Châu Âu cũng xác nhận Iran đứng sau vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia

Thứ ba, 24/09/2019 12:06 PM - 0 Trả lời

(CLO) Anh, Đức và Pháp đã lên tiếng xác nhận Iran đứng sau vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia, kêu gọi nước này nhanh chóng chấp thuận đàm phán với các cường quốc thế giới về thỏa thuận hạt nhân.

Hình ảnh những mảnh còn sót lại của một tên lửa sử dụng trong vụ tấn công, được cho là của Iran. Ảnh: Reuters

Hình ảnh những mảnh còn sót lại của một tên lửa sử dụng trong vụ tấn công, được cho là của Iran. Ảnh: Reuters

Thông cáo chung được đưa ra bên lề cuộc gặp ba bên tại hội nghị Liên Hợp quốc.

Tuy nhiên, Iran đã bác bỏ khả năng đàm phán một thỏa thuận mới. Phía Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cho biết các nước châu Âu đã không tuân thủ đúng những cam kết của mình đối với thỏa thuận hạt nhân ký năm 2015.

Phía châu Âu đang bế tắc trong việc tìm kiếm phương thức giải tỏa căng thẳng giữa Tehran và Washington.

"Đã tới lúc Iran cần chấp thuận đàm phán một thỏa thuận dài hơi đối với chương trình hạt nhân của mình cũng như các vấn đề khác liên quan tới an ninh khu vực, bao gồm cả chương trình tên lửa", thông cáo của Đức, Anh và Pháp viết.

Căng thẳng vùng Vịnh đang gia tăng kể từ sau vụ tấn công nhằm vào 2 nhà máy dầu ở Saudi Arabia hôm 14/9 vừa qua. Phía Mỹ và Saudi Arabia khẳng định Iran là người chủ mưu dù cho phiến quân Houthi tại Yemen đã đứng ra nhận trách nhiệm.

"Rõ ràng Iran là chủ mưu của vụ tấn công này. Không có gì có thể chối bỏ điều đó. Chúng tôi ủng hộ các cuộc điều tra vụ việc", phía 3 nước châu Âu cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gửi lời cám ơn thông cáo này của các nước châu Âu, nói rằng "điều này sẽ giúp tăng cường ngoại giao và sứ mệnh vì hòa bình".

Ông Macron, người luôn muốn đứng giữa hòa giải, đã thay đổi thái độ sau vụ việc. 

Khi được hỏi về những nỗ lực hòa giải, ông nói rằng: "Họ không cần một người trung gian... Iran biết phải gọi ai rồi".

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

Chi tiêu quân sự toàn cầu tăng mạnh, Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu

(CLO) Thế giới đã chi tới hơn 2 nghìn tỷ USD cho vũ khí trong năm 2023, với Mỹ và Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu cuộc chạy đua vũ trang này, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) cho biết vào ngày 22/4.

Thế giới 24h
Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

Gói viện trợ của Mỹ có thể giúp Ukraine thay đổi cục diện trên chiến trường?

(CLO) Gói viện trợ của Mỹ dự kiến thông qua trong tuần này sẽ là một cứu cánh đối với những pháo thủ Ukraine đang bất lực trong việc cầm chân lực lượng Nga gần thị trấn phía đông Kupiansk, thậm chí có khả năng thay đổi thế trận, mặc dù điều đó có thể mất một thời gian.

Thế giới 24h
Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

Người mắc hội chứng không uống rượu bia vẫn có nồng độ cồn

(CLO) Một người đàn ông Bỉ mắc hội chứng chuyển hóa hiếