(CLO) Chỉ sau vài ngày sốt cao, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue đã rơi vào tình trạng nguy kịch, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy tạng, đe dọa tính mạng.
(CLO) Nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, tiểu cầu giảm sâu, tràn dịch màng phổi, sốc do sốt xuất huyết Dengue. Các bác sĩ cảnh báo bệnh đang có xu hướng tăng nhanh sau mưa bão.
(CLO) Những vũng nước đọng tồn lưu trong môi trường ẩm ướt đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi khiến số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng gia tăng trở lại.
(CLO) Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia có tỷ lệ mắc sốt xuất huyết cao nhất Đông Nam Á, điều này đặt ra yêu cầu cấp bách về một chiến lược phòng, chống chủ động và toàn diện.
(CLO) Ngày 3/12, tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM, sản phẩm bẫy muỗi Mosla chính thức ra mắt và dự án “Có Mosla – Không lo sốt xuất huyết” được công bố.
(CLO) Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh đang phối hợp với các bệnh viện tại An Giang, Đồng Tháp và Đà Nẵng tuyển chọn khoảng 4.000 trẻ em và thanh thiếu niên để tham gia thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vaccine phòng sốt xuất huyết do Mỹ phát triển.
(CLO) Dù dịch bệnh trong năm 2025 cơ bản được kiểm soát, Bộ Y tế cảnh báo năm 2026 tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đặc biệt là bại liệt, sốt xuất huyết và tay chân miệng, đòi hỏi các địa phương phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.
(CLO) Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp sốt xuất huyết Dengue diễn biến đặc biệt nặng, đe dọa tính mạng ở bệnh nhân nam 51 tuổi, có nhiều bệnh lý nền mạn tính.
(CLO) Sốt xuất huyết và tay chân miệng là hai bệnh truyền nhiễm quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ tử vong đang tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe cộng đồng khi số ca mắc trên cả nước tăng mạnh và diễn biến ngày càng phức tạp.
(CLO) Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ tính đến ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), tình hình dịch bệnh trên cả nước cơ bản ổn định, số ca mắc một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng giảm so với ngày trước đó.
(CLO) Trong bối cảnh dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, việc chủ động phòng ngừa và phát hiện sớm không chỉ giúp giảm nguy cơ biến chứng mà còn là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho cả cộng đồng.
(CLO) Sự gia tăng nhanh của các bệnh truyền nhiễm tại các đô thị lớn đang đặt ra cảnh báo đáng lo ngại, khi cùng lúc tay chân miệng và sốt xuất huyết đồng loạt “nóng lên”.
(CLO) Trong khi tay chân miệng tăng nhanh với hàng chục nghìn ca mắc, sốt xuất huyết cũng xuất hiện sớm tại nhiều địa phương, tạo áp lực kép lên hệ thống y tế và công tác phòng dịch.
(CLO) Số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm, đã ghi nhận tại 115/126 xã, phường. Trước nguy cơ dịch lan rộng, Sở Y tế Hà Nội huy động 46 đoàn công tác kiểm tra, giám sát tại các "điểm nóng", yêu cầu phát hiện và xử lý ổ dịch ngay từ cơ sở. Tuy nhiên, thực tế kiểm tra cho thấy nhiều hộ dân vẫn chủ quan, để bọ gậy phát sinh ngay trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt.
(CLO) Nhiều người thấy người bệnh hết sốt liền nghĩ đã qua cơn nguy hiểm. Thực tế, từ ngày thứ 3 đến thứ 7, đặc biệt khi bắt đầu hạ sốt, sốt xuất huyết có thể bước vào giai đoạn nặng, với nguy cơ thoát huyết tương, tụt huyết áp, sốc và xuất huyết.
(CLO) Gần 100.000 ca bệnh tay chân miệng được ghi nhận trong hơn 8 tháng, cao hơn 2,5 lần cùng kỳ 2025, trong khi khoảng 3.000 ca xuất hiện mỗi tuần gần đây. Học sinh tại nhiều địa phương đang đồng loạt trở lại trường, làm gia tăng nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm.
(CLO) Sốt xuất huyết ở trẻ có thể diễn biến nhanh khi tự điều trị tại nhà. Việc chậm đưa trẻ đến bệnh viện có thể khiến bệnh trở nặng, làm gia tăng nguy cơ biến chứng.
(CLO) Nhiều người mắc sốt xuất huyết vẫn có tâm lý chủ quan, tự mua thuốc và điều trị tại nhà. Tuy nhiên, bệnh có thể chuyển nặng ngay cả khi người bệnh đã giảm sốt, khiến việc chủ quan hoặc xử trí sai cách tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.
(CLO) Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tiếp tiếp nhận bệnh nhân sốt xuất huyết với nhiều tình huống khác nhau, từ người vừa trở về sau chuyến công tác đến người mắc bệnh ngay trong cộng đồng, trong đó có bệnh nhân đang hóa trị ung thư.