Ca tử vong do COVID-19 tăng cao tại Mỹ và Nga

(CLO) Trong 24 giờ qua, số ca tử vong do COVID-19 bất ngờ tăng gấp đôi trong khi Nga ghi nhận số người thiệt mạng cao nhất kể từ đầu dịch.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 13/10 (theo giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 239.394.135 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 4.879.141 ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong 24 giờ qua là 351.809 và 6.122 ca tử vong mới.

Số bệnh nhân bình phục đã đạt 216.645.498 người, 17.869.496 bệnh nhân đang được điều trị tích cực và 81.370 ca nguy kịch.

Trong 24 giờ qua, Mỹ dẫn đầu thế giới với 58.856 ca nhiễm mới; tiếp theo là Anh với 38.520 ca và Thổ Nhĩ Kỳ 33.860 ca. Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong mới, với 1.190 trường hợp, tăng gấp hơn 2 lần so với ngày trước đó chỉ là 520 ca; tiếp theo là Nga với 973 ca; và Ukraine 352 ca.

ca tu vong do covid 19 tang cao tai my va nga hinh 1

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Moskva, Nga. Ảnh: TASS

Với việc phát sinh thêm 973 ca tử vong, đây là con số cao nhất tại Nga kể từ khi đại dịch bắt đầu và nước này cũng ghi nhận 28.190 ca nhiễm mới trong ngày 12/10, đưa tổng số người nhiễm bệnh kể từ đầu đại dịch lên hơn 7,8 triệu người. Do sự gia tăng tỷ lệ mắc bệnh, nhiều địa phương ở Nga đã thắt chặt các hạn chế. Bên cạnh đó, chính phủ Nga đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm, nguy cơ mắc bệnh nặng.

Theo ông Denis Protsenko, bác sĩ trưởng của bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại Kommunarka, thủ đô Moskva, cơ sở y tế này đang nhanh chóng chật kín bệnh nhân, và tình hình ở khoa hồi sức cấp cứu cũng khó khăn do lượng bệnh nhân quá đông. Ông Protsenko lưu ý rằng tình hình dịch bệnh tồi tệ dự kiến sẽ xảy ra do thời gian kết thúc kỳ nghỉ và vào đầu năm học, cũng như các bệnh truyền nhiễm thường gia tăng trong mùa Thu.

Ông Denis Protsenko cũng nhấn mạnh rằng, chính quyền thành phố Moskva đang làm đúng và cách duy nhất là tổ chức xét nghiệm miễn phí bằng xét nghiệm nhanh. Ông cũng nhấn mạnh điều đặc biệt quan trọng là phải tiến hành xét nghiệm trong trường học, vì trẻ em thường bị nhiễm nhẹ và không có triệu chứng, nhưng có thể dễ dàng lây nhiễm cho cha mẹ hoặc ông bà, những người có tỷ lệ tử vong cao.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi nước Nga cần tăng cường chiến dịch tiêm phòng. Ông nhấn mạnh Nga đã phát triển vaccine Sputnik rất nhanh và sớm, từ khi dịch bùng phát hồi năm 2020, nhưng tốc độ tiêm phòng lại rất chậm.

Tại Mỹ, đa phần những người đủ điều kiện tiêm chủng nhưng chưa tiêm vaccine COVID-19 là những người từ chối kiên quyết. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó, bức tranh tiêm chủng toàn cảnh tại Mỹ đã có bước tiến lớn trong thời gian qua. Hàng triệu người đã quyết định tiêm vaccine ngừa COVID-19, nhiều người trong số này hành động vào phút chót, hoặc là do bắt buộc, hoặc là do lo sợ trước biến thể Delta có khả năng lây nhiễm cao. Giới chức y tế công tại Mỹ nhìn nhận việc số ca mắc mới COVID-19 giảm tại nhiều bang gần đây là một tín hiệu nữa cho thấy thành công của chiến dịch tiêm chủng.

Nhưng tại Mỹ vẫn còn hàng triệu người trưởng thành và không thuộc diện bắt buộc phải tiêm chủng. Giới nghiên cứu về hành vi vaccine lo sợ Mỹ đang “đụng trần” trong việc thuyết phục người dân tiêm chủng, một mức trần thấp hơn nhiều so với ngưỡng cần có để có thể đạt được miễn dịch rộng trước biến thể Delta và có thể là cả các biến thể khác xuất hiện trong tương lai.

“Đến một ngày nào đó, đơn giản là chúng ta đụng phải bức tường. Đó là khi những người muốn tiêm đã được tiêm hết và không còn ai sót lại”, tiến sĩ Steven Furr, một bác sĩ gia đình tại vùng Jackson, bang Alabama nói.

Hiện có khoảng 56% dân số Mỹ đã tiêm đủ hai liều vaccine. Đó là ngưỡng mà lúc đầu giới chuyên gia Mỹ nhận định đã đạt miễn dịch cộng đồng. Nhưng khi biến thể Delta xuất hiện và càn quét trên khắp thế giới, ngưỡng này được cảnh báo phải đẩy lên 90%, đồng nghĩa với việc nước Mỹ còn cả một chặng đường dài phía trước.

Theo khảo sát của Quỹ Kaiser Family, số người nói rằng sẽ không bao giờ tiêm vaccine - “số nói không tuyệt đối”, vẫn giữ tỷ lệ ổn định từ 12-15% trong suốt 9 tháng qua. Trong khi đó số do dự tiêm vaccine đã giảm từ 39% hồi tháng 12/2020 xuống chỉ còn 7% vào cuối tháng 9. Đây cũng là lực lượng đóng góp nhiều nhất giúp gia tăng độ che phủ của vaccine tại Mỹ. Cùng với đó là khoảng 4% nói rằng sẽ tiêm ngừa nếu như đây là điều kiện bắt buộc.

ca tu vong do covid 19 tang cao tai my va nga hinh 2

Số bệnh nhân COVID-19 tử vong tăng vọt tại Mỹ trong ngày 12/10. Ảnh: New York Times

Quyết định về tiêm mũi tăng cường của Mỹ gần đây cho nhóm đối tượng dễ bị tổn thương tạo ra tâm lý nghi ngờ lớn hơn ở những người “nói không tuyệt đối”. Khảo sát do Quỹ Kaiser Family thực hiện cho thấy 71% số người chưa tiêm nói rằng việc cần phải tiêm mũi tăng cường chứng tỏ vaccine không hiệu quả.

Khi thuyết phục người đã tiêm vaccine và đủ điều kiện tiêm mũi tăng cường, các bác sĩ sẽ lại phải đau đầu trước câu hỏi tại sao cần đến mũi tiêm thứ ba khi tiếp cận những người chưa tiêm mũi nào. “Giữa mũi tăng cường và nhóm chưa tiêm vaccine, đó hoàn toàn là hai chiến dịch khác biệt”, tiến sĩ Jennifer Avegno, Giám đốc Sở Y tế New Orleans chia sẻ.

Một thách thức khác đến từ thông điệp không nhất quán giữa Nhà Trắng và các cơ quan y tế liên bang. Tháng 8/2021, chính quyền Tổng thống Joe Biden nói rằng muốn tiêm mũi tăng cường cho tất cả người trưởng thành sau 8 tháng kể từ thời điểm tiêm mũi đầu tiên. Ý tưởng này nhận được sự ủng hộ của Giám đốc Trung tâm ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) Rochelle Walensky cũng như cố vấn trưởng Nhà Trắng về xử lý khủng hoảng COVID-19, ông Anthony Fauci.

Đến trung tuần tháng 9, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) nói rằng tiêm mũi tăng cường cho toàn dân là không cần thiết. Và đến cuối tháng, FDA đã quyết định chỉ tiêm mũi tăng cường cho một số đối tượng nhất định, đó là người trên 65 tuổi và người có nguy cơ cao về nhiễm COVID-19 thể nặng. Mũi tăng cường sẽ được thực hiện ít nhất là 6 tháng sau khi hoàn tất mũi thứ hai. CDC sau đó lại quay sang ủng hộ kế hoạch này.

T.Toàn

Xem thêm

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

Đề xuất chính sách mới với gia đình người hiến mô, tạng

(CLO) Người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người đã hiến tạng có thể được ưu tiên ghép tạng khi có chỉ định, theo đề xuất mới của Bộ Y tế trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác.

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

Lần đầu tiên tại Việt Nam – Vinmec phẫu thuật xuyên Việt hai chiều bằng Robot cách xa 1.700km

(CLO) Ngày 03/08/2026 – Sở Y tế Hà Nội và Sở Y tế Cần Thơ phối hợp cùng Hệ thống Y tế Vinmec công bố triển khai thành công ca phẫu thuật robot hai chiều từ xa đầu tiên tại Việt Nam, đặt nền móng cho mạng lưới “ngoại khoa không khoảng cách” và mở ra bước ngoặt mang tính cách mạng cho y tế nước nhà. Sự kiện cũng đưa Việt Nam trở thành một trong 2 quốc gia Đông Nam Á đầu tiên làm chủ mô hình phẫu thuật bằng hệ thống robot công nghệ cao hiện đại hàng đầu thế giới.

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

Thu lợi nghìn tỷ, phạt vài tỷ vẫn khiến doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn có lãi?

(CLO) Luật sư Nguyễn Văn Duy, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hoàng Duy và Cộng sự cho rằng, muốn triệt tiêu động cơ của doanh nghiệp làm thực phẩm bẩn, tư duy xử lý phải chuyển từ "ấn định một mức phạt cố định" sang "chế tài gắn với quy mô trục lợi": Tiền phạt cộng với việc buộc nộp lại toàn bộ khoản thu lợi bất hợp pháp phải luôn lớn hơn khoản lợi mà hành vi vi phạm có thể mang lại. Nguyên tắc phải là phạm pháp không được có lãi.

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

Hy hữu người đàn ông hai lần thủng ruột vì một nguyên nhân

(CLO) Người đàn ông nhập viện với biểu hiện đau dữ dội vùng hố chậu phải. Sau khi thăm khám, các bác sỹ phát hiện người bệnh bị thủng ruột do hai mảnh xương sắc nhọn, buộc phải mổ cấp cứu. Đáng nói, trước đó người này cũng từng bị thủng ruột, phải phẫu thuật cấp cứu và làm hậu môn nhân tạo do nuốt phải xương.

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

Bộ Y tế đề xuất bỏ quản lý phân tán an toàn thực phẩm

(CLO) Bộ Y tế đang xây dựng dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) theo hướng xác lập một đầu mối thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, đồng thời đổi mới phương thức hậu kiểm bằng dữ liệu số và phân tích nguy cơ thay cho cách kiểm tra truyền thống.

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

Sữa mẹ được ví như 'vắc-xin tự nhiên' nhưng nhiều trẻ vẫn bỏ lỡ

(CLO) Dù được xem là nguồn dinh dưỡng tối ưu và "vắc-xin tự nhiên" giúp trẻ phát triển toàn diện, tỷ lệ trẻ Việt Nam được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu vẫn thấp hơn mục tiêu quốc gia và toàn cầu, đòi hỏi sự chung tay hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

Ung thư tại Việt Nam tăng 60% sau 16 năm, chuyên gia kêu gọi đột phá toàn diện trong phòng chống

(CLO) Mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 180.000 ca ung thư mới, hơn 120.000 người tử vong. Trong bối cảnh số ca mắc ngày càng gia tăng, các chuyên gia cho rằng cần một chiến lược đột phá toàn diện, từ phòng ngừa, tầm soát sớm đến điều trị và chăm sóc dinh dưỡng để giảm gánh nặng bệnh tật.

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đại học quốc tế Hồng Bàng ký kết hợp tác chuyên môn với Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chiều ngày 30-7-2026, Bệnh viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU Hospital) và Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (UMC) đã ký kết hợp tác chuyên môn, hướng đến mục tiêu nâng cao năng lực y tế, tối ưu hóa chất lượng chẩn đoán, điều trị và bảo đảm an toàn cho người bệnh. Sự kiện cũng mở ra cơ hội gia tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người dân trong khu vực.

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

Hà Nội: Từ năm học 2026-2027 sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú

(CLO) Từ năm học 2026-2027, Hà Nội sẽ thay đổi cách tổ chức bữa ăn bán trú khi UBND xã, phường trực tiếp lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, thay vì giao từng trường thực hiện như trước. Cùng với hệ thống truy xuất nguồn gốc HanoiCheck, mô hình mới được kỳ vọng tạo thêm "hàng rào" kiểm soát an toàn thực phẩm trong trường học.

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

Thực phẩm chế biến sẵn: Tiện lợi trước mắt, hệ lụy lâu dài

(CLO) Cuộc sống bận rộn khiến nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, lựa chọn thực phẩm chế biến sẵn và đồ ăn nhanh như một giải pháp tiện lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể làm gia tăng nguy cơ béo phì, rối loạn chuyển hóa và nhiều bệnh mạn tính nếu không kiểm soát hợp lý.

Cỡ chữ bài viết: