở Mỹ vào tháng 3/2021 - Ảnh: AP

Bài liên quan

Khi SARS-CoV-2, virus gây ra COVID-19 tiếp tục càn quét thế giới, một biến thể mới được gọi là B.1.1.7 đã nhanh chóng lây lan trong các cộng đồng, đặc biệt là ở Vương quốc Anh. Mặc dù chủng này không được cho là nghiêm trọng hơn, nhưng nó có vẻ dễ lây truyền hơn các biến thể khác.

Một báo cáo từ Trung tâm CDC được công bố hôm thứ Sáu (15/1) nói rằng, khoảng 76 trường hợp B.1.1.7 đã được ghi nhận ở Mỹ kể từ ngày 13 tháng 1 và biến thể mới có nhiều khả năng đe dọa các nguồn lực chăm sóc sức khỏe vốn đã căng thẳng.

“Quỹ đạo được mô hình hóa của biến thể này ở Hoa Kỳ cho thấy sự tăng trưởng nhanh chóng vào đầu năm 2021, trở thành biến thể nổi trội vào tháng 3”, báo cáo cho biết.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ cũng lưu ý rằng, sự gia tăng của biến thể virus mới sẽ thúc đẩy “việc thực hiện mở rộng và nghiêm ngặt hơn các chiến lược y tế công cộng, và tỷ lệ phần trăm miễn dịch dân số cần thiết để kiểm soát đại dịch”.

“Thực hiện các biện pháp để giảm sự lây truyền hiện nay có thể làm giảm tác động tiềm tàng của B.1.1.7 và cho phép thời gian quan trọng để tăng tỷ lệ tiêm chủng”, Trung tâm CDC khẳng định.

Báo cáo của CDC nhấn mạnh rằng công chúng phải tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, rửa tay và đeo khẩu trang, cũng như các biện pháp cách ly để đảm bảo virus không lây lan.

Trung tâm CDC cũng nêu chi tiết tầm quan trọng của việc tiêm chủng cho mọi người để ngăn ngừa virus.

Mỹ đã phân phối hơn 30 triệu liều vắc xin COVID-19 để triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người dân - Ảnh: Reuters

Mỹ đã phân phối hơn 30 triệu liều vắc xin COVID-19 để triển khai chiến dịch tiêm chủng cho người dân - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, để hạn chế sự lây lan của đại dịch, các báo cáo của CDC khuyến nghị “thử nghiệm chiến lược đối với những người không có triệu chứng nhưng có nguy cơ lây nhiễm cao hơn, chẳng hạn như những người tiếp xúc với SARS-CoV-2 hoặc những người thường xuyên tiếp xúc với công chúng”.

“Những biện pháp này sẽ hiệu quả hơn nếu chúng được thiết lập sớm để làm chậm sự lây lan ban đầu của biến thể B.1.1.7”.

Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng, “những nỗ lực nhằm chuẩn bị hệ thống chăm sóc sức khỏe đối với những đợt tăng vọt hơn nữa các trường hợp lây nhiễm”.

Hiện tại, biến thể mới đã được tìm thấy ở Connecticut, New York, Pennsylvania, Maryland, Indiana, Wisconsin, Minnesota, Georgia, Florida, Texas, Colorado và California, theo thông tin theo dõi CDC mới nhất. Cơ sở dữ liệu tiết lộ rằng hầu hết các trường hợp B.1.1.7 đã được phát hiện ở California (32 ca) và ở Florida (22 ca).

Các quan chức Y tế Mỹ gần đây cũng trở nên lo ngại hơn với sự gia tăng đột biến của biến thể 501Y.V2 COVID-19, được xác định lần đầu tiên ở Nam Phi. Tương tự như chủng B.1.1.7, 501Y.V2 không có vẻ nghiêm trọng hơn, tuy nhiên vẫn có những lo lắng rằng nó có thể kháng nhiều hơn với các phương pháp điều trị bằng kháng thể.

Trung tâm CDC vẫn chưa xác định bất kỳ trường hợp nào của biến thể 501Y.V2 ở Mỹ.

Cho đến nay, Hoa Kỳ đã phân phối hơn 31 triệu vắc xin COVID-19, trong đó chỉ có khoảng 12,2 triệu liều được tiêm chủng. Kể từ khi thực hiện nỗ lực tiêm chủng, khoảng 1,6 triệu người Mỹ đã nhận được cả hai liều vắc xin đã được phê duyệt.

Tin khác

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h
Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h