Joerg Wuttke, Chủ tịch Phòng Thương mại Liên minh Châu Âu tại Trung Quốc cho biết: “Chúng tôi lo lắng rằng Trung Quốc đang rời bỏ con đường mở cửa và cải cách thành công này và thực sự có một môi trường chính trị hóa hơn”.
Các yêu cầu xét nghiệm hàng loạt của Bắc Kinh cho thấy chính sách “zero Covid” của Trung Quốc vẫn đang ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh. Ảnh: Reuters.
Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Caixin ở Bắc Kinh hôm thứ 5, Wuttke cũng nhắc lại niềm tin rằng: “Ý thức hệ vượt trội của người dân Trung Quốc so với nền kinh tế về cơ bản chính là mối lo lắng chính của chúng tôi”.
Nhưng ông cho biết ông vẫn tin tưởng vào thị trường khổng lồ và khả năng cải cách của Trung Quốc, bởi “không có Trung Quốc thứ hai”, bởi Trung Quốc vẫn là thị trường ô tô lớn nhất thế giới và đóng góp gần một nửa vào tăng trưởng của thị trường hóa chất thế giới.
Tuy nhiên, do nền kinh tế Trung Quốc vẫn còn hạn chế, Wuttke nói rằng các công ty châu Âu đã bắt đầu tìm đến các khu vực khác trên thế giới, bao gồm Ấn Độ, các nước Đông Nam Á và Đông Âu, để đánh giá xem liệu môi trường đầu tư ở những nơi khác có tốt hơn hay không và xem liệu họ có thể thành lập cơ sở ở khu vực khác hay không.
Wuttke cho biết, chính sách “zero Covid” của Trung Quốc vẫn là một trong những yếu tố nổi bật nhất làm xói mòn sự lạc quan của các doanh nghiệp và điều này đòi hỏi một chiến lược được truyền đạt tốt từ các nhà hoạch định chính sách.
Ông cho hay: “Bây giờ các giám đốc điều hành của các công ty EU có thể bay đến khắp nơi trên thế giới, nhưng ngoại trừ Trung Quốc.”
Wuttke nói: “Chúng tôi cần phải vượt qua mùa đông rất khó khăn này, theo cách không làm tổn hại đến tình hình đầu tư ở Trung Quốc nhiều hơn hiện tại, bởi vì điều chúng tôi lo lắng về khi kinh doanh là sự không chắc chắn và tâm lý thay đổi. Chúng tôi cần một sự thúc đẩy thực sự từ Chính phủ Trung Quốc”.
Những thách thức ngày càng tăng khi hoạt động trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang khiến nhiều công ty đa quốc gia châu Âu phải thu hẹp lại, địa phương hóa đang ngày càng rộng lớn hơn và doanh nghiệp EU bị cô lập các hoạt động tại Trung Quốc.
Liên minh châu Âu là điểm đến lớn thứ hai đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc, với kim ngạch thương mại lên tới 828 tỷ USD vào năm ngoái.
Đây cũng là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ ba vào Trung Quốc sau Hồng Kông và Singapore, với khoản đầu tư 5,1 tỷ USD vào năm 2021, tương đương 3,5% tổng số.
Những bình luận mới của Wuttke cũng nhắc lại sự kiên quyết của Phòng thương mại EU về việc Bắc Kinh cần tránh những thay đổi chính sách thất thường, ít bị chính trị hóa hơn trong quá trình ra quyết định và xây dựng lại niềm tin của nhà đầu tư bằng những cải cách và mở cửa toàn diện.
Wuttke nói thêm: “Chúng tôi vẫn có niềm tin rằng các ý tưởng của chúng tôi sẽ thực sự được đưa vào các cuộc thảo luận của Chính phủ và sẽ đi đúng hướng. Tôi hy vọng rằng, trong vài năm tới, chúng ta sẽ có thể phổ biến điều này và tìm được những người lắng nghe cởi mở”.
Bình luận của ông được đưa ra một tháng sau đại hội đảng lần thứ 20 đã làm dấy lên mối lo ngại của các nhà đầu tư nước ngoài và gây ra những bất ổn đối với các chính sách kinh tế trong tương lai của Trung Quốc.
Niềm tin của các doanh nghiệp nước ngoài đã bị giảm sút bởi chính sách hạn chế “zero Covid” của Trung Quốc, những thách thức về kinh tế và quy định cũng như các hạn chế đi lại không ổn định, bên cạnh mối quan hệ song phương ngày càng xấu đi trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Trung Quốc đã triển khai một loạt các nỗ lực nhằm trấn an các nhà đầu tư nước ngoài và cam kết khuyến khích vốn nước ngoài chảy vào thị trường Trung Quốc - đặc biệt là vào các lĩnh vực sản xuất, khi Bắc Kinh tiếp tục ưu tiên an ninh công nghiệp và chuỗi cung ứng.
Tháng trước, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia đã mở rộng danh sách các lĩnh vực mở cửa cho đầu tư nước ngoài từ 480 tăng lên 519, sau một cuộc họp nhằm chào hàng sự mở cửa của Trung Quốc và củng cố niềm tin đối với các doanh nghiệp nước ngoài.
Huy Hoàng (Theo SCMP)