Bộ Quốc phòng Nga: Hơn 180 lính đánh thuê nước ngoài bị thiệt mạng

(CLO) Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước ngoài không cho phép công dân của họ đến Ukraine để tham gia vào các cuộc chiến. Điện Kremlin tuyên bố rằng bất kỳ ai bắn vào quân đội Nga đang thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine sẽ được coi là mục tiêu tiêu diệt hợp lệ.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, có tới 180 lính đánh thuê nước ngoài đã thiệt mạng trong các cuộc không kích chính xác do Nga thực hiện nhằm vào các trung tâm huấn luyện của Ukraine nằm tại khu quân sự Yavorovsky và gần khu định cư Starichi.

bo quoc phong nga hon 180 linh danh thue nuoc ngoai bi thiet mang hinh 1

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov

Ông nói thêm rằng những trung tâm này đang được sử dụng để đào tạo và tổ chức lính đánh thuê nước ngoài để chống lại quân đội Nga ở miền Đông Ukraine, cũng như để lưu trữ vũ khí do nước ngoài gửi đến. "Chúng tôi sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào những người lính nước ngoài đến lãnh thổ Ukraine", ông Konashenkov tuyên bố.

Ngoài ra, theo bộ quốc phòng Nga, không quân và lực lượng phòng không nước này đã tiêu diệt một số máy bay Ukraine, bao gồm 1 máy bay tiêm kích Su-24 và 11 máy bay không người lái. Hai trong số đó là máy bay không người lái tấn công và trinh sát Bayraktar TB-2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, máy bay không người lái của Nga cũng đã phá hủy 46 cơ sở quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm ba trung tâm chỉ huy, 1 hệ thống tên lửa phòng không và 2 kho đạn dược cũng như nhiều phương tiện quân sự khác nhau.

Nga đã nhiều lần kêu gọi các nước ngoài ngăn cản công dân của họ đến Ukraine để tham gia các cuộc chiến ở đó khi lực lượng vũ trang Nga tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia này. Moscow lưu ý rằng bất kỳ ai tấn công quân đội Nga sẽ được coi là mục tiêu tiêu diệt hợp lệ.

Hoàng Hải (theo Sputnik)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: