Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa

(CLO) Tối 23/11, tại thị trấn Đồng Văn (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) đã diễn ra chương trình khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV năm 2018.

Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ IV sẽ là lễ hội lớn nhất so với 3 kỳ tổ chức trước. Thông qua lễ hội năm nay, Hà Giang sẽ rà soát lại quá trình 4 năm mà địa phương đã tận tâm xây dựng thương hiệu Du lịch Cao nguyên đá Hà Giang, xem xét mặt mạnh và những điểm còn hạn chế chưa đạt bằng các việc làm cụ thể.

 Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ khai mạc Lễ hội hoa tam giác mạch 2018. Ảnh: TTXVN.

Với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa”, chương trình khai mạc đã khắc họa văn hóa, phong tục tập quán độc đáo nơi Cao nguyên đá Đồng Văn. Lễ hội khai mạc bao gồm lễ diễu hành Carnaval và biểu diễn nghệ thuật. Các tiết mục được dàn dựng công phu, trình diễn dưới nhiều thể loại đa dạng, hình thức phong phú với sự góp mặt của hàng trăm diễn viên chuyên nghiệp đến từ các đơn vị nghệ thuật từ trung ương và nghệ nhân, diễn viên của 4 huyện trên vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải Cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu hoa Tam giác mạch. Cuộc thi lựa chọn gương mặt đại diện thương hiệu “Hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang” do tỉnh tổ chức dành cho nữ thanh niên từ 18-25 tuổi đang học tập và công tác tại Hà Giang hoặc nữ thanh niên Hà Giang đang học tập, lao động, công tác tại các tỉnh, thành trong cả nước. 14 người đẹp đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh đã cùng nhau hội tụ để khoe sắc, tranh tài. Ban tổ chức đã lựa chọn 6 thí sinh xuất sắc để vào vòng chung kết. Kết quả cuối cùng, thí sinh Lương Huyền Trang đến từ huyện Vị Xuyên đã trở thành Gương mặt đại diện thương hiệu hoa Tam giác mạch Hà Giang năm 2018.

Ngoài ra, lễ hội cũng là dịp để các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng và bà con nhân dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Đặc biệt, với nhiều hoạt động đặc sắc, phong phú, Lễ hội hoa Tam giác mạch được trải dài từ tháng 10 đến hết tháng 12 trên khắp vùng Cao nguyên đá, hứa hẹn sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thực tế cũng như được hòa mình vào thiên nhiên, đắm chìm trong những thảm hoa tím hồng đan xen giữa rừng đá mênh mông để cùng tận hưởng sự kỳ vĩ của đất trời, góp them những tri thức về văn hóa bản địa và tiếp tục cho hành trình mới trở lại Hà Giang. Thông qua biểu tượng hoa Tam giác mạch để tôn vinh, ngợi ca mảnh đất và con người Hà Giang đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết vươn lê trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, Lễ hội hoa Tam giác mạch đã trở thành hoạt động du lịch thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Có thể nói, những năm gần đây hoa Tam giác mạch của Hà Giang đã trở thành điểm nhấn, thu hút đông đảo du khách đến với Hà Giang để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của núi rừng, của hoa Tam giác mạch trên Cao nguyên đá, được hòa mình với cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số… đã mở ra cho Hà Giang một hướng đi mới xây dựng sản phẩm du lịch “hoa Tam giác mạch”.

Các điểm mà du khách có thể ngắm hoa Tam giác mạch lý tưởng mùa lễ hội năm nay như: Thạch Sơn Thần ở xã Quyết Tiến (Quản Bạ); Làng Văn hóa Lũng Cẩm ở xã Sủng Là (Đồng Văn); chân đèo Mã Pì Lèng huyện Mèo Vạc; khu vực rừng thông và xã Na Khê của huyện Yên Minh… Tại các điểm dừng chân, các vùng trồng hoa cũng sẽ tổ chức nhiều ách Đá trắng Mã Pì Lèng và nhiều hoạt động du lịch trải nghiệm khác…

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2018 ngoài việc nhằm tôn vinh đồng bào các dân tộc vùng Cao nguyên đá Hà Giang với đời sống văn hóa đặc sắc, đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết vươn lên trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giữ vững mảnh đất biên cương cực Bắc của Tổ quốc. Ngoài ra, còn hướng đến mục tiêu tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu, nâng cao vị thế, hình ảnh của đất và người Hà Giang với bạn bè trong nước và quốc tế.

B.V

Xem thêm

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

Nữ văn sĩ Canada Anne Carson giành giải Nobel Văn chương 2026

(CLO) Viện Hàn lâm Thụy Điển vừa công bố nữ nhà thơ, nhà văn Canada Anne Carson là chủ nhân Nobel Văn chương 2026, qua đó ghi nhận những sáng tác táo bạo, sáng tạo và khả năng tạo ra những hình thức mới cho văn học đương đại.

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt sản phẩm công nghiệp văn hóa 'Thời khắc'

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, tối 8/10, tại Rạp Công Nhân, Nhà hát Kịch Hà Nội cho ra mắt “Thời khắc” - sản phẩm công nghiệp văn hóa kết hợp lịch sử, di sản, nghệ thuật sân khấu và công nghệ. Sự kiện cũng đánh dấu thời điểm Rạp Công Nhân sáng đèn trở lại sau quá trình tu sửa, nâng cấp cơ sở vật chất.

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

Nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát: ‘Hãy để người dân được sống cùng văn hóa, thay vì chỉ đến xem’

(CLO) Theo nghệ nhân Nguyễn Tấn Phát, muốn văn hóa hiện diện thường xuyên trong đời sống, trước hết cần thay đổi tư duy “chỉ tổ chức sự kiện”. Văn hóa không thể chỉ xuất hiện trong một vài lễ hội, mà cần được tạo dựng và duy trì bằng những hoạt động gần gũi, thiết thực mỗi ngày.

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

Đưa di sản văn hóa vào nền kinh tế sáng tạo bằng AI

(CLO) Diễn đàn “Công nghệ số và AI trong kiến tạo nền kinh tế sáng tạo - Từ tài nguyên văn hóa đến năng lực cạnh tranh quốc gia” mở ra những góc nhìn mới về việc ứng dụng công nghệ để bảo tồn, phát huy và thương mại hóa các giá trị văn hóa Việt Nam.

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

Dấu ấn 50 năm Việt Nam kiến tạo tương lai di sản

(NB&CL) Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 1/10/2026 tại Hà Nội và Ninh Bình không chỉ mở ra những cách nhận diện, bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh đương đại, mà còn cho thấy một bước chuyển đáng chú ý trong vị thế của Việt Nam: Từ quốc gia tiếp nhận tri thức bảo tồn đến chủ động đóng góp, khởi xướng và tham gia định hình các định hướng, chính sách di sản ở khu vực và trên thế giới.

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

Từ Quốc Tử Giám Thăng Long đến truyền thống hiếu học xứ Nghệ

(CLO) Mới đây, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Quốc Tử Giám Thăng Long với truyền thống hiếu học tỉnh Nghệ An”, nhân kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076 - 2026).

Triển lãm ảnh kể chuyện Thủ đô sau chính quyền địa phương hai cấp

Triển lãm ảnh kể chuyện Thủ đô sau chính quyền địa phương hai cấp

(CLO) Sáng 7/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi" lần thứ 21 năm 2026 chính thức khai mạc, giới thiệu gần 80 tác phẩm phản ánh những chuyển động của Thủ đô sau hơn một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Cỡ chữ bài viết: