Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất (TP Đồng Nai) cho biết, Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện vừa tiếp nhận một ca cấp cứu đặc biệt hiếm gặp với dị vật là động vật sống nằm trong ổ bụng bệnh nhân.
Bệnh nhân V.V.L. (41 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng, có biểu hiện choáng nhiễm trùng nặng. Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, siêu âm, chụp CT Scanner bụng, bác sĩ phát hiện một dị vật hình dây dài trong ổ bụng cùng lượng lớn dịch ổ bụng bất thường.
Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phúc mạc do thủng tạng rỗng nghi bởi dị vật.
BSCKI Đỗ Quốc Tuyên - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng quát và BSCKI Lê Ngọc Hải, những người trực tiếp phẫu thuật cho biết, khi mở bụng bệnh nhân, ê-kíp ghi nhận ổ bụng chứa rất nhiều dịch mủ và giả mạc - dấu hiệu của tình trạng viêm phúc mạc nặng do nhiễm trùng lan rộng.
“Qua thăm dò, chúng tôi phát hiện một con lươn dài khoảng 50cm, đường kính khoảng 3cm nằm trong ổ bụng và lập tức lấy ra ngoài”, bác sĩ thông tin.
Tiếp tục kiểm tra, ê-kíp phát hiện trực tràng bệnh nhân bị thủng một lỗ khoảng 2x1cm ở mặt trước đoạn trực tràng trên - vị trí con lươn xuyên thủng để chui vào ổ bụng. Các bác sĩ đã tiến hành khâu lỗ thủng, làm sạch vùng tổn thương và rửa ổ bụng để hạn chế nhiễm trùng.
Theo bác sĩ điều trị, đây là ca bệnh hiếm gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm bởi dị vật sinh học kích thước lớn có thể gây nhiễm trùng lan rộng, suy đa tạng và đe dọa tính mạng. Dù đã được phẫu thuật xử trí nguyên nhân, bệnh nhân hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, an thần và lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức tích cực.
Không chỉ riêng trường hợp trên, thời gian gần đây nhiều bệnh viện liên tiếp tiếp nhận các ca dị vật hậu môn - trực tràng nguy hiểm.
Tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP HCM), các bác sĩ vừa cấp cứu cho nam bệnh nhân 31 tuổi nhập viện vì “trứng rồng” - một loại đồ chơi tình dục - mắc kẹt sâu trong trực tràng sau khi tự đưa vào để kích thích tình dục.
Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy dị vật dạng hình trụ kích thước khoảng 5,5x5,5x13,5cm nằm sâu ở trực tràng cao và đại tràng Sigma. Ê-kíp sau đó phải gây mê, dùng thuốc giãn cơ để lấy dị vật ra theo đường tự nhiên.
Theo bác sĩ Trần Văn Hiệp, Phó Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận khoảng 4-5 trường hợp dị vật hậu môn - trực tràng, với nhiều dị vật như chai thủy tinh, bóng đèn, dưa leo, ống nhựa…
Tương tự, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cũng vừa can thiệp lấy thành công một hũ kem nhựa mắc sâu trong hậu môn của bệnh nhân sau khi người này tự đưa vào do tò mò.
Các bác sĩ cảnh báo, việc tự ý đưa dị vật hoặc động vật sống vào hậu môn - trực tràng dưới bất kỳ hình thức nào đều tiềm ẩn nguy cơ thủng ruột, chảy máu, viêm phúc mạc, nhiễm trùng nặng, thậm chí tử vong.
“Khi xảy ra sự cố, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa hoặc ngoại khoa để được xử trí kịp thời, tuyệt đối không tự lấy dị vật tại nhà vì có thể khiến tổn thương nghiêm trọng hơn”, bác sĩ khuyến cáo.