Mới nhất
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
Thời sự
Góc nhìn
Tin tức
Chống lãng phí, tham nhũng, tiêu cực
Việt Nam - Kỷ nguyên vươn mình
Quốc tế
Tiêu điểm Quốc tế
Thế giới 24h
Báo chí - Công nghệ
Báo chí - Truyền thông
Nghề báo
Công tác hội
Kinh tế
Thị trường - Doanh nghiệp
Bất động sản
Kinh tế vĩ mô
Tự hào hàng VN - Tinh hoa hàng VN
Đầu tư - Tài chính
Dự án - Đầu tư
Kinh doanh - Tài chính
Pháp luật
Điều tra
Vụ án
Xã hội
Giáo dục
Giao thông
Sức khỏe
Đời sống
Môi trường
Biến đổi khí hậu
Môi trường và cuộc sống
Văn hóa
Giải trí
Thể thao
Đời sống văn hóa
Du lịch
Xe
Media
Công luận 24H
Rubik 360
Trạm cuối tuần
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
Học 2 buổi/ngày: Nan giải bài toán nhân lực và tài chính
(NB&CL) Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành hướng dẫn thống nhất, chi tiết cho cả ba cấp học về tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Từ nguyên tắc triển khai, khung thời gian đến nội dung giáo dục đều được quy định rõ, với mục tiêu vừa nâng cao chất lượng, vừa giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh. Tuy nhiên, từ văn bản đến thực tế triển khai, vẫn còn không ít nỗi lo và băn khoăn.
Giáo dục
Học 2 buổi/ngày: Không được để học sinh cảm thấy bị áp lực, quá tải
(CLO) Theo Bộ GD&ĐT, hiện bậc tiểu học đã dạy 2 buổi/ngày. Tới đây Bộ sẽ sửa đổi, yêu cầu bậc THCS, THPT bắt buộc phải dạy 2 buổi/ngày. Điều này đang khiến nhiều học sinh cũng như phụ huynh lo lắng, cảm thấy áp lực bởi thời gian học và số lượng kiến thức sẽ tăng lên.
Quy chế tuyển sinh đại học thay đổi: Nhà trường, thí sinh thích nghi thế nào?
(NB&CL) Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Thông tư số 06/2025, sửa đổi, bổ sung một số điều trong quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non. Nội dung Thông tư có nhiều thay đổi, trong đó quy định bỏ xét tuyển sớm, quy đổi điểm giữa các phương thức về thang chung … được dự báo sẽ tác động nhiều đến việc tuyển sinh năm nay.
Hoạt động các câu lạc bộ trong nhà trường: Cần quản chặt, tránh biến tướng!
Đề nghị các tỉnh, thành chi tiền dạy thêm cho học sinh cuối cấp
Đề xuất siết chặt tuyển sinh đại học sớm: Tạo công bằng, tránh chạy theo số lượng trong tuyển sinh
Trao quyền cho các trường đại học tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh: Các trường có tự tung tự tác, bất chấp quy định?
Bất cập trong tuyển sinh và đào tạo y khoa: Không quản chặt hệ luỵ sẽ rất lớn!
08/08/2024 09:00
(NB&CL) Đào tạo ngành y khoa đang có tình trạng đầu vào thấp, học phí mỗi nơi một kiểu, đầu ra chưa được kiểm soát dẫn đến nhiều lo ngại liên quan đến chất lượng nhân lực ngành y tế nếu để kéo dài tình trạng trên.
Vai trò của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quản lý chương trình, sách giáo khoa
03/11/2023 10:44
(CLO) PGS.TS Đỗ Ngọc Thống- chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới môn Ngữ văn- đã có một số ý kiến chia sẻ liên quan tới những luồng tranh luận đang “nóng” thời gian qua về việc có cần Bộ GD-ĐT biên soạn thêm một bộ sách giáo khoa khác bên cạnh ba bộ sách xã hội hóa hiện nay hay không...
Bộ GD-ĐT đề nghị điều tra việc xuyên tạc ngữ liệu sách giáo khoa
18/10/2023 11:14
(CLO) Bộ GD-ĐT mới đây đã đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức đăng tải nội dung xuyên tạc về ngữ liệu trong sách giáo khoa.
Bản quyền thuộc về: Báo điện tử Nhà báo & Công luận. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có văn bản chấp thuận
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO