Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ: 'Liên hợp quốc đang trong tình trạng khủng hoảng'

(CLO) Tại Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27/9, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã nêu ra những thất bại của một Liên hợp quốc “bế tắc”, đồng thời khẳng định nhu cầu cải tổ cơ quan điều hành thế giới này.

Ông Jaishankar đặt câu hỏi: "Liên hợp quốc đã đáp ứng được kỳ vọng như thế nào?", đồng thời chỉ ra các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông, cũng như Tây Á và "vô số điểm nóng" mà "thậm chí còn không được đưa tin".

Video bài phát biểu của ông Jaishankar trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 27/9/2025 (chọn dịch tiếng Việt tự động ở phần bánh xe cài đặt).

Bộ trưởng lên án sự thiếu đoàn kết toàn cầu về một số vấn đề: ông mô tả tiến độ chậm chạp của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (đang đi chệch hướng hoàn thành vào thời hạn năm 2030) là "một bức tranh đáng buồn".

Ông cũng lên án chính sách hành động vì khí hậu không phù hợp, cáo buộc các nước giàu tự cô lập mình khỏi tình trạng mất an ninh năng lượng và lương thực, trong khi các quốc gia thiếu tài nguyên "vật lộn để tồn tại chỉ để nghe những bài giảng đạo đức giả sau đó".

Bộ trưởng Ấn Độ lập luận rằng các mối quan ngại về kinh tế toàn cầu bao gồm "biến động thuế quan và khả năng tiếp cận thị trường không chắc chắn", kiểm soát công nghệ, chuỗi cung ứng và khoáng sản quan trọng, bảo vệ tuyến đường biển và hạn chế sự phát triển của lao động toàn cầu.

Trước những những vấn đề này ông Jaishankar cho biết cần phải tăng cường hợp tác quốc tế, đồng thời đặt câu hỏi về khả năng giải quyết của Liên hợp quốc.

Ông tuyên bố Liên hợp quốc đang "trong tình trạng khủng hoảng" và bế tắc, một phần do sự phản đối cải cách mặc dù hầu hết các thành viên đều mong muốn thay đổi. "Điều cấp thiết là chúng ta phải nhìn thấu sự hoài nghi và chủ động giải quyết chương trình nghị sự cải cách", ông tuyên bố.

Ông kết luận bằng lời kêu gọi thập kỷ thứ 9 của Liên hợp quốc sẽ là thập kỷ của sự lãnh đạo và hy vọng. “Hợp tác quốc tế phải được ưu tiên, bởi vì những hòn đảo thịnh vượng không thể phát triển giữa một đại dương đầy biến động” .

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: