Châu Âu có thể mất gần 110 tỷ USD do việc tiêm vắc xin COVID-19 diễn ra chậm chạp

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ thiệt hại kinh tế 90 tỷ euro (108,19 tỷ USD) trong năm nay nếu khối này không theo kịp tiến độ tiêm phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của các khu vực khác.
Bác sĩ Francesca Pieralli, người Ý, được tiêm vắcxin Pfizer-BioNTech tại một bệnh viện ở Florence, Ý. Ảnh: REUTERS

Bác sĩ Francesca Pieralli, người Ý, được tiêm vắcxin Pfizer-BioNTech tại một bệnh viện ở Florence, Ý. Ảnh: REUTERS

Theo một nghiên cứu do tập đoàn bảo hiểm Alliaz và hãng bảo hiểm tín dụng Euler Hermes thực hiện và công bố, Liên minh châu Âu (EU) có nguy cơ thiệt hại kinh tế 90 tỷ euro (108,19 tỷ USD) trong năm nay nếu khối này không theo kịp tiến độ tiêm phòng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 của các khu vực khác.

Chính phủ các nước thành viên EU hiện đang hứng chịu chỉ trích về tiến độ chậm chạp trong chương trình tiêm chủng, trong khi công tác tiêm chủng tại Vương quốc Anh, Israel và Mỹ lại đang tiến triển.

Theo nghiên cứu, EU sẽ cần đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng hiện nay lên gấp 6 lần mới đạt được mục tiêu 70% người lớn miễn dịch vào mùa Hè này. Nếu với tiến độ tiêm chủng hiện nay sẽ không thể đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trước năm 2022.

Nghiên cứu nhận định rằng thời gian chương trình tiêm chủng kéo dài hơn thì nền kinh tế của khối sẽ chịu thiệt hại lâu hơn do các biện pháp hạn chế và phong tỏa được áp đặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nghiên cứu nêu rõ: "1 euro được đầu tư vào thúc đẩy công tác tiêm chủng (qua cơ sở hạ tầng, tăng cường sản xuất vaccine) thì có thể tránh được mức thiệt hại cao gấp 4 lần".

Trước đó, ngày 2/2, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), bà Ursula von der Leyen cho biết EU tụt hậu so với các nước khác từ 3-4 tuần về tiến độ tiêm chủng do quy trình phê chuẩn vaccine ngừa COVID-19 của khối phức tạp hơn. Bà cho biết những trục trặc về nguồn cung vaccine sẽ giảm trong quý II, song việc tăng sản lượng vaccine vẫn là một thách thức.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: