Ngày 26/8, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương khắc phục tuyến đường từ thôn Đăk Ung vào Đồn Biên phòng Đăk Nhoong bị sạt lở do mưa lớn kéo dài.
Những ngày qua, mưa lớn liên tục khiến nhiều vị trí trên tuyến đường bị sạt lở, đất đá từ taluy tràn xuống mặt đường. Tổng chiều dài đoạn bị ảnh hưởng khoảng 2km, với khối lượng đất, đá ước tính hơn 10.000m³.
Sạt lở khiến mặt đường bị thu hẹp, nhiều vị trí bị đất đá vùi lấp, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đồng thời tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện lưu thông qua khu vực.
Trước tình hình đó, ngày 25/8, Đồn Biên phòng Đăk Nhoong đã huy động cán bộ, chiến sĩ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và gần 200 người dân các thôn Đăk Ung, Đăk Ga (xã Đăk Plô) khẩn trương triển khai khắc phục.
Trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, các lực lượng đã chia thành nhiều nhóm, tập trung san gạt, di chuyển đất đá khỏi mặt đường; khơi thông rãnh thoát nước; phát quang cây cối, dọn dẹp vật cản và gia cố tạm thời những vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở. Để tạo mặt đường tạm phục vụ việc đi lại, lực lượng chức năng đã sử dụng hơn 150 tấm bê tông, kích thước 60x40cm, lát nền tại một số vị trí bị hư hỏng, lầy lội.
Với tinh thần khẩn trương, đến sáng 26/8, các điểm sạt lở cơ bản được khắc phục. Đất đá được thu dọn, rãnh thoát nước được khơi thông, mặt đường được giải phóng, giúp tuyến đường cơ bản thông tuyến trở lại.
Hiện cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đăk Nhoong và người dân địa phương vẫn tiếp tục gia cố một số vị trí bị sạt lở, nhất là những điểm có nguy cơ tiếp tục sạt xuống khi mưa lớn.
Việc khẩn trương khắc phục tuyến đường không chỉ bảo đảm việc đi lại của người dân mà còn tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa, phục vụ sinh hoạt và duy trì hoạt động của lực lượng làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới.
Đồn Biên phòng Đăk Nhoong cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và người dân để theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời xử lý các điểm có nguy cơ sạt lở, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại.