Một y tá ở Đức bị nghi ngờ đánh tráo vắc xin COVID-19 bằng dung dịch nước muối

(CLO) Các nhà chức trách ở miền Bắc nước Đức đã kêu gọi hàng nghìn người tiêm một mũi vắc xin COVID-19 khác sau khi một cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy một y tá của Hội Chữ thập đỏ có thể đã tiêm dung dịch muối cho họ.
Một Y tá ở Đức bị nghi ngờ đánh tráo vắc xin COVID-19 bằng nước muối khi tiêm chủng cho người dân - Ảnh: Robin Utrecht

Một Y tá ở Đức bị nghi ngờ đánh tráo vắc xin COVID-19 bằng nước muối khi tiêm chủng cho người dân - Ảnh: Robin Utrecht

Bài liên quan

Đức bắt nhân viên đại sứ quán Anh bị tình nghi làm gián điệp cho Nga

Đức ngừng xét nghiệm COVID-19 miễn phí

Đức và Pháp tiêm mũi vắc xin COVID-19 tăng cường, bỏ qua lời kêu gọi của WHO

Y tá bị nghi ngờ tiêm dung dịch muối vào cánh tay của người dân thay vì liều chính hãng tại một trung tâm tiêm chủng ở Friesland, một khu vực nông thôn gần bờ Biển Bắc vào đầu mùa xuân vừa rồi (khoảng từ tháng 3 đến tháng 6).

Sven Ambrosy, một ủy viên hội đồng địa phương, cho biết trên Facebook khi chính quyền địa phương đưa ra lời kêu gọi hôm thứ Ba (10/8) cho khoảng 8.600 cư dân có thể đã bị ảnh hưởng.

Mặc dù dung dịch nước muối là vô hại, song theo các nhà chức trách, điều đáng lo ngại là những người nghi bị tiêm nước muối khi đến tiêm vào khoảng tháng 3 hoặc tháng 4, và đều là những người cao tuổi có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.  

Cảnh sát điều tra Peter Beer, phát biểu trước đó tại một cuộc họp báo được truyền thông Đức đưa tin, nói rằng dựa trên lời khai của nhân chứng, có "một sự nghi ngờ hợp lý về mối nguy hiểm".

Cảnh sát điều tra cho biết động cơ của nữ y tá không được nêu rõ nhưng nói rằng cô đã đưa ra những quan điểm hoài nghi về vắc xin trong các bài đăng trên mạng xã hội.

Hiện vẫn chưa rõ nghi phạm đã bị bắt hay bị buộc tội trong vụ án hay chưa, nhưng theo đài truyền hình NDR, nghi phạm đã được giao cho một đơn vị đặc biệt chuyên điều tra các tội phạm có động cơ chính trị.

Tại châu Âu và Mỹ, có một bộ phận không nhỏ vẫn còn nghi ngờ về việc tiêm chủng vắc xin. Trong cảnh báo mới nhất từ Cơ quan y tế Mỹ, cách duy nhất để ngăn ngừa sự lây nhiễm COVID-19 và tiêm chủng và thực hiện các biện pháp y tế.

Tình trạng tiêm chủng chậm đang dẫn đến nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh khi biến thể Delta có khả năng lay lan nhanh đang làm gia tăng số ca nhiễm tại châu Âu, đặc biệt tại Pháp, Đức và một số nước khác. 

Chính phủ Đức và Pháp mới đây đã quyết định triển khai chiến dịch tiêm mũi bổ sung (mũi thứ 3) cho những người dễ bị tổn thương và người già, bắt đầu từ tháng 9. Đồng thời, hai quốc gia này cũng khẳng định sẽ tiếp tục tài trợ vắc xin cho các nước nghèo trong cuộc chiến chống COVID.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: