Các ứng cử viên kế nhiệm thủ tướng Merkel trở lại kêu gọi bảo vệ chung EU

Thứ bảy, 25/09/2021 10:53 AM - 0 Trả lời

(CLO) Olaf Scholz và Armin Laschet sử dụng cuộc tranh luận cuối cùng để lên tiếng ủng hộ hội nhập châu Âu, động thái có thể trước khi thành lập quân đội Liên minh châu Âu (EU).

Hai ứng cử viên hàng đầu trở thành thủ tướng tiếp theo của Đức đều ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron để củng cố quốc phòng của EU trong cuộc tranh luận cuối cùng trên truyền hình trước cuộc bầu cử gay cấn vào Chủ nhật (26/9).

cac ung cu vien ke nhiem thu tuong merkel tro lai keu goi bao ve chung eu hinh 1

Các ứng viên kế nhiệm thủ tướng Đức Angela Merkel: Armin Laschet (trái), Annalena Baerbock (giữa) và Olaf Scholz - Ảnh: dpa

Sự ủng hộ cho một "châu Âu có chủ quyền" từ hai ứng viên có khả năng kế nhiệm bà Angela Merkel sau 16 năm, sẽ tiếp thêm động lực đằng sau các động thái của EU nhằm tạo ra một lực lượng phản ứng nhanh gồm 5.000 người.

Các biện pháp thu thập thông tin tình báo và khả năng tương tác trang thiết bị giữa các quân đội quốc gia được một số người coi là bước đệm cho một quân đội châu Âu cuối cùng trong tương lai xa.

“Chúng ta phải đảm bảo rằng chúng ta có một châu Âu mạnh mẽ và có chủ quyền”, Olaf Scholz, người dẫn đầu để kế nhiệm bà Merkel và ứng cử viên trung tả của SDP cho biết.

Armin Laschet, ứng cử viên Trung hữu của đảng CDU và là người kế nhiệm được bà Merkel lựa chọn, cho biết, "Chúng ta cần bắt đầu các dự án cùng nhau, cũng như các dự án vũ khí để có thể cùng hành động".

Ông Scholz cũng bày tỏ sự ủng hộ Pháp, cường quốc quân sự lớn của EU, hiện đang không hài lòng với hiệp ước an ninh Aukus mới thành lập Mỹ, Úc và Anh, mà Paris lập luận chứng tỏ sự cần thiết của một chính sách quốc phòng chung của EU.

Paris đã rất tức giận sau khi “bị che mắt” bởi thỏa thuận quốc phòng Aukus, khiến Pháp phải mất một hợp đồng tàu ngầm béo bở với Canberra.

Ông Scholz, phó thủ tướng đương nhiệm trong chính phủ liên minh của bà Merkel, cho biết ông “rất hiểu… sự khó chịu mà chính phủ Pháp gặp phải đối với những gì đã diễn ra”.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần này đã dành lời chúc cho các kế hoạch phòng thủ chung của EU nhằm xoa dịu căng thẳng với ông Macron.

Tổng thống Pháp cho rằng cuộc di tản hỗn loạn do Mỹ dẫn đầu chứng tỏ EU phải tập hợp và xây dựng năng lực quân sự để có thể hành động độc lập với Washington và Mỹ.

Ông Scholz và ông Laschet đã ủng hộ tước bỏ quyền phủ quyết của các nước thành viên EU đối với các quyết định chính sách đối ngoại của EU, điều mà ông Macon cũng ủng hộ và bà Merkel cũng đã kêu gọi, vào đỉnh điểm của chiến dịch rút quân đầy cam go ở Afghanistan.

Nếu không loại bỏ điều khoản nhất trí, bất kỳ quốc gia nào có thể chặn việc triển khai lực lượng phản ứng nhanh. “Chúng ta sẽ phải đảm bảo rằng châu Âu này có thể nói nhiều hơn với một tiếng nói,” ông Scholz nói.

Ông Laschet nói thêm, "Chúng ta cần nhiều hơn cho châu Âu, chúng ta cần nói bằng một tiếng nói chung".

Ông Macron sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh quốc phòng vào năm tới với bà Ursula von der Leyen, chủ tịch Ủy ban châu Âu, người gần đây đã kêu gọi thành lập "Liên minh Quốc phòng".

Cuộc tranh luận bầu cử là lần đầu tiên các ứng cử viên hàng đầu của Đức đề cập đến chính sách đối ngoại trong chiến dịch tranh cử.

Nguyễn Hoàng (Theo Telegragh)

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h