Câu chuyện đằng sau Billie Eilish: Nữ ca sĩ đoạt giải Oscar tuổi 20

Thứ năm, 31/03/2022 08:01 AM - 0 Trả lời

(CLO) Tại lễ trao giải Oscar 2022, ca sĩ trẻ Billie Eilish đã giành giải thưởng cho hạng mục “Nhạc phim xuất sắc nhất”. Chứng kiến sự thành công huy hoàng của cô trên sân khấu, nhưng ít ai biết đến những câu chuyện ẩn giấu phía sau.

Ca sĩ Eilish và anh trai Finneas Baird O'Connell đã vinh dự được xướng tên là người chiến thắng của hạng mục Ca khúc nhạc phim xuất sắc nhất với bài 'No Time to Die' của 'bom tấn' No Time to Die. Với chiến thắng này, Billie Eilish đã trở thành nghệ sĩ đầu tiên sinh ra trong thập niên 2000 ẵm tượng vàng Oscar.

cau chuyen dang sau billie eilish nu ca si doat giai oscar tuoi 20 hinh 1

Nữ ca sĩ 21 tuổi thành công vang dội tại Oscar 2022 - Ảnh: Internet

Để có được thành công lớn như ngày hôm nay, nữ ca sĩ sinh năm 2001 đã trải qua không ít thăng trầm và khó khăn trong sự nghiệp.

“Cha mẹ không nên cho con nghe nhạc Billie Eilish”

Nổi lên như một hiện tượng toàn cầu vào năm 2019 với bài hát “Bad guy” - lập kỉ lục với hơn 1 tỉ lượt xem trên Youtube, cô nàng ca sĩ 18 tuổi đã đạt No1. Billboard 200 và dành được 2 giải Grammy cho Bài hát của năm, album đạt giải Album của năm.

Tuy nhiên, âm nhạc của Billie Eilish lại không được giới phụ huynh đón nhận. Họ lo lắng con cái mình sẽ bị âm nhạc làm ảnh hưởng đến tinh thần và có những hành động dại dột và tiêu cực.

Billie Eilish thường được gắn với phong cách làm nhạc ủ rũ, trầm cảm và tiêu cực. Cô thường truyền tải những thông điệp đen tối này qua các bài nhạc. Điển hình là album “When we all fall asleep, where do we go?”, với các single như “Bury A Friend”, “You Should See Me In A Crown”, “Listen Before I Go”…

Chất liệu chủ đạo được Billie sử dụng là nhạc Pop, Hip hop và nhạc điện tử. Cô làm nhạc theo chủ nghĩa tối giản. Các ca khúc thường có thời lượng ngắn, ít nhạc cụ và dùng vòng hòa âm hoặc các âm thanh điện tử đơn giản. Billie sử dụng nhiều khoảng lặng trong các ca khúc, tôn lên giọng hát và tạo mạch tiết tấu chậm rãi, trầm lắng.

Các sáng tác của cô mang màu sắc u tối về quái vật, các vụ giết người và cả những suy nghĩ tự tử. Cô dùng nhiều ngôn ngữ mạng và tiếng lóng. Tờ CollegeView chỉ trích nữ ca sĩ sinh năm 2001 đang làm thịnh hành một làn sóng nghệ sĩ "đau khổ", tập trung vào chủ đề các bệnh tâm lý và cổ xúy cho những hành vi tự hủy hoại bản thân như rạch tay, tự tử. "Họ lãng mạn hóa bệnh trầm cảm và khiến người trẻ nghĩ mắc bệnh đó là hợp mốt" - tờ báo viết.

Trong một lần phát biểu, cô chia sẻ việc làm nhạc như vậy chỉ là sở thích và với mục đích giúp mọi người nhận thức về nội tâm bên trong và cổ vũ sự thoát ra để hướng đến sự tích cực hơn.

