(CLO) Thời gian qua, người dân tại xóm Trung Tâm (xã Phú Nghĩa, TP.Hà Nội) vô cùng bức xúc trước tình trạng nước sạch chuyển màu vàng đục, dấu hiệu ảnh hưởng xấu đến sức khỏe.
(CLO) Ngày Nước Thế giới 2026 đặt phụ nữ vào trung tâm bài toán tài nguyên nước, khi hàng triệu người vẫn mất cơ hội học tập, phát triển vì gánh nặng tiếp cận nước sạch.
(NB&CL) Cho đến tận bây giờ, khi tưởng chừng thế giới đã có những bước tiến rất nhanh, thậm chí thần kỳ về nhiều mặt thì nhức nhối thay, vẫn tồn tại những thực tế rất cũ, một nghịch lý vẫn chưa có giải pháp hiệu quả, trong đó có câu chuyện thiếu thốn nước sạch. Không chỉ là con số hơn 2 tỷ người đang không có nước sạch để sử dụng.
(NB&CL) Trong hành trình phát triển của quê hương Ninh Bình, các dòng sông được xem như là những “mạch máu” nuôi dưỡng sự sống. Tuy nhiên, để mạch máu ấy luôn tinh khiết, cung cấp nguồn nước sạch an toàn cho hàng ngàn hộ dân, rất cần sự chung tay bảo vệ từ những hành động nhỏ nhất của mỗi gia đình.
(CLO) Năm 2025, xã Vân Đình (Hà Nội) vận hành theo mô hình xã mới sau sáp nhập bốn đơn vị hành chính thu ngân sách trên địa bàn vượt hơn gấp đôi chỉ tiêu; vốn đầu tư công dự kiến giải ngân gần 99% vào cuối tháng 1/2026. Cùng lúc, các thử nghiệm chuyển đổi số như chợ không tiền mặt, nhà văn hóa số và ứng dụng AI hỗ trợ y tế được triển khai xuống từng thôn.
Năm 2025, trong bối cảnh Thành phố Huế trực thuộc Trung ương bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh và bền vững, Công ty Cổ phần Cấp nước Thừa Thiên Huế (HueWACO) tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh nguồn nước và cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân.
(CLO) Hệ thống cấp nước sinh hoạt tự chảy tại xã Đăk Rve (Quảng Ngãi) bị xuống cấp nghiêm trọng, khiến nguồn nước cung cấp cho hàng nghìn người dân bị đục lẫn bùn đất. Trước thực trạng trên, địa phương đã kiến nghị UBND tỉnh sớm đầu tư hệ thống cấp nước sinh hoạt mới, đáp ứng nguyện vọng của khoảng 4.000 người dân đang thiếu nước sạch.
(CLO) Sau cơn bão số 11, nhiều khu vực trũng thấp ở tỉnh Bắc Ninh bị ngập sâu, nguồn nước sinh hoạt ô nhiễm nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân. Trước tình hình đó, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Bắc Ninh nhanh chóng triển khai các thiết bị lọc nước sạch di động, hỗ trợ người dân và lực lượng cứu hộ vượt qua khó khăn.
(CLO) Trước sức ép ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế, quản trị và bảo tồn tài nguyên nước đang trở thành yêu cầu sống còn để bảo đảm phát triển bền vững của Việt Nam.
(CLO) Theo báo cáo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), hơn 2 tỷ người trên toàn cầu, tương đương 1/4 dân số, vẫn chưa được tiếp cận với nước uống được quản lý an toàn trong năm 2024.
Nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; 7 giải pháp và 6 nhiệm vụ chính đã và đang được tỉnh Lào Cai triển khai thực hiện trong năm 2025.
(CLO) Người dân xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đang rất bức xúc trước quy định về chi phí lắp đặt đồng hồ nước mới của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Thanh - Chi nhánh nước sạch. Theo đó, mỗi hộ lắp mới phải nộp tới 4,5 triệu đồng, còn những hộ thay mới không giữ lại đồng hồ cũ cũng phải chi trả 2,5 triệu đồng.
(NB&CL) Dự án Nhà máy nước Hương Khê được phê duyệt đầu tư từ năm 2016 với kỳ vọng mang lại nguồn nước sạch cho hàng chục nghìn người dân. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn, dự án vẫn chưa thể hoàn thành, khiến người dân bức xúc vì thiếu nước sạch suốt nhiều năm qua.
(CLO) Thông tin mới nhất trong vụ nước sạch sông Đà bị ô nhiễm, cơ quan Công an tỉnh Hòa Bình đã tạm giữ hình sự hai đối tượng là Nguyễn Chương Đại (ở Bắc Ninh) và Hoàng Văn Thám (ở Lạng Sơn) để điều tra làm rõ.
(CLO) Từ những căn cứ, tài liệu thu thập được, Công an tỉnh Hòa Bình đã triệu tập một số người liên quan để làm rõ hành vi đổ dầu gây ô nhiễm nguồn nước cấp đến nhà máy nước sạch sông Đà.
(CLO) Vào lúc 21h tối ngày 16/10, Công ty Cổ phần nước sạch Sông Đà đã cấp nước trở lại vào đường ống phân phối nước cho các công ty bán nước, phục vụ hàng trăm nghìn hộ dân TP. Hà Nội.
(CLO) Ngày 16/10, Cty CP Đầu tư nước sạch Sông Đà có văn bản gửi khách hàng về việc tiếp tục tạm ngừng cấp nước để súc xả tuyến ống truyền tải và chưa hẹn ngày cấp nước trở lại.
(CLO) Các cơ quan chức năng bước đầu xác định nguyên nhân khiến nước sạch ở Hà Nội có mùi lạ là bởi một doanh nghiệp, hoặc cá nhân nào đó đổ trộm dầu thải trên đầu nguồn thượng lưu dòng suối trên địa bàn xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn và chảy vào kênh dẫn nhà máy xử lý nước sông Đà.
(CLO) Nhiều ngày qua người dân sinh sống ở các quận như Hà Ðông, Hoàng Mai, Nam Từ Liêm, huyện Thanh Trì (Hà Nội)… rất lo lắng khi nước sạch có mùi lạ, khi tắm rửa có hiện tượng nhờn, sau khi đun sôi nước vẫn còn mùi khét.