Gần đây, trên một số trang báo và mạng xã hội có thông tin: Theo Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2025, từ ngày 1/7, hoạt động mua bán vàng miếng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị của từng lần chuyển nhượng. Về vấn đề này, Bộ Tài chính khẳng định: Cách hiểu như vậy là chưa chính xác.
Theo Bộ Tài chính, Luật Thuế Thu nhập cá nhân 2025 có quy định: Thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là thu nhập phải chịu thuế.
Tuy nhiên, Luật đồng thời giao Chính phủ quy định cụ thể về ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng và mức thuế suất phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.
Bộ Tài chính cho biết, trong quá trình xây dựng Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Thuế Thu nhập cá nhân, cơ quan này đã tiếp thu nhiều ý kiến góp ý. Trên cơ sở đó, Bộ đã báo cáo Chính phủ chưa quy định chi tiết về việc thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng tại dự thảo Nghị định, thay vào đó cần có văn bản quy định tổng thể về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.
Hiện Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, mua bán vàng.
Dự kiến, Nghị định này sẽ quy định đồng bộ các chính sách về thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân, trong đó có thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Chính sách cũng sẽ được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng, gồm doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, cá nhân chuyển nhượng vàng và cả giao dịch trên sàn giao dịch vàng (nếu được triển khai).
Theo Bộ Tài chính, việc xây dựng Nghị định nhằm bảo đảm thống nhất với các quy định pháp luật mới, như Luật Đầu tư đã bãi bỏ điều kiện kinh doanh đối với vàng trang sức, mỹ nghệ; đồng thời đồng bộ với quá trình sửa đổi Nghị định 24/2012 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và lộ trình hình thành sàn giao dịch vàng trong thời gian tới.