Ngược lại, với những sự phản đối, cô nàng lại rất được thế hệ trẻ ủng hộ, họ cảm thấy như nhìn ra chính mình ở âm nhạc của cô. Năm 2019 và 2020, âm nhạc của Billie Eilish giống như một hiện tượng được giới trẻ khắp thế giới săn đón.

cau chuyen dang sau billie eilish nu ca si doat giai oscar tuoi 20 hinh 2

Billie Eilish từng muốn tự tử vì quá nổi tiếng - Ảnh: inernet

cau chuyen dang sau billie eilish nu ca si doat giai oscar tuoi 20 hinh 3

Ca sĩ trẻ sinh năm 2001 đã cùng anh trai sáng tác nhạc, viết lời cho ca khúc chủ đề của phần thứ 25 loạt phim James Bond - Ảnh: Variety

cau chuyen dang sau billie eilish nu ca si doat giai oscar tuoi 20 hinh 4

Bị chỉ trích về phong cách quái dị nhưng Billie Eilish vẫn được yêu thích rộng rãi và gặt hái nhiều thành công - Ảnh: internet

cau chuyen dang sau billie eilish nu ca si doat giai oscar tuoi 20 hinh 5

Anh em nhà Billie tại lễ trao giải Oscar 2022 - Ảnh: internet

Vật lộn với căn bệnh tâm lý

Nữ ca sĩ nổi tiếng showbiz từng công khai thừa nhận đang phải chịu đựng hội chứng Tourette (bệnh rối loạn thần kinh hiếm gặp). “Tôi nghĩ, nhiều bạn hâm mộ tôi nên biết, tại sao đôi lúc tôi thực hiện những hành vi không thể kiểm soát” - Billie chia sẻ. Cô nàng có style ăn mặc quái dị cùng những hành động cá tính và độc đáo quái dị nhưng lại được giới trẻ yêu thích và hâm mộ.

Năm 2015, Billie Eilish bắt đầu công bố các sáng tác của mình, qua trung gian mạng internet, ngay khi ấy nữ ca sĩ đã có cảm nhận, cần phải giãi bày sự thật chứng bệnh của bản thân. Chậm rãi, nhưng hiệu quả, Billie gom nhặt ngày càng đông đảo bạn trẻ ngưỡng mộ. Trong khi đó, không ít nhà phê bình lên án nữ ca sĩ làm giàu bằng phô trương bệnh trầm cảm cùng những rắc rối tâm lý khác.

Sau khi nhận về nhiều chỉ trích, cô nàng vẫn không ngừng cố gắng và nỗ lực qua các sản phẩm âm nhạc của mình. Năm 2021, Eilish bất ngờ thay đổi phong cách và trang phục. Cô trở nên dịu dàng, nền nã và trưởng thành hơn. Cô trở thành nghệ sĩ trẻ nhất giành được giải Oscar, Grammy và Quả Cầu Vàng.

Eilish bày tỏ sau hậu trường Oscar: "Tôi nỗ lực từ năm 14 đến 20 tuổi, và mọi cố gắng đã được đền đáp".

Minh Anh

Bình Luận

Tin khác

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

Thực hư tin đồn Sơn Tùng M-TP sang Trung Quốc thi gameshow với Tạ Đình Phong

(CLO) Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ rộ lên thông tin về các gương mặt nghệ sĩ sẽ tham gia gameshow đình đám "Call me by fire - Anh trai vượt ngàn chông gai" do phía Trung Quốc sản xuất. Đáng chú ý, trong số này có nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến từ Việt Nam.

Giải trí
Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

Giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại nhân kỷ niệm Ngày châu Âu

(CLO) Nhân kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.

Giải trí
Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà làm giám khảo Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024

(CLO) Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà vừa có chuyến công tác ở Ai Cập để đồng hành cùng cuộc thi Hoa hậu Môi trường Thế giới 2024. Cô cũng sẽ đảm nhận vai trò cầm cân nảy mực, tìm ra người xứng đáng với chiếc vương miện.

Giải trí
Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

Phú Yên: Đơn vị tổ chức 'Đại hội nhạc thiêng' bị xử phạt hành chính 33 triệu đồng

(CLO) Ban tổ chức "Đại hội nhạc thiêng đặc biệt" ở Phú Yên đã vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo với hai hành vi, chịu mức phạt hành chính số tiền 33 triệu đồng.

Giải trí
'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

'Chuyện của Pao' được trình chiếu tại Liên hoan phim ASEAN 2024

(CLO) Tại Liên hoan phim ASEAN 2024, diễn ra ở Trường nghiên cứu về Mỹ và phương Đông (SOAS) thuộc Đại học London, Vương quốc Anh, bộ phim "Chuyện của Pao" đại diện cho Việt Nam sẽ được trình chiếu vào ngày 26/4.

Giải trí