Vương quốc Anh chi 2 tỷ USD mua hơn 5.000 tên lửa cho Ukraine
(CLO) Vương quốc Anh đã đặt hàng hơn 5.000 tên lửa phòng không từ công ty Thales với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.
Theo dõi báo trên:
Vào ngày 20 tháng 1, trong bài phát biểu nhậm chức, Tổng thống Donald Trump tuyên bố: “Thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ bắt đầu ngay bây giờ.” Tuy nhiên, sau sáu tuần, các nhà đầu tư và kinh tế học lại lo ngại rằng sự xuất hiện của ông tại Nhà Trắng có thể khiến nền kinh tế suy yếu.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: GI)
Chỉ số tâm lý người tiêu dùng do Đại học Michigan công bố đã giảm mạnh trong tháng 2, chạm mức thấp nhất kể từ năm 2023. Một chỉ số khác từ Hội đồng quản trị doanh nghiệp cũng ghi nhận sự sụt giảm tương tự, cho thấy nguy cơ kinh tế suy thoái.
Trong đó, mối quan tâm lớn nhất của công chúng là lạm phát có thể tăng trở lại do chính sách thuế quan của ông Trump. Ngày 4 tháng 3, ông tuyên bố áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, cùng với 10% đối với hàng hóa Trung Quốc.
Những lo ngại này có thể đã tác động đến hành vi chi tiêu thực tế. Doanh số bán lẻ tháng 1 giảm 0,5% so với tháng trước, mức giảm lớn nhất trong gần bốn năm. Thị trường lao động cũng có dấu hiệu suy yếu khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10.
Các nhà đầu tư, từng lạc quan sau chiến thắng bầu cử của ông Trump, giờ đang trở nên thận trọng hơn. Chỉ số thị trường chứng khoán giảm 2% trong tháng qua. Một công cụ theo dõi GDP của Cục Dự trữ Liên bang tại Atlanta dự báo tăng trưởng kinh tế Mỹ sẽ giảm 1,5% trong quý đầu tiên của năm 2025.
Không chỉ có các chính sách của ông Trump tác động đến kinh tế, mà còn nhiều yếu tố khác. Thị trường nhà ở đang chịu áp lực từ lãi suất cao, khiến doanh số bán nhà giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2001.
Dù ông Trump có thể trì hoãn việc áp thuế với Canada và Mexico, nhưng xu hướng bảo hộ mạnh mẽ của ông có thể làm giảm tăng trưởng của Mỹ khoảng 1%, theo Morgan Stanley. Việc thay đổi chính sách thương mại liên tục cũng khiến doanh nghiệp hạn chế đầu tư.
Một số nhà đầu tư vẫn kỳ vọng vào các chính sách cắt giảm thuế của ông Trump. Tuy nhiên, kế hoạch ngân sách do Hạ viện thông qua ngày 25 tháng 2 chỉ duy trì một số phần của chính sách thuế cũ mà không mở rộng thêm.
Điều này đồng nghĩa với việc thâm hụt ngân sách lớn (khoảng 7% GDP) nhưng không tạo ra động lực đáng kể cho tăng trưởng. Đồng thời, nỗ lực cắt giảm bộ máy chính phủ của ông cũng gây nhiều gián đoạn hơn là tiết kiệm thực sự.
Ngoài ra, các xu hướng kinh tế lớn cũng có thể gây bất lợi cho ông Trump. Tiền tiết kiệm của người dân sau đại dịch đã cạn kiệt, buộc họ phải chi tiêu ít hơn. Giá cổ phiếu công nghệ cao có thể giảm mạnh sau thời gian dài tăng trưởng nóng, ảnh hưởng đến niềm tin của cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng. Thị trường nhà ở cũng tiếp tục gặp khó khăn khi lãi suất thế chấp vẫn ở mức cao.
Hà Trang (theo The Economist)
(CLO) Vương quốc Anh đã đặt hàng hơn 5.000 tên lửa phòng không từ công ty Thales với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.
(CLO) Tiết lộ ngân sách khi sửa xe có thể khiến chủ xe mất thêm hàng triệu đồng, chuyên gia cảnh báo về chiêu "chặt chém" tại gara.
(CLO) Nga và Mỹ bí mật đàm phán về khả năng khởi động lại Nord Stream 2, dự án đường ống trị giá 11 tỷ USD nối khí đốt đến Đức.
(CLO) Một nhân viên Trạm y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang (Gia Lai) bị nhóm người đàn ông đánh liên tiếp vào vùng bụng, mặt và đầu khiến người này bị chấn thương phải nhập viện.
(CLO) Omoda & Jaecoo Việt Nam áp dụng đợt ưu đãi mạnh tay dành cho người tiêu dùng mua mẫu xe Omoda C5 và Jeacoo J7 trong tháng 3/2025.
(CLO) Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
(CLO) Lượng xe Toyota bán ra thị trường Việt Nam tháng 2/2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ so với cùng kỳ năm 2024, hướng đến mục tiêu tổng doanh số 1 triệu chiếc.
(CLO) Quân đội Israel đã phá dỡ nhiều ngôi nhà và mở rộng một tuyến đường lớn xuyên qua trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời sát hại nhiều người ở Gaza.
(CLO) Trong bài phát biểu hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
(CLO) Nền nhà ẩm ướt, quần áo phơi cả tuần không khô, không khí bức bối, khó chịu là tình trạng chung mà người dân Thủ đô phải đối mặt trong những ngày nồm ẩm hiện nay. Người dân Hà Nội đang phải tìm mọi cách xoay xở với kiểu thời tiết "ẩm ương" này.
(CLO) Những tin đồn về việc Apple chuẩn bị công bố MacBook Air mới trong tháng 3 dường như đã được xác nhận. CEO Tim Cook vừa đăng tải một video ngắn trên mạng xã hội kèm chú thích đầy ẩn ý: "tuần này".
(CLO) Bất chấp lệnh trừng phạt, Mỹ vẫn nhập khẩu 192 triệu USD dầu từ một nhà máy lọc dầu có cổ phần của Rosneft.
(CLO) Do yêu cầu nhiệm vụ cấp bách theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, báo cáo số lượng và chất lượng cán bộ, công chức cấp xã gửi về Bộ Nội vụ trước ngày 10/3/2025.
(CLO) Tollbit, một nền tảng phân tích và cấp phép dành cho các tổ chức báo chí và công ty AI, mới đây đã công bố Chỉ số Tác nhân Người dùng AI (AI User Agent Index) đầu tiên của mình.
(CLO) Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký Quyết định số 686 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, có hiệu lực từ ngày 1/3/2025.
(CLO) Cựu chủ tịch FIFA Joseph Blatter và cựu chủ tịch UEFA là huyền thoại bóng đá người Pháp Michel Platini đã trở lại tòa án ở Thụy Sĩ vào thứ Hai để đối mặt với phiên phúc thẩm về các tội danh gian lận, làm giả và biển thủ.
(CLO) Vương quốc Anh đã đặt hàng hơn 5.000 tên lửa phòng không từ công ty Thales với tổng giá trị lên tới 1,6 tỷ bảng Anh (2 tỷ USD) để hỗ trợ Ukraine.
(CLO) Phiến quân M23 đã thực hiện một cuộc tấn công ở phía đông CHDC Congo, bắt cóc ít nhất 131 người từ hai bệnh viện ở thành phố Goma vào tuần trước, theo Liên hợp quốc công bố hôm thứ Hai.
(CLO) Quân đội Israel đã phá dỡ nhiều ngôi nhà và mở rộng một tuyến đường lớn xuyên qua trại tị nạn Nur Shams ở Bờ Tây bị chiếm đóng, đồng thời sát hại nhiều người ở Gaza.
(CLO) Trong bài phát biểu hôm thứ Hai vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích lãnh đạo châu Âu, trong đó có Thủ tướng Anh Keir Starmer, và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
(CLO) Mỹ sẽ tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đấu khẩu với Tổng thống Donald Trump tại Phòng Bầu dục, theo một quan chức Nhà Trắng xác nhận hôm thứ Hai.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào hôm nay (4/3), làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại ở Bắc Mỹ.
(CLO) Cảnh sát và công tố viên cho biết tại cuộc họp báo chung vào tối thứ Hai rằng tài xế đã cố ý lái xe vào đám đông ở thành phố Mannheim thuộc bang Baden-Württemberg của Đức. Vụ việc khiến ít nhất hai người thiệt mạng.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ nên "ít lo lắng" hơn về Tổng thống Nga Vladimir Putin, dành nhiều sự quan tâm hơn đến vấn đề nhập cư và tội phạm trong nước.
(CLO) Thủ tướng Hungary Viktor Orban lên tiếng chỉ trích cuộc họp của các nhà lãnh đạo châu Âu tại London hôm 2/3, cho rằng họ đã đưa ra quyết định nguy hiểm khi tiếp tục ủng hộ xung đột ở Ukraine thay vì tìm kiếm hòa bình.