Các nước lên án kế hoạch chiếm đóng Dải Gaza của Israel

(CLO) Liên hợp quốc cùng nhiều nước đã lên án kế hoạch chiếm đóng Dải Gaza của Israel, kêu gọi Tel Aviv thay đổi quyết định.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk kêu gọi Israel phải chấm dứt kế hoạch tại Gaza “càng sớm càng tốt”, sau khi nước này công bố quyết định của Nội các An ninh vào sáng sớm ngày 8/8.

Trang Sky News dẫn lời ông Volker Türk cho biết: “Việc leo thang thêm nữa sẽ dẫn đến thêm nhiều đợt di dời cưỡng chế quy mô lớn, thêm nhiều cái chết, thêm nhiều đau khổ không thể chịu đựng, sự tàn phá vô nghĩa và các tội ác tàn bạo”.

Ông Türk nhấn mạnh rằng chính phủ Israel “nên dồn mọi nỗ lực để cứu mạng sống của dân thường Gaza bằng cách cho phép dòng viện trợ nhân đạo được lưu thông đầy đủ và không bị cản trở”.

Ông cũng kêu gọi các nhóm vũ trang Palestine “ngay lập tức và vô điều kiện” thả toàn bộ con tin còn lại.

Screenshot 2025-08-08 at 19.03.45
Các cuộc biểu tình diễn ra ở Tel Aviv đúng thời điểm Nội các An ninh Israel họp bàn về quyết định chiếm đóng Dải Gaza đêm 7/8. Ảnh: X/BPINewsOrg

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu Israel phải ngay lập tức dừng các kế hoạch chiến tranh và đồng ý với một lệnh ngừng bắn ở Gaza.

Bộ này cũng thúc giục Israel bắt đầu đàm phán cho giải pháp hai nhà nước, nhấn mạnh rằng việc tiếp tục chiến tranh gây ra “một đòn nặng nề đối với an ninh toàn cầu”.

Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi cộng đồng quốc tế và Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngăn chặn việc thực hiện kế hoạch mới của Israel.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz tuyên bố chính phủ Đức sẽ không cho phép xuất khẩu bất kỳ thiết bị quân sự nào có thể được sử dụng ở Dải Gaza cho đến khi có thông báo mới.

Phản ứng trước kế hoạch của Israel nhằm mở rộng các hoạt động quân sự tại Gaza, ông Merz bày tỏ Đức “rất lo ngại” về những đau khổ kéo dài của dân thường tại Dải Gaza.

Ông Merz nhấn mạnh rằng Israel cần tiếp tục cải thiện tình hình nhân đạo ở Gaza một cách toàn diện và bền vững. Ông cũng kêu gọi Israel không tiến hành thêm các bước hướng tới việc sáp nhập Bờ Tây.

Trong khi đó, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói rằng quyết định mở rộng chiến dịch tấn công tại Gaza “là sai lầm” và kêu gọi Israel “xem xét lại ngay lập tức”.

“Hành động này sẽ không mang lại kết thúc cho xung đột hay giúp giải phóng các con tin”, ông nói. “Nó chỉ mang lại thêm đổ máu”.

Ông Starmer cho biết cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza đang ngày càng tồi tệ, với các con tin bị Hamas bắt giữ đang bị giam trong những điều kiện kinh hoàng.

“Điều chúng ta cần là một lệnh ngừng bắn, một đợt viện trợ nhân đạo dồi dào, thả toàn bộ con tin của Hamas và một giải pháp thương lượng”, ông nói thêm.

Ông Starmer nhấn mạnh rằng Vương quốc Anh đang làm việc với các đồng minh để xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm đảm bảo hòa bình trong khu vực thông qua giải pháp hai nhà nước. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng nếu cả hai bên không tham gia đàm phán một cách thiện chí, “triển vọng đó đang dần tan biến trước mắt chúng ta”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: