Cao su Tây Ninh (TRC) doanh thu quý II đi lùi, kỳ vọng có 500 tỷ đồng tiền đền bù đất nửa cuối năm

(CLO) CTCP Cao su Tây Ninh (mã chứng khoán: TRC) vừa ghi nhận doanh thu quý II/2026 giảm nhẹ so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận sau thuế vẫn tăng hơn 20% nhờ biên lợi nhuận cải thiện và thu nhập khác tăng mạnh. Doanh nghiệp cũng đang kỳ vọng ghi nhận 500 tỷ đồng tiền đền bù đất trong nửa cuối năm để nâng lợi nhuận cả năm.

Tình hình kinh doanh khởi sắc, dòng tiền kinh doanh giảm hơn 63%

Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy CTCP Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần quý II/2026 đạt 127,05 tỷ đồng, giảm khoảng 3,8% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhờ giá vốn giảm xuống còn 84,38 tỷ đồng, giúp lợi nhuận gộp tăng 3,3%, kéo biên lãi gộp cải thiện từ 31,3% lên 33,6%.

Doanh thu hoạt động tài chính giảm khoảng xuống còn 9,07 tỷ đồng, trong đó chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang. Tuy nhiên, khoản thu nhập khác đạt 10,28 tỷ đồng, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ, giúp lợi nhuận khác đạt 8,98 tỷ đồng.

Khép lại quý II, TRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế 42,04 tỷ đồng, tăng khoảng 20,6% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 402,41 tỷ đồng, tăng 5,4%; lợi nhuận sau thuế đạt 141,76 tỷ đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm 2025.

screenshot-2026-07-22-064757.png
Lãi bán niên của TRC tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh thu hẹp

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của TRC đạt 2.433,59 tỷ đồng, tăng hơn 31,67 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm xuống còn 259,15 tỷ đồng, tương đương giảm gần 35,7%. Ngược lại, doanh nghiệp tăng mạnh đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn lên 298,96 tỷ đồng, gấp gần 3,8 lần đầu năm.

Hàng tồn kho của TRC tính đến cuối kì giảm khoảng 31,3%, còn 98,04 tỷ đồng. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang cũng giảm từ 152,59 tỷ đồng xuống 123,24 tỷ đồng.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả giảm khoảng 31,2% xuống còn 191,83 tỷ đồng, chủ yếu nhờ khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn và phải trả người lao động giảm mạnh. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu tăng 5,6%, lên 2.241,76 tỷ đồng.

Về dòng tiền, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 24,45 tỷ đồng, giảm khoảng 63,5% so với cùng kỳ năm trước. Dòng tiền đầu tư âm 168,63 tỷ đồng, chủ yếu do doanh nghiệp chi hơn 255,33 tỷ đồng để gửi tiền có kỳ hạn và mua các công cụ nợ của đơn vị khác. Kết quả, sau 6 tháng, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của TRC ghi nhận âm 144,18 tỷ đồng.

Chờ đợi ẩn số từ khoản đền bù đất hàng trăm tỷ đồng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Ban lãnh đạo TRC cho biết kỳ vọng nửa cuối năm sẽ ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng từ khoản đền bù đất, qua đó đưa lợi nhuận cả năm lên khoảng 636 tỷ đồng.

Theo doanh nghiệp, kế hoạch năm nay đang tạm tính ghi nhận khoảng 354 tỷ đồng tiền bồi thường đất. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa chốt do TRC tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng và có thể thay đổi trong thời gian tới.

Cổ đông cũng đã thông qua phương án phát hành 90 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 1:3, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 3 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 300 tỷ đồng lên 1.200 tỷ đồng. Nguồn thực hiện lấy từ Quỹ đầu tư phát triển tích lũy hơn 1.280,9 tỷ đồng đến cuối năm 2025.

hoang-cong-hung-02-cong-nhan-va-rung-cay-560x400.jpg
Doanh nghiệp vẫn kỳ vọng khoản đền bù đất sẽ tạo động lực cho lợi nhuận cả năm. Ảnh: TRC.

Bên cạnh đó, HĐQT TRC đã chốt phương án chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/7 và thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 25/9.

Về chiến lược dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu chuyển đổi khoảng 3.000 ha đất trong giai đoạn 2026-2030 và thêm 1.665 ha đến năm 2050 theo quy hoạch của tỉnh Tây Ninh. TRC cũng dự kiến góp vốn vào Khu công nghiệp Thạnh Đức, chuẩn bị đầu tư khu công nghiệp khoảng 500 ha tại Cầu Khởi và phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, mục tiêu dài hạn là từng bước trở thành doanh nghiệp phát triển quỹ đất phục vụ khu công nghiệp. Tuy nhiên, trong khoảng 10 năm tới, hoạt động trồng và khai thác cao su vẫn sẽ là nguồn đóng góp lợi nhuận chủ lực. Điều đó cũng đồng nghĩa triển vọng lợi nhuận năm 2026 sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ ghi nhận khoản đền bù đất, yếu tố được xem là biến số lớn nhất trong kế hoạch lợi nhuận mà doanh nghiệp đã đặt ra.

Xem thêm

Đường Quảng Ngãi (QNS) nâng vốn dự án điện sinh khối lên hơn 1.500 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn đã vượt 3.400 tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi (QNS) nâng vốn dự án điện sinh khối lên hơn 1.500 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn đã vượt 3.400 tỷ đồng

(CLO) CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng khoán: QNS) vừa nâng tổng vốn đầu tư dự án mở rộng Nhà máy điện sinh khối An Khê lên hơn 1.500 tỷ đồng, trong đó gần 80% nguồn vốn dự kiến đến từ vay ngân hàng. Động thái này diễn ra khi nợ vay ngắn hạn của doanh nghiệp đã tăng lên hơn 3.400 tỷ đồng vào cuối quý I/2026, cao hơn khoảng 905 tỷ đồng so với đầu năm.

Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) lãi quý II giảm gần 40%, nợ phải trả vượt mức 60 tỷ đồng

Cấp thoát nước Phú Yên (PWS) lãi quý II giảm gần 40%, nợ phải trả vượt mức 60 tỷ đồng

(CLO) CTCP Cấp thoát nước Phú Yên (mã chứng khoán: PWS) ghi nhận doanh thu quý II/2026 tăng nhẹ nhưng lợi nhuận sau thuế giảm gần 40% do chi phí đầu vào, bán hàng và quản lý cùng tăng mạnh. Sau 6 tháng, nợ phải trả của doanh nghiệp đã tăng hơn 30% so với đầu năm, trong khi kế hoạch đầu tư năm 2026 lên tới gần 390 tỷ đồng.

Lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ” của doanh nhân Bầu Đức

Lần đầu kể hết về hành trình vượt “đỉnh nợ” của doanh nhân Bầu Đức

Tiếp nối thành công của hai tập đầu, tập 3 của The Morning Talk với sự tham gia của doanh nhân Đoàn Nguyên Đức (Bầu Đức) mở ra cuộc đối thoại về những thăng trầm trong hành trình kinh doanh - từ vị thế người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam, giai đoạn đối mặt với biến động lớn nhất trong sự nghiệp đến hành trình trở lại một cách ngoạn mục và đầy bản lĩnh. Qua đó, chương trình mang đến những góc nhìn về quản trị rủi ro, bản lĩnh của người lãnh đạo và ý nghĩa của sự đồng hành trong kinh doanh.

Giá vàng trước tuần quyết định: Giữ hay mất mốc 4.000 USD?

Giá vàng trước tuần quyết định: Giữ hay mất mốc 4.000 USD?

(CLO) Giá vàng giảm 2,5% trong tuần, chốt ở 4.017,3 USD/ounce khi chịu áp lực từ đồng USD mạnh, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Fed duy trì lãi suất ở mức cao. Giới phân tích nhận định ngưỡng 4.000 USD/ounce sẽ là mốc quyết định xu hướng của kim loại quý trong tuần mới.

Công nghệ ITD (ITD) nhận gói thầu hơn 200 tỷ đồng, thông qua kế hoạch tăng vốn sau năm doanh thu giảm mạnh

Công nghệ ITD (ITD) nhận gói thầu hơn 200 tỷ đồng, thông qua kế hoạch tăng vốn sau năm doanh thu giảm mạnh

(CLO) CTCP Công nghệ ITD (mã chứng khoán: ITD) vừa tham gia liên danh thực hiện gói thầu ITS tại dự án mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó phần việc của doanh nghiệp hơn 200 tỷ đồng. Doanh nghiệp cũng chuẩn bị phát hành gần 12 triệu cổ phiếu trong bối cảnh doanh thu năm tài chính 2025 giảm hơn 24%.

Bank of America: Giá vàng càng giảm càng là cơ hội để mua

Bank of America: Giá vàng càng giảm càng là cơ hội để mua

(CLO) Dù cho rằng giá vàng vẫn có thể tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, Bank of America (BofA) khuyến nghị nhà đầu tư tận dụng các nhịp giảm để tích lũy, đồng thời vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

Tổ chức liên quan lãnh đạo Vinasun (VNS) muốn bán sạch vốn khi lợi nhuận quý I giảm hơn một nửa

Tổ chức liên quan lãnh đạo Vinasun (VNS) muốn bán sạch vốn khi lợi nhuận quý I giảm hơn một nửa

(CLO) Công ty TNHH Tư vấn Kim Ngưu, tổ chức có liên quan đến một thành viên HĐQT CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, mã chứng khoán: VNS) vừa đăng ký bán toàn bộ hơn 2,5 triệu cổ phiếu VNS. Động thái thoái sạch vốn diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VNS đã giảm khoảng 17% kể từ cuối tháng 2 và lợi nhuận quý I/2026 giảm mạnh.

Cỡ chữ bài viết: