Binh sĩ Ukraine thiệt mạng trong cuộc pháo kích của phe ly khai

(CLO) Quân đội Ukraine cho biết, một binh sĩ đã thiệt mạng và một người khác bị thương nặng do đạn pháo từ phiến quân ly khai do Nga hậu thuẫn, khi các hành động thù địch gia tăng mạnh ở miền đông đất nước.
Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và trở thành một vấn đề nan giải trong quan hệ của Moscow với phương Tây. Ảnh: Reuters

Cuộc xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và trở thành một vấn đề nan giải trong quan hệ của Moscow với phương Tây. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Ukraine tuyên bố sẽ không lùi bước trước áp lực của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi chấm dứt căng thẳng ở Donbass, sẵn sàng hỗ trợ Ukraine

Mỹ, Đức và Pháp lên tiếng ủng hộ Ukraine trong căng thẳng với Nga

Kyiv cho biết một binh sĩ khác bị thương nặng do nã pháo của phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở phía đông đất nước.

Kể từ cuộc tấn công được báo cáo hôm Chủ nhật (11/4), Ukraine cho biết 27 binh sĩ đã thiệt mạng ở miền đông trong năm nay, hơn một nửa số người chết trong cả năm 2020.

Nga bác bỏ tuyên bố của phương Tây rằng họ đã đưa quân vào miền đông Ukraine để giúp đỡ phiến quân, nhưng các quan chức nói rằng quân đội có thể can thiệp nếu Ukraine cố gắng chiếm lại khu vực này bằng vũ lực.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm Chủ nhật cảnh báo rằng “nếu Nga hành động liều lĩnh, hoặc gây hấn, sẽ phải trả giá và sẽ có hậu quả”.

Trong những tuần gần đây, giao tranh ngày càng gia tăng giữa quân đội Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông đất nước, với những dấu hiệu về việc quân đội Nga đang tăng cường trong khu vực làm dấy lên lo ngại về sự leo thang lớn trong cuộc xung đột kéo dài.

Ukraine cáo buộc Nga điều hàng nghìn quân nhân ở biên giới phía bắc và phía đông cũng như trên bán đảo Crimea đã sáp nhập.

Hôm Chủ nhật (11/4), Điện Kremlin cho biết họ không tiến tới chiến tranh với Ukraine, nhưng họ “sẽ không thờ ơ” với số phận của những người nói tiếng Nga trong khu vực bị xung đột.

Trong khi đó, Moscow cho biết họ lo ngại việc nối lại chiến sự toàn diện ở miền đông Ukraine và có thể thực hiện các bước để bảo vệ dân thường ở đó. Kyiv cho biết họ sẽ không phát động một cuộc tấn công chống lại phe ly khai do Nga hậu thuẫn.

Các lực lượng Ukraine và lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn đã chiến đấu ở miền đông Ukraine kể từ sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào năm 2014.

Xung đột ở miền đông Ukraine đã khiến hơn 13.000 người thiệt mạng và trở thành một vấn đề nan giải trong quan hệ của Moscow với phương Tây.

Giao tranh đã lắng xuống trong vài năm qua nhưng một giải pháp ngoại giao để giải quyết tình trạng của khu vực phía đông vẫn nằm ngoài tầm với.

Crimea vẫn được Liên hợp quốc công nhận là một phần của Ukraine và Kyiv cho biết một ngày nào đó họ sẽ giành lại được nó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, người trước đây đã giám sát các chính sách của Washington về Ukraine, được người dân Ukraine coi là đồng minh mạnh mẽ và nhà ngoại giao hàng đầu của ông Blinken, trong cuộc hội đàm tuần này với những người đồng cấp Pháp và Đức, đã nhất trí ủng hộ Ukraine chống lại “các hành động khiêu khích của Nga”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: