Cầu thủ Việt kiều Cao Quang Vinh: 'Tôi được đón chào như người trong gia đình ở tuyển Việt Nam'
(CLO) Lần đầu khoác áo đội tuyển Việt Nam, hậu vệ Việt kiều Pháp Jason Quang Vinh Pendant không giấu được sự xúc động và háo hức. Anh cho biết cảm thấy như được chào đón trong một đại gia đình, và tự tin sẽ nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới.
Quang Vinh hội quân cùng đội tuyển quốc gia tối 31/5, chỉ một ngày sau khi cùng CLB Công an Hà Nội (CAHN) giành chiến thắng 3-1 trước Bình Dương tại trận đá bù vòng 23 V.League 2024-2025. Ngay chiều 1/6, anh đã ra sân tập cùng các đồng đội trong buổi tập đầu tiên trên tuyển.
“Tôi rất vui khi ở đây, thật sự háo hức được thi đấu và tập luyện cùng mọi người,” Quang Vinh chia sẻ trước buổi tập. “Tôi nhận tin được gọi lên tuyển ngay tại sân bay. Thủ môn Nguyễn Filip báo tin, tôi còn không tin nổi, phải xem tận mắt. Khi xác nhận, tôi bật cười vì quá hạnh phúc", anh nói.

Sinh năm 1997, có mẹ là người Việt Nam, Quang Vinh không giấu được xúc động khi kể lại giây phút thông báo tin vui cho gia đình. “Mẹ tôi đã khóc khi biết tin tôi được triệu tập. Bà chỉ nhắn rằng hãy cố gắng hết sức vì đất nước".
Ngay sau khi nhận áo đội tuyển, Quang Vinh đã chụp ảnh gửi về cho gia đình. Anh cho biết rất thích thú khi được trao số áo 13, khác với số 7 quen thuộc ở CAHN.
Tại địa điểm hội quân, anh lập tức nhận được sự quan tâm từ HLV trưởng Kim Sang-sik. “Ông ấy hỏi tôi có mệt không sau trận đấu hôm trước và bảo tôi cứ nghỉ ngơi nếu cần, vì cầu thủ cần ở trạng thái tốt nhất trên tuyển. Tôi nghĩ ông là một HLV tốt, vì ông ấy quan tâm đến cảm xúc của chúng tôi", Quang Vinh chia sẻ.
Hậu vệ 28 tuổi sẽ có khoảng 10 ngày tập luyện trước trận đấu với Malaysia ngày 10/6 trên sân Bukit Jalil, thuộc lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027. Anh tỏ ra tự tin vào khả năng thích nghi nhờ môi trường thân thiện tại đội tuyển: “Tôi nghĩ mình sẽ ổn thôi, vì không khí ở đây khá giống ở CAHN. Mọi người thân thiện, luôn chào đón và nói chuyện với tôi như một thành viên trong gia đình".
Việc Quang Vinh lên tuyển được kỳ vọng sẽ giải bài toán nan giải ở vị trí hậu vệ trái – nơi đội tuyển vẫn loay hoay kể từ khi Đoàn Văn Hậu vắng mặt vì chấn thương. Dưới thời các HLV trước, nhiều cái tên như Nguyễn Phong Hồng Duy, Võ Minh Trọng, Phan Tuấn Tài đều chưa tạo được sự ổn định. HLV Kim Sang-sik cũng đang xoay tua giữa Nguyễn Văn Vĩ và Khuất Văn Khang cho vị trí này.
Tại trận gặp Malaysia sắp tới, Quang Vinh có thể đối đầu với Dion Cools – hậu vệ phải mang dòng máu lai Bỉ mà anh từng gặp trong trận chung kết Cúp CLB Đông Nam Á 2024-2025. Khi đó, CAHN và Buriram United hòa nhau 5-5 sau hai lượt, trước khi đại diện Thái Lan thắng 3-2 trên loạt luân lưu. “Cools là một cầu thủ giỏi, phòng ngự chắc chắn và có kỹ năng tốt. Sẽ là một cuộc đấu thú vị nếu tôi đối đầu với anh ấy – hoặc nếu đó là Nguyễn Văn Vĩ", Vinh nhận xét.
Tên đầy đủ của anh là Jason Quang Vinh Pendant, có cha là người Pháp, mẹ là người Việt. Sau thời gian thi đấu tại Pháp và Mỹ, anh chính thức đầu quân cho CAHN từ tháng 8/2024. Tới tháng 3/2025, anh nhập quốc tịch Việt Nam, lấy họ mẹ và tên tiếng Việt là Cao Quang Vinh Pendant.
Kể từ khi về Việt Nam, anh đã chơi tổng cộng 33 trận cho CAHN, ghi hai bàn, và đạt trung bình 86 phút thi đấu mỗi trận. Trước đó, Quang Vinh từng thi đấu cho các CLB Sochaux, Quevilly-Rouen (Pháp) và New York Red Bulls (Mỹ), đồng thời từng khoác áo đội U16 và U18 Pháp. Tuy nhiên, do chưa lên tuyển Pháp, anh vẫn đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.
Việc Cao Quang Vinh lần đầu góp mặt trong màu áo đội tuyển Việt Nam không chỉ đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp cá nhân, mà còn mở ra hy vọng mới ở hành lang trái – vị trí đã từng là điểm mạnh của tuyển Việt Nam trong quá khứ.