Bước đầu xác định nguyên nhân nước sạch sông Đà có mùi lạ

Thứ hai, 14/10/2019 21:33 PM - 0 Trả lời

(CLO) Các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân khiến nước sạch ở Hà Nội có mùi lạ là bởi một doanh nghiệp, hoặc cá nhân nào đó đổ trộm dầu thải trên đầu nguồn thượng lưu dòng suối trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và chảy vào kênh dẫn nhà máy xử lý nước sông Đà.

Thượng nguồn dòng suối bị ô nhiễm bởi dầu thải chảy thẳng vào nhà máy xử lý nước sạch sông Đà. Ảnh TL.

Thượng nguồn dòng suối bị ô nhiễm bởi dầu thải chảy thẳng vào nhà máy xử lý nước sạch sông Đà. Ảnh TL.

Theo đó, liên quan đến việc người dân ở Hà Nội những ngày gần đây, không dám dùng nước sạch Sông Đà, vì có mùi hóa chất khó chịu, trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Văn Tốn, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư nước sạch Sông Đà, xác nhận thông tin tại khu vực suối đầu nguồn gần Nhà máy nước sạch Sông Đà, có xuất hiện dầu nhớt đã qua sử dụng, có mùi khét rất khó chịu bị đổ tràn ra ngoài môi trường, chảy xuống sông suối, hồ Đồng Bãi.

Theo ông Nguyễn Trần Anh phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hòa Bình cho biết, qua kiểm tra, ngành chức năng địa phương phát hiện khu tại khu vực đường dẫn nước vào nhà máy nước sông Đà bị đổ dầu thải đã qua sử dụng.

Sau khi phát hiện, sáng 14/10, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các ngành chức năng liên quan, lấy mẫu nước tại khu vực bị đổ dầu để tiến hành xét nghiệm.

Thông tin mới nhất tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Tài nguyên và Môi trường sáng ngày 14/10, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường đã bước đầu thông tin về nguyên nhân gây ra sự việc trên.

Theo đó, Tại đây một con kênh dẫn nước vào Nhà máy nước sạch sông Đà có thông với một con sông nhỏ chảy qua địa bàn xã Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình). Đêm ngày mùng 8, rạng sáng ngày mùng 9/10, người dân quanh khu vực phát hiện một chiếc xe trọng tải khoảng 2,5 tấn đổ trộm dầu thải ra một khe núi thuộc xã Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình).

Thời điểm  trên, Hòa Bình có mưa to nên dầu từ khe núi chảy xuống sông thuộc địa bàn xã Phú Minh và cách kênh dẫn nước vào Nhà máy nước sạch sông Đà khoảng 800m và lan vào kênh dẫn nước này, ông Thức thông tin.

Cũng tại cuộc họp báo sáng nay ngày 14/10 Tổng cục Môi trường đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo cơ quan chức năng nhanh chóng thu gom dầu loang, lấy mẫu xét nghiệm và truy tìm thủ phạm đổ dầu.

Về việc xử lý trách nhiệm của Nhà máy Nước sạch sông Đà khi phát hiện ra dầu loang mà vẫn dùng nguồn nước này để sản xuất nước sinh hoạt, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết đã giao cho Cục Môi trường miền Bắc làm việc với Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình để làm rõ trách nhiệm và sẽ thông tin tới dư luận sớm nhất.

Hà Long

Tin khác

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

Hà Tĩnh: Tuyên dương 35 đảng viên, cán bộ công chức, viên chức trẻ tiêu biểu

(CLO) Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904 -1/5/2024), chiều 24/4, tại huyện Đức Thọ - quê hương của Tổng Bí thư Trần Phú, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức chương trình “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, tuyên dương Đảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ công chức, viên chức trẻ giỏi toàn tỉnh.

Đời sống
Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

Hà Giang: Mưa đá làm thiệt hại hàng trăm hecta cây rau màu

(CLO) Ngày 23/4/2024, trên địa bàn huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã xảy ra mưa đá, đường kính mưa đá khoảng 2-3 cm, đã làm thiệt hại nhiều diện tích hoa màu của người dân trên địa bàn.

Đời sống
Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

Chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, 3 thuyền viên tử vong

(CLO) Sà lan chở đá từ cảng Kỳ Hà đi đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bất ngờ bị chìm trên biển khiến 3 thuyền viên tử vong, 2 người mất tích.

Đời sống
TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

TP HCM đặt chỉ tiêu trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh

(CLO) UBND TP HCM vừa đưa ra chỉ tiêu giai đoạn 2024-2025 thành phố phải phát triển tối thiểu 68 ha công viên công cộng, phát triển tối thiểu 4 ha mảng xanh công cộng, trồng mới và cải tạo 12.000 cây xanh.

Đời sống
Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An: Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(CLO) Ngày 24/4, tại TP Vinh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).

Đời sống