Các nhà khoa học Italy tuyên bố đã phát triển vắc-xin SARS-Cov-2 đầu tiên trên thế giới

Thứ năm, 07/05/2020 06:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các nhà nghiên cứu Italy tuyên bố đã phát triển một loại vắc-xin có thể vô hiệu hóa virus SARS-CoV-2 trong tế bào cơ thể con người.

Các xét nghiệm được thực hiện tại Bệnh viện Lazzaro Spallanzani ở Rome, nơi chuyên về các bệnh truyền nhiễm, đã tạo ra các kháng thể ở chuột có thể hoạt động trong tế bào cơ thể con người.

Luigi Aurisicchio, Giám đốc điều hành của Takis, công ty đang nghiên cứu cho biết: "Đây là giai đoạn thử nghiệm quan trọng nhất của vắc-xin được tạo ra ở Italy".

"Theo bệnh viện Lazzaro Spallanzani, chúng tôi là những người đầu tiên trên thế giới đã chứng minh sự trung hòa của virus Corona bằng một loại vắc-xin", anh nói với hãng tin Ansa của Italy.

"Chúng tôi hy vọng điều này cũng xảy ra ở người (việc tạo ra kháng thể). Các thử nghiệm trên người hy vọng sẽ được thực hiện sau mùa hè này", ông Aurisicchio cho biết.

Ông nói thêm: "Chúng tôi đang nỗ lực cho một loại vắc-xin đến từ nghiên cứu của Italy, với công nghệ hoàn toàn của Italy, được thử nghiệm ở Italy và cung cấp cho mọi người trên toàn thế giới".

qkbqoomzydg0s4pu_1588694758

"Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần sự hỗ trợ của các tổ chức và đối tác trong nước và quốc tế, những người có thể giúp chúng tôi đẩy nhanh quá trình".

"Sau lần tiêm phòng đầu tiên, những con chuột đã phát triển các kháng thể có khả năng ngăn chặn virus lây nhiễm vào tế bào người", ông Aurisicchio tuyên bố.

Các xét nghiệm tiếp theo sẽ được thực hiện sẽ nhằm xác định thời gian đáp ứng miễn dịch kéo dài. 

Tuần trước, các chuyên gia tại Đại học Oxford cho biết kết quả đầu tiên của các thử nghiệm vắc-xin SARS-CoV-2 của họ có thể sẵn sàng sớm nhất là vào giữa tháng Sáu.

Tổ chức này cũng tuyên bố hợp tác mới với tập đoàn dược phẩm khổng lồ AstraZeneca của Anh-Thụy Điển.

Thử nghiệm trên người đối với vắc-xin được phát triển tại Đại học Viện Jen Jenner cũng đã bắt đầu vào tháng trước, với hàng trăm người tình nguyện tham gia nghiên cứu.

Hoàng Long

Tin khác

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

WHO: Việc sử dụng rượu và thuốc lá điện tử ở giới trẻ đáng 'báo động'

(CLO) Theo một báo cáo công bố hôm thứ Năm (25/4) của chi nhánh Châu Âu thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng rộng rãi rượu và thuốc lá điện tử trong thanh thiếu niên là “đáng báo động”.

Thế giới 24h
Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

Mỹ sẽ gửi vũ khí tới Ukraine qua Đức và Ba Lan

(CLO) Trong nhiều tháng, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chuẩn bị cho ngày Hạ viện Mỹ phê duyệt gói viện trợ mới cho Ukraine trị giá 61 tỷ USD.

Thế giới 24h
NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

NASA sắp lắp đặt mạng 4G để chuẩn bị cho con người trên Mặt trăng

(CLO) NASA và Nokia đã hợp tác lắp đặt mạng di động trên Mặt trăng nhằm chuẩn bị cho sự hiện diện lâu dài của con người trên các hành tinh ngoài Trái đất.

Thế giới 24h
Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

Nga tiếp tục dồn ép trên chiến trường khi Ukraine chờ viện trợ Mỹ

(CLO) Khi Mỹ chuẩn bị chuyển 61 tỷ USD viện trợ quân sự cho Ukraine, các báo cáo từ miền đông Ukraine tiếp tục nêu bật sự thất thế của Kiev trên chiến trường.

Thế giới 24h
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tạm dừng công vụ

(CLO) Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez hôm thứ Tư (24/4) cho biết rằng ông sẽ tạm dừng công vụ và đang xem xét khả năng từ chức, sau khi tòa án mở cuộc điều tra đối với vợ ông.

Thế giới 24h