'Drive my car' và những cái tên vinh danh Châu Á tại Oscar

(CLO) Trước khi 'Drive my car' được vinh danh tại lễ trao giải Oscar năm 2022, lịch sử 94 năm của giải thưởng danh giá này lưu dấu ấn của không ít những bộ phim và dàn diễn viên tới từ châu Á.

Sau một mùa giải thành công của 2021, Oscar năm nay tiếp tục vinh danh bộ phim Drive My car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (Nhật Bản) ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất. Trong quá khứ, không ít lần điện ảnh châu Á được góp mặt trong giải thưởng nổi tiếng nhất thế giới có lịch sử gần 100 năm này.

drive my car va nhung cai ten vinh danh chau a tai oscar hinh 1

"Drive my car" làm nên lịch sử cho điện ảnh Nhật Bản với 4 đề cử Oscar 2022 - Ảnh: internet

drive my car va nhung cai ten vinh danh chau a tai oscar hinh 2

Phim được chuyển thể từ tập truyện ngắn Những người đàn ông không có đàn bà (Onna no nai Otoko tachi) của Harưki Mưrakami - Ảnh: internet

drive my car va nhung cai ten vinh danh chau a tai oscar hinh 3

Bộ phim là một “kỳ tích” của châu Á với hàng loạt giải thưởng danh giá “oanh tạc” khắp của thế giới - Ảnh: internet

drive my car va nhung cai ten vinh danh chau a tai oscar hinh 4

Nomadland chinh phục Viện Hàn Lâm bằng bộ phim đầy tính hiện thực và nhân văn - Ảnh: internet

drive my car va nhung cai ten vinh danh chau a tai oscar hinh 5

Chủ đề gia đình là đề tài không bao giờ cũ tại Oscar - Ảnh: internet

Drive my car

Vào ngày 27/3, bộ phim truyền hình Nhật Bản Drive My Car, câu chuyện về một diễn viên sân khấu góa vợ vật lộn với quá khứ của mình, đã giành được Giải thưởng Viện Hàn lâm cho Phim quốc tế hay nhất.

Bộ phim Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi (Nhật Bản) đã vượt qua các đối thủ nặng ký khác là Flee của Đan Mạch, The Hand of God của Italy, Lunana: A Yak in the Classroom của Bhutan và The Worst Person in the World của Na Uy để dành lấy chiếc cúp danh giá của điện ảnh thế giới và xuất sắc trở thành bộ phim thứ 5 của Nhật Bản giành giải Oscar, kể từ bộ phim đầu tiên Departures năm 2008.

Đây là dấu mốc đặc biệt cho điện ảnh Nhật Bản khi là lần đầu tiên đại diện nước này được đề cử và chiến thắng ở hạng mục "Phim hay nhất". Hơn nữa, Hamaguchi cũng là nhà làm phim Nhật Bản thứ 3 được đề cử ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất". Với số lượng đề cử kỷ lục tại lễ trao giải Oscar, Drive my car thành công lặp lại chiến thắng kỳ tích của Ký sinh trùng vào năm 2020.

Parasite (Ký sinh trùng)

Tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92, bộ phim Parasite (Ký sinh trùng) của Hàn Quốc xuất sắc đoạt giải "Phim truyện hay nhất", lập nên một trang mới trong lịch sử điện ảnh thế giới khi lần đầu tiên tượng vàng Oscar cho phim hay nhất thuộc về một bộ phim châu Á.

Parasite đã trở thành bộ phim nước ngoài đầu tiên trong lịch sử 92 năm của giải Oscar thắng giải "Phim truyện hay nhất". Tác phẩm này còn được xướng tên ở hạng mục "Kịch bản gốc hay nhất" và "Phim quốc tế hay nhất" cũng như "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho Bong Joon Ho.

Việc Parasite thắng lớn khi đoạt bốn tượng vàng Oscar (trong số sáu đề cử), gồm những hạng mục quan trọng nhất của giải Oscar đã khép lại kỳ tích "oanh tạc" làng điện ảnh thế giới suốt nhiều tháng. Parasite đã ghi danh trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc và thế giới khi trở thành phim nước ngoài đầu tiên giành được giải "Phim truyện hay nhất", điều chưa hề có tiền lệ trong lịch sử Oscar.

Nomadland

Trong số các đề cử của Oscar năm 2021, bộ phim Nomadland của nữ đạo diễn Mỹ gốc Trung Quốc Chloé Zhao được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện sau khi đã càn quét hơn 150 giải thưởng lớn nhỏ.

Và đúng như dự đoán, bộ phim đã mang về 3 tượng vàng Oscar quan trọng nhất với Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất cho Frances McDormand, vào Đạo diễn xuất sắc nhất cho nữ đạo diễn Chloé Zhao. Đây quả là một mùa giải Oscar đáng nhớ cho đoàn phim Nomadland khi bộ phim nói về cuộc sống du mục của Chloé Zhao đã không khiến người hâm mộ thất vọng.

Với chiến thắng này, cô đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên giành tượng vàng Oscar, nữ đạo diễn thứ hai giành được giải Oscar trong gần 100 năm lịch sử của giải thưởng này, sau Kathryn Bigelow - người chiến thắng năm 2010 với phim The Hurt Locker.

Minari

Tiếp theo thành công tại Quả Cầu Vàng, Minari - bộ phim có chủ đề gia đình của đạo diễn Hàn Quốc Lee Isaac Chung tiếp tục gây ấn tượng khi nữ diễn viên gạo cội người Hàn Quốc Youn Yuh Jung chiến thắng giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar 2021.

Youn Yuh Jung sinh năm 1947. Bà nổi tiếng ở Hàn Quốc hơn nửa thế kỷ qua hàng loạt phim điện ảnh và phim truyền hình, ghi dấu với hình ảnh người mẹ, người bà từ thiện lành đến ghê gớm, “chinh chiến” mọi loại vai diễn khó nhằn. Là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên chạm tượng Oscar, bà đã làm nên một kỳ tích mới cho điện ảnh châu Á với vai diễn đầy ấn tượng và gai góc trong bộ phim đình đám Minari.

Xem thêm

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

Concert ‘Thanh xuân’ công bố loạt nghệ sĩ đầu tiên

(CLO) Ban tổ chức concert ‘Thanh xuân’ vừa công bố danh sách nghệ sĩ đầu tiên tham gia chương trình, quy tụ nhiều gương mặt đang được giới trẻ yêu mến như Muộii, CongB, Bùi Trường Linh (buitruonglinh), cùng các nghệ sĩ Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Double 2T, Hoaprox, Trần Ngọc Ánh, Lâm Phúc và Hà Myo.

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

Chi Pu công bố album 'EXs' sau 9 năm ấp ủ

(CLO) Ngày 12/6, nữ ca sĩ Chi Pu tổ chức sự kiện triển lãm kết hợp nghe trước album "EXs", đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ sau 9 năm ấp ủ dự án album đầu tay.

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

Dàn nghệ sĩ hàng đầu thế giới góp giọng trong nhạc phẩm World Cup 2026

(CLO) Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa chính thức công bố "DNA" - ca khúc chủ đề của FIFA World Cup 2026, đánh dấu màn hợp tác giữa nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và ca sĩ, nhạc sĩ EJAE.

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

Công bố dự án phim điện ảnh quốc tế 'Hành trình tìm nguồn cội'

(CLO) Sáng 11/6 tại Hà Nội, Cinexia Productions công bố dự án phim điện ảnh quốc tế "Beyond The Broken Bridge", tác phẩm lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cộng đồng người Việt tại châu Âu, hướng tới quảng bá văn hóa Việt Nam và tham gia các liên hoan phim quốc tế.

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

‘Đào, Phở và Piano’ gây ấn tượng với khán giả quốc tế

(CLO) Bộ phim "Đào, Phở và Piano" do Phi Tiến Sơn viết kịch bản và làm đạo diễn đã để lại nhiều cảm xúc với khán giả Pakistan và quốc tế khi được trình chiếu trong khuôn khổ Tuần lễ Phim Pháp ngữ diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan.

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

Sơn Tùng M-TP gỡ phân đoạn gây tranh cãi khỏi MV "Come my way"

(CLO) Sau nhiều ngày xuất hiện tranh luận về nghi vấn sử dụng ý tưởng từ tác phẩm sắp đặt "Tàn chỉ" của nghệ sĩ thị giác Lê Giang, ê-kíp của Sơn Tùng M-TP đã có động thái mới khi chỉnh sửa MV "Come my way", loại bỏ phân đoạn gây nhiều tranh cãi nhất trong sản phẩm.

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

"Hoàng Thị Thế: Fate and Destiny" - Khi lịch sử được kể bằng ngôn ngữ hoạt hình

(CLO) Lần đầu tiên, cuộc đời bà Hoàng Thị Thế - con gái của anh hùng Hoàng Hoa Thám được tái hiện qua hình thức phim truyện hoạt hình kết hợp tư liệu và yếu tố giả tưởng. Không chỉ kể lại một số phận đặc biệt giữa những biến động của lịch sử, dự án còn mở ra hướng tiếp cận mới trong việc đưa lịch sử và văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng.

Cỡ chữ bài viết: