Israel nới lỏng phong tỏa Dải Gaza, cho phép vận chuyển thực phẩm

Văn phòng Thủ tướng Israel ngày 18/5 tuyên bố động thái này được thực hiện theo khuyến cáo của quân đội, nhằm tránh nguy cơ khủng hoảng lương thực nghiêm trọng tại Gaza.

"Chiến dịch của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể bị ảnh hưởng nếu khủng hoảng lương thực bùng phát", thông báo viết, đồng thời nhấn mạnh Israel sẽ "đảm bảo nhóm vũ trang Hamas không thể lợi dụng khoản viện trợ nhân đạo này".

gqp0rnjwsaabmfp.jpeg
Thủ tướng Israel Netanyahu. Ảnh: X/netanyahu

Lệnh phong tỏa toàn diện đã được Israel áp đặt từ ngày 2/3 nhằm gây sức ép buộc Hamas nhượng bộ. Tuy nhiên, các tổ chức nhân đạo cảnh báo điều này đang gây thiếu hụt nghiêm trọng về lương thực, nước sạch và thuốc men tại Gaza.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuần trước cũng thừa nhận rằng "rất nhiều người đang chết đói" tại vùng đất này, đồng thời cam kết "sẽ giải quyết vấn đề".

Marwan al-Hams, giám đốc phụ trách các bệnh viện dã chiến tại cơ quan y tế Gaza, cho biết ít nhất 57 trẻ em đã tử vong do đói kể từ khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, và con số này có thể còn tăng do vật tư y tế đang dần cạn kiệt.

Quyết định của Israel được đưa ra chỉ vài giờ sau khi IDF thông báo khởi động "các chiến dịch trên bộ quy mô lớn" tại miền bắc và nam Gaza, với lực lượng đã chiếm các vị trí chiến lược quan trọng. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đang diễn ra tại thủ đô Doha, Qatar, nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tuy nhiên, Thủ tướng Israel nhiều lần khẳng định sẽ không chấm dứt chiến sự cho đến khi Hamas bị đánh bại hoàn toàn. Nhóm vũ trang này cũng bác bỏ khả năng hạ vũ khí và giải giáp Dải Gaza. Thỏa thuận ngừng bắn gần nhất giữa hai bên đã sụp đổ hồi tháng 3, chỉ hai tháng sau khi được ký kết.

Một nguồn tin từ Hamas cho biết lực lượng này sẵn sàng thả toàn bộ con tin Israel đang giam giữ nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn toàn diện và lâu dài. Tuy nhiên, Tel Aviv chỉ muốn tạm ngừng giao tranh và thả tù nhân trong một hoặc hai đợt, gây cản trở cho tiến trình đàm phán.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: