(CLO) Ngày 6/5, ông Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), được Quốc hội Đức bầu làm Thủ tướng trong vòng bỏ phiếu thứ hai, sau thất bại ở vòng đầu.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chúc mừng lãnh đạo Friedrich Merz của liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/CSU), sau khi phe bảo thủ này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Đức.
(CLO) Đảng cực hữu Alternative für Deutschland (AfD) của Đức được dự báo sẽ đạt được những bước tiến lớn khi cả nước Đức sẽ đi bỏ phiếu cho cuộc tổng tuyển cử bước ngoặt vào hôm nay (23/2).
(CLO) Trước thềm cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 23/2, nhiều cử tri Đức bày tỏ lo ngại về tình trạng nền kinh tế trì trệ và sụt giảm về nhiều mặt, và họ có lý do chính đáng.
(CLO) Đức sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào Chủ nhật, ngày 23/2, sau khi cuộc bầu cử đột xuất được triệu tập vào tháng 12 năm ngoái vì sự tan rã của chính phủ liên minh do Thủ tướng Olaf Scholz lãnh đạo.
(CLO) Thủ tướng Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) và đối thủ chính Friedrich Merz từ Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo bảo thủ (CDU/SCU) đã tranh luận quyết liệt trước thềm bầu cử Liên bang Đức sẽ diễn ra vào ngày 23/2 tới.
(CLO) Chỉ còn 4 ngày nữa là đến cuộc tổng tuyển cử tại Đức vào ngày 23/2. Một cuộc thăm dò mới nhất từ YouGov cho thấy tỷ lệ ủng hộ liên minh bảo thủ CDU/CSU của ứng viên Thủ tướng Friedrich Merz đã giảm hai điểm phần trăm, xuống còn 27%.
(CLO) Vào ngày 16/2, bốn ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Thủ tướng Đức là Friedrich Merz, Olaf Scholz, Robert Habeck và Alice Weidel đã tham gia một cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình.
(CLO) Tổng thống Frank-Walter Steinmeier hôm thứ Sáu đã giải tán Quốc hội Đức để chính thức mở đường cho cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2 tới đây, sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền ba bên của Thủ tướng Olaf Scholz.
(CLO) Tỷ phú công nghệ người Mỹ Elon Musk đã gây phẫn nộ khi ca ngợi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), một động thái bị xem là nhằm tác động đến cuộc bầu cử Đức sắp diễn ra vào tháng 2.
(CLO) Chính quyền và các chuyên gia Đức đang tìm cách bảo vệ cuộc bầu cử của nước này trước những tác động tiềm tàng từ hoạt động rò rỉ thông tin, cũng như các chiến dịch thông tin sai lệch.
(CLO) Quốc hội Đức đã chấp nhận lời kêu gọi của Thủ tướng Olaf Scholz về việc không tín nhiệm ông và chính phủ của ông vào thứ Hai, mở đường cho một cuộc bầu cử sớm vào ngày 23/2.
(CLO) Các dự báo cho thấy Đảng Alternative for Germany (AfD) đang trên đường trở thành đảng cực hữu đầu tiên giành chiến thắng trong cuộc bầu cử khu vực ở Đức kể từ Thế chiến II, mang lại cho đảng này quyền lực chưa từng có.
(CLO) Theo các cuộc thăm dò gần đây, tại các bang miền đông nước Đức, nơi các cuộc bầu cử địa phương sẽ được tổ chức vào tháng 9 tới, đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang dẫn đầu, còn các đảng trong liên minh cầm quyền có vẻ như nằm ngoài cuộc chơi.
(CLO) Những người đứng đầu chính phủ EU chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào về cuộc bầu cử sắp tới của Đức. Tuy nhiên, các chuyên gia và những người trong cuộc đã suy đoán xem mỗi quốc gia có thể thích ứng cử viên thủ tướng nào hơn.
(CLO) Olaf Scholz và Armin Laschet sử dụng cuộc tranh luận cuối cùng để lên tiếng ủng hộ hội nhập châu Âu, động thái có thể trước khi thành lập quân đội Liên minh châu Âu (EU).
(CLO) Sự tự tin đang lan rộng trong Đảng Dân chủ Xã hội. Ứng cử viên thủ tướng Olaf Scholz của họ đang có cơ hội lớn để kế nhiệm bà Angela Merkel trong cuộc bầu cử sắp tới. Vị bộ trưởng tài chính Đức này đang thu hút cử tri bằng những lời phát biểu đầy hứa hẹn và ấn tượng.
(CLO) Khi bắt đầu một chiến dịch bầu cử, những đảng phái lớn tại Đức sẽ chọn các ứng viên của mình ra tranh cử vị trí thủ tướng. Sau đó, Hạ viện mới được thành lập sẽ tiến hành bỏ phiếu cho những người được đề cử, nhằm tìm ra ai sẽ đứng đầu đất nước.