Bình Phước: Đề nghị ngừng nhận người lang thang từ TP.HCM vì cơ sở tiếp nhận quá tải

Thứ năm, 09/09/2021 15:02 PM - 0 Trả lời

(CLO) UBND tỉnh Bình Phước đề nghị TP.HCM tạm ngừng di chuyển người dân, người lang thang, cơ nhỡ về địa bàn tỉnh này nhằm kiểm soát, khống chế dịch COVID-19.

Sự kiện: COVID-19

Cụ thể, ông Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, vừa ký văn bản gửi UBND TP.HCM, đề nghị tạm ngừng di chuyển người lang thang, cơ nhỡ đến các Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP.HCM đặt tại tỉnh Bình Phước.

UBND tỉnh Bình Phước cho biết, thời gian qua, các Trung tâm Bảo trợ xã hội của TP.HCM tại Bình Phước đã tiếp nhận 479 trường hợp là người lang thang, cơ nhỡ từ thành phố.

Trong đó, 142 trường hợp ghi nhận nhiễm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tân Hiệp (huyện Hớn Quản), Trung tâm Bảo trợ xã hội Bình Đức (huyện Bù Gia Mập).

binh phuoc de nghi ngung nhan nguoi lang thang tu tphcm vi co so tiep nhan qua tai hinh 1

Người lang thang, cơ nhỡ được TP.HCM tổ chức tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: tuoitre

Mặc dù tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các trung tâm trong việc áp dụng các biện pháp an toàn phòng, chống dịch. Tuy nhiên, năng lực của các Trung tâm Bảo trợ xã hội tại tỉnh hiện đang bị quá tải, thiếu trang, thiết bị dẫn đến tăng khả năng lây lan dịch bệnh tại các trung tâm và ra cộng đồng.

Mặt khác, các khu cách ly tập trung của tỉnh Bình Phước là tạm mượn cơ sở vật chất của các trường học. Khi bước vào năm học mới, tỉnh phải hoàn trả lại cho ngành giáo dục để phục vụ công tác giảng dạy.

Từ những lý do trên, UBND tỉnh Bình Phước mong UBND TP.HCM xem xét, tạm ngừng tổ chức di chuyển người dân từ địa bàn đến tỉnh để kiểm soát, khống chế dịch bệnh.

Trong đợt siết chặt giãn cách xã hội từ ngày 238 đến hết ngày 7/9, TP.HCM đã tiếp nhận 909 trường hợp lang thang, cơ nhỡ, xin ăn nơi công cộng vào các Trung tâm Bảo trợ xã hội. Cùng khoảng thời gian trên, thành phố cũng tiếp nhận 164 trường hợp cai nghiện ma túy vào các cơ sở xã hội, cơ sở tư vấn cai nghiện.

PV

Bình Luận

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống