Cần Thơ báo động người lớn ồ ạt nhập viện vì sốt xuất huyết, nhiều ca biến chứng nặng
(CLO) Không chỉ trẻ nhỏ, sốt xuất huyết tại TP Cần Thơ đang diễn biến phức tạp ở cả người lớn, với nguy cơ biến chứng nặng nếu chủ quan.
Dự báo trong tháng 9, số ca mắc tiếp tục tăng do điều kiện thời tiết thuận lợi cho muỗi sinh sản.
Anh Phan Minh Tấn (ngụ TP Cần Thơ) nhập viện trong ngày thứ 3 của bệnh, chia sẻ vẫn không tin mình mắc sốt xuất huyết vì trước đó nghĩ đây là bệnh “chỉ trẻ con mới bị”.
Anh cho biết khởi phát bệnh bằng ớn lạnh, sốt cao, bàn tay nổi đỏ. Tự mua thuốc uống không đỡ, anh đi xét nghiệm và được chẩn đoán sốt xuất huyết, phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương (ĐKTW) Cần Thơ để điều trị kịp thời.


Cùng phòng bệnh, bà Trần Thị Bích Ly lo lắng khi lần lượt hai con trai mắc sốt xuất huyết. “Giờ gia đình nghe theo hướng dẫn bác sĩ, diệt lăng quăng, muỗi quanh nhà, hy vọng các cháu không rơi vào giai đoạn nguy hiểm”, bà Ly chia sẻ.
Theo thống kê, chỉ riêng Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ đã ghi nhận 138 ca sốt xuất huyết tính đến cuối tháng 8, tăng khoảng 40% so với cùng kỳ. Bác sĩ CKI Phạm Tấn Đạt, Khoa Bệnh Nhiệt đới, cảnh báo: “Sốt xuất huyết ở người lớn hiện ghi nhận nhiều ca diễn tiến nặng, có biến chứng như viêm gan, sốc tụt huyết áp. Người dân tuyệt đối không được chủ quan”.
Tại Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ, nơi đang điều trị nhiều bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, Bác sĩ CKII Nguyễn Huỳnh Nhật Trường, Trưởng khoa Sốt xuất huyết, cho biết bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, máy thở, lọc máu để sẵn sàng cho các ca nặng.

Ông nhấn mạnh nhiều phụ huynh còn chủ quan, chăm sóc trẻ tại nhà đến khi bệnh trở nặng mới đưa đi viện, khiến việc cứu chữa khó khăn hơn nhiều.
Theo CDC TP Cần Thơ, tính đến nay thành phố đã ghi nhận hơn 1.840 ca sốt xuất huyết, chưa có ca tử vong. Ngành y tế đã triển khai 3 chiến dịch phòng, chống diện rộng, giám sát ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi ở các điểm nguy cơ, đồng thời tập huấn cho đội ngũ điều trị để nâng cao năng lực ứng phó, bảo vệ sức khỏe nhân dân.