Cảnh sát Đức cảnh báo hộ chiếu vắc xin giả mạo

(CLO) Cảnh sát Đức cho biết các hộ chiếu vắc xin giả mạo đang trở thành một vấn đề ngày càng gia tăng.
Cảnh sát Đức cảnh báo hộ chiếu vắc xin giả mạo. Ảnh: PA

Cảnh sát Đức cảnh báo hộ chiếu vắc xin giả mạo. Ảnh: PA

Bài liên quan

Hoa Kỳ đang tích cực chuẩn bị cho chương trình hộ chiếu vắc xin

Sau EU và Trung Quốc, đến lượt Nhật Bản cấp hộ chiếu vắc xin kỹ thuật số

Hộ chiếu vắc xin của EU: Hợp lý nhưng có hợp tình?

Berlin đã đồng ý để hầu hết các du khách có bằng chứng không nhiễm bệnh hoặc đã tiêm phòng gần đây có thể tránh việc kiểm tra và kiểm dịch.

Các quan chức cảnh sát ở Đức hôm thứ Năm (14/5) cảnh báo rằng bọn tội phạm đã bắt đầu bán bằng chứng tiêm chủng COVID-19 và vấn đề có vẻ đang kéo dài. Cảnh báo được đưa ra sau khi Đức dỡ bỏ một số yêu cầu cấm đối với những cá nhân đã được tiêm vắc xin hoặc khỏi bệnh COVID.

Các quan chức cảnh sát lưu ý rằng những cá nhân có khả năng lây nhiễm có thể sử dụng các giả mạo để thoát khỏi các yêu cầu kiểm dịch du lịch.

"Vấn đề đã tồn tại ngày hôm nay và sẽ vẫn còn là một vấn đề trong một thời gian dài, vì việc tiêm chủng sẽ có liên quan đến việc miễn trừ các hạn chế và quyền cơ bản hoặc hoặc các lợi thế đi lại, xuất cảnh", chủ tịch Liên đoàn của Thám tử Đức (BDK), Sebastian Fiedler, nói với tờ báo Đức Handelsblatt.

Ông Fiedler cho biết vấn đề đặt ra đối với việc thực thi pháp luật dường như đã không được xem xét khi các chính trị gia đưa ra các biện pháp nới lỏng cho dân chúng. Ông nói: “Tôi coi vấn đề với hộ chiếu tiêm chủng giả mạo là một ví dụ điển hình của một hiện tượng mới có thể dễ dàng dự đoán được".

Chủ tịch Công đoàn Cảnh sát Đức (DPolG) Rainer Wendt cũng cảnh báo về việc giả mạo thẻ tiêm chủng. Ông nói: “Đối với cảnh sát, việc giả mạo giấy tờ là cực kỳ khó phát hiện nếu nó không quá vụng về".

Ông Wendt đề xuất rằng các sĩ quan cảnh sát, bộ đội biên phòng và nhân viên thực thi pháp luật thành phố nên được cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu tiêm chủng của Viện Robert Koch (RKI).

Những dữ liệu như vậy cho đến nay chỉ được báo cáo ẩn danh bởi các trung tâm tiêm chủng, và điều đó giờ sẽ thay đổi, Wendt nói. "Dữ liệu sẽ phải được truyền hoàn toàn đến RKI. Có nghĩa là, với tên, dữ liệu cá nhân và ngày tiêm chủng, và cũng được lưu trữ ở đó dưới dạng có thể truy xuất".

Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cho biết Berlin hy vọng sẽ triển khai chứng chỉ miễn dịch kỹ thuật số vào cuối tháng 6, giúp dễ dàng hơn trong việc chứng minh chắc chắn rằng một người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Những người đã được chủng ngừa đầy đủ COVID-19 và những người đã khỏi bệnh, đã được miễn nhiều hạn chế ở Đức từ Chủ nhật tuần trước.

Theo các quy định mới, các lệnh giới nghiêm và giới hạn liên hệ xã hội không còn áp dụng đối với họ và họ không còn phải xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính để truy cập vào một số dịch vụ nhất định.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: