Bùng phát bạo lực băng đảng ở Guatemala: Cảnh sát thiệt mạng, trường học đóng cửa

(CLO) Sáng 18/1 vừa qua, một làn sóng bạo lực đã bùng phát dữ dội tại nhiều khu vực của Guatemala sau khi lực lượng an ninh nước này bắt giữ thủ lĩnh của một băng đảng khét tiếng.

Căng thẳng bắt đầu khi lực lượng chức năng Guatemala tiến hành khôi phục trật tự tại nhà tù Renovacion 1, gần thị trấn Escuintla ở miền nam đất nước. Đây là một trong ba nhà tù xảy ra tình trạng phạm nhân nổi loạn và bắt giữ con tin từ 17/1 trước đó, nhằm yêu cầu các đặc quyền cho thủ lĩnh của chúng.

Trong chiến dịch này, cảnh sát đã khống chế thành công Aldo Duppie, biệt danh là "El Lobo" (Chó sói), kẻ được xác định là thủ lĩnh đứng đầu băng đảng Barrio 18. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy tên trùm này bị áp giải khỏi nhà tù với vết thương ở vai. El Lobo hiện đang thụ các bản án tù với tổng thời hạn lên đến khoảng 2.000 năm.

g-9s2-hwmaabivc.jpeg
Aldo Duppie bị cảnh sát Guatemala khống chế. Ảnh: X/NoticieroSLV

Ngay sau vụ bắt giữ, các cuộc tấn công đồng loạt nhằm vào cảnh sát đã nổ ra tại thủ đô Guatemala City và các vùng phụ cận. Bộ trưởng Nội vụ nước này Marco Antonio Villeda cho biết tính đến Chủ nhật, đã có ít nhất 7 cảnh sát thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong các vụ tấn công; phía băng đảng có một thành viên tử vong.

Trước tình hình hỗn loạn, Chính phủ Guatemala khẳng định sẽ không thương lượng với tội phạm. Bộ trưởng Villeda tuyên bố:"Tôi không thực hiện các thỏa hiệp với băng đảng. Tôi hoàn toàn cam kết duy trì thượng tôn pháp luật". Ông cho biết thêm:"Chúng tôi đã thảo luận với Tổng thống Bernardo Arévalo, và các chiến dịch phối hợp với quân đội sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh cho các trung tâm đô thị và bảo vệ an toàn công cộng".

g-9s3aaweaagzhf.jpeg
Cảnh sát Guatemala trấn áp những kẻ nổi loạn. Ảnh: X/NoticieroSLV

Để đối phó với nguy cơ băng đảng tấn công thường dân, Giám đốc Cảnh sát Dân sự Quốc gia David Boteo đã đưa ra lời khuyên người dân nên ở trong nhà. Tại thủ đô Guatemala City, các hoạt động văn hóa và giải trí dự kiến diễn ra vào 18/1 cũng đã bị hủy bỏ.

Đặc biệt, Bộ trưởng Giáo dục nước này Anabella Giracca đã thông báo cho học sinh toàn quốc nghỉ học vào ngày 19/1. Bà nhấn mạnh: "Đáp lại những khuyến nghị của các chuyên gia an ninh, tôi đã quyết định tạm dừng các lớp học trên toàn quốc vào ngày mai. Vào lúc này, điều quan trọng nhất là sự an toàn của học sinh và giáo viên".

Mặc dù các con tin tại nhà tù Renovacion 1 đã được giải cứu, hiện vẫn còn 37 con tin đang bị giam giữ tại hai nhà tù khác. Kể từ tháng 10/2025, Guatemala đã chính thức coi Barrio 18 là một tổ chức khủng bố.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: