Bộ trưởng chống Covid của Nhật Bản được ủng hộ làm thủ tướng

Thứ hai, 06/09/2021 18:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Taro Kono, Bộ trưởng phụ trách cuộc chiến chống Covid-19 của Nhật Bản đang được xem là ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng nước này trong tương lai, sau khi đương kim Thủ tướng Yoshihide Suga mới đây tuyên bố sẽ sớm từ chức.

Bài liên quan
bo truong chong covid cua nhat ban duoc ung ho lam thu tuong hinh 1

Bộ trưởng phụ trách chống Covid-19 Taro Kono (trái) và Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga - Ảnh: Reuters

Hôm thứ Sáu (3/9), ông Yoshihide Suga đã tuyên bố sẽ sớm từ chức thủ tướng Nhật Bản, cũng như rời khỏi vị trí đứng đầu đảng Dân chủ Tự do (LDP), đảng đang cầm quyền tại quốc gia này.

Sau tuyên bố của ông Suga, một cuộc chạy đua vào vị trí lãnh đạo đảng LDP đang diễn ra quyết liệt giữa nhiều ứng viên tiềm năng, trước thềm cuộc bầu cử của đảng này vào ngày 29/9.

Với việc nắm đa số ghế ở quốc hội, người chiến thắng trong cuộc đua nói trên gần như sẽ kế vị ông Suga cho vị trí thủ tướng Nhật Bản. 

Cựu ngoại trưởng Fumio Kishida, 64 tuổi, là ứng cử viên chính thức tuyên bố tranh cử cho đến nay. Trong khi đó, ông Kono chưa đưa ra tuyên bố, song truyền thông Nhật khẳng định ông đang củng cố kế hoạch tranh cử của mình.

Theo kênh truyền thông TV Asahi, cựu Bộ trưởng quốc phòng Shigeru Ishiba đã lên tiếng ủng hộ ông Kono, như một đồng mình thay vì tự đứng ra ứng cử. Ông Ishiba rất được tín nhiệm tại đảng LDP. Điều này càng củng cố cho cơ hội chiến thắng của ông Kono.

Cách đây ít hôm, theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận, ông Kono đã trở thành ứng viên hàng đầu cho chức thủ tướng, với 23% người ủng hộ, nhưng con số khi đó chỉ hơn một chút so với đối thủ Ishiba (21%).

Tuy nhiên, theo một cuộc thăm dò mới nhất mà Kyodo News tiến hành và công bố vào hôm qua (5/9), 31,9% số người được hỏi đã ủng hộ ông Kono. Trong khi đó, ông Ishiba chỉ nhận được 26,6%, còn 18,8% khác thuộc về cựu Bộ trưởng quốc phòng Fumio Kishida – vị quan chức đã công khai ủng hộ ông Kono nói trên.

Ông Kono năm nay 58 tuổi, từng giữ chức Bộ trưởng ngoại giao, Bộ trưởng quốc phòng. Ông là một quan chức rất năng động, từng học tại trường Đại học Georgetown và nói tiếng Anh thông thạo. Ông Kono còn sở hữu một tài khoản mạng xã hội với 2,3 triệu người theo dõi.

Ông Kono từ lâu đã được các cử tri ủng hộ cho chức thủ tướng và không giấu giếm mong muốn có được vị trí này. Tuy nhiên, ông lại không nhận được sự ủng hộ của một số lãnh đạo kỳ cựu của Nhật Bản. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng ông vẫn còn... quá trẻ cho công việc này.

Hoàng Hải

Bình Luận

Tin khác

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

Israel chuẩn bị tấn công tổng lực Rafah, người dân không biết trốn đi đâu

(CLO) Israel đã tăng cường không kích vào Rafah sau khi tuyên bố sẽ sơ tán dân thường khỏi thành phố cực nam Gaza để chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực, bất chấp cảnh báo rằng điều này có thể gây thương vong hàng loạt.

Thế giới 24h
Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

Ông Kim Jong Un thị sát vụ thử tên lửa phóng hàng loạt mới của Triều Tiên

(CLO) Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm thứ Năm (25/4) đã thị sát vụ thử nghiệm tên lửa phóng hàng loạt 240 mm do một đơn vị công nghiệp quốc phòng mới thành lập sản xuất, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin vào thứ Sáu.

Thế giới 24h
Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine từ chức sau cáo buộc tham nhũng

(CLO) Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine đã nộp đơn từ chức hôm thứ Năm (25/4) sau khi ông phải đối mặt với cáo buộc hình sự vì liên quan đến việc mua lại trái phép đất thuộc sở hữu nhà nước trị giá 7 triệu USD.

Thế giới 24h
DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

DNA tiết lộ mô hình tình dục và hôn nhân ở đế chế cổ đại

(CLO) Nghiên cứu phân tích DNA cổ đại lấy từ các ngôi mộ của người Avar đã tiết lộ về nguồn gốc, cũng như mô hình tình dục và hôn nhân của đế chế từng rất hùng mạnh ở châu Âu này.

Thế giới 24h
Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

Căng thẳng Mỹ - Nga lan ra cả ngoài không gian

(CLO) Ngày 24/4, Nga đã bác bỏ một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc do Mỹ soạn thảo kêu gọi các quốc gia ngăn chặn chạy đua vũ trang ngoài không gian. Động thái này cho thấy căng thẳng giữa hai cường quốc đã lan ra ngoài không gian.

Thế giới 24h