(CLO) Tài liệu của Lầu Năm Góc cho thấy các cuộc không chiến của Mỹ ở Trung Đông đã chịu ảnh hưởng bởi "thông tin tình báo có sai sót nghiêm trọng", do vậy đã nhắm mục tiêu sai và dẫn đến cái chết của hơn 1.000 dân thường trong một thập kỷ qua.
Báo cáo dựa trên một kho tài liệu mật của Lầu Năm Góc bao gồm hơn 1.300 chi tiết về thương vong của dân thường, đã khắc họa hình ảnh của Mỹ trong cuộc chiến tại khu vực này.
Các cam kết về tính minh bạch và trách nhiệm giải trình thường xuyên bị thiếu hụt về các cuộc không chiến của quân đội Mỹ trong suốt nhiều thập kỷ qua. “Không một hồ sơ nào chỉ ra hành vi sai trái hoặc những trường hợp nào bị kỷ luật,” báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết. Thậm chí, số dân thường thiệt mạng đã được liệt kê "thấp hơn đáng kể", ít nhất là vài trăm người so với thực tế.
Mới đây, tờ New York Times đã đề cập đến việc quân đội Mỹ giết hại 120 dân làng Syria ở ngoại ô Tokhar, trong một cuộc tấn công vào tháng 7/2016, song các báo cáo lại cho biết quân đội Mỹ đã giết chết 85 chiến binh nổi dậy.
Một ví dụ khác là một cuộc không kích vào tháng 11/2015 tại vùng Ramadi ở Iraq, sau khi một người được phát hiện kéo một “vật thể nặng và không xác định” đến một địa điểm của IS. Nhưng sự thật vật thể đó chỉ là một đứa trẻ đã chết trong cuộc đột kích.
Mới đây nhất, Mỹ đã buộc phải rút lại cáo buộc về một vụ tấn công nhằm vào một chiếc ô tô được cho là có chở bom gần sân bay Kabul của Afghanistan hồi tháng 8. Sau đó, các thông tin tiết lộ cho thấy các nạn nhân của vụ tấn công là 10 thành viên trong một gia đình dân thường.
Khi được yêu cầu bình luận, Đại úy Bill Urban, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, nói với tờ Times rằng: “Ngay cả với công nghệ tốt nhất trên thế giới, những sai lầm vẫn xảy ra, cho dù dựa trên thông tin không đầy đủ hoặc hiểu sai thông tin có sẵn. Và chúng tôi cố gắng học hỏi từ những sai lầm đó".
(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.
(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.
(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).
(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.
(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.