Các nước giàu dư thừa 1,2 tỷ liều vắc xin COVID-19

Thứ hai, 06/09/2021 07:58 AM - 0 Trả lời

(CLO) Các quốc gia giàu có có thể dư thừa hơn một tỷ liều vắc xin COVID-19 vào cuối năm mà không được chỉ định là tài trợ cho các quốc gia nghèo hơn.

cac nuoc giau du thua 12 ty lieu vac xin covid 19 hinh 1

Các nước giàu có thể dư thừa tới 1,2 tỷ liều vắc xin COVID-19. Việc tích trữ vắc xin này khiến nguồn cung vắc xin COVID-19 bị hạn chế - Ảnh: Getty

Bài liên quan

Theo nghiên cứu mới của công ty phân tích dữ liệu Airfinity, kho vắc xin ở các nước phương Tây đã đạt 500 triệu liều trong tháng này, trong đó 360 triệu chưa dành cho việc quyên góp. Vào cuối năm nay, các quốc gia này sẽ có khả năng thừa 1,2 tỷ mũi vắc xin, với phần lớn - 1,06 tỷ - không được đóng góp, họ cho biết.

Một báo cáo đầy đủ, tập trung vào nguồn cung vắc xin sẵn có ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Liên minh Châu Âu, Canada và Nhật Bản, sẽ được công bố vào ngày 7/9.

Sự bất bình đẳng về vắc xin đã được nhiều nhân vật và quan chức y tế nổi tiếng lên tiếng chỉ trích suốt thời gian qua. COVAX, chương trình chia sẻ vắc xin toàn cầu do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn, ban đầu nhằm cung cấp hai tỷ liều vắc xin cho người dân ở 190 quốc gia trong năm nay - bao gồm 92 quốc gia có thu nhập thấp hơn - đảm bảo ít nhất 20% dân số được tiêm chủng.

Tuy nhiên, các thỏa thuận của các quốc gia giàu có với các nhà sản xuất vắc xin đã hạn chế nguồn vắc xin có sẵn cho COVAX và dẫn đến việc tích trữ vắc xin.

Tháng trước, Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói rằng ông "thực sự thất vọng" với phạm vi tài trợ vắc xin trên toàn thế giới khi nhiều quốc gia phải vật lộn để cung cấp liều đầu tiên và liều thứ hai cho một phần nhỏ dân số của họ, trong khi các quốc gia giàu có hơn lại củng cố và duy trì kho dự trữ vắc xin ngày càng tăng.

Ông Ghebreyesus tiếp tục nói rằng trong số 4,8 tỷ liều vắc xin được phân phối trên toàn cầu, 75% chỉ được cung cấp cho 10 quốc gia - trong khi tỷ lệ bao phủ vắc xin ở châu Phi là chưa đến 2%.

John Nkengasong, người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi (CDC Châu Phi), người đã mô tả việc triển khai vắc xin trên lục địa này là một “sự thất vọng hoàn toàn”.

Hôm Chủ nhật (5/9), cựu Thủ tướng Anh Gordon Brown cáo buộc các nước giàu đã phạm phải "sự phẫn nộ về đạo đức" bằng cách dự trữ vắc xin COVID-19 trong khi các nước nghèo đang vật lộn để có được nguồn cung cấp.

Ông Brown, đặc phái viên của Liên hợp quốc, đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo Nhóm G7 khác khẩn trương vận chuyển vắc xin từ các kho ở Mỹ và châu Âu đến châu Phi. Theo ông Brown, việc dự trữ cũng khiến các nước G7 chia sẻ liều lượng với châu Phi và các nước thu nhập thấp bị trì hoãn.

Chấn Phong

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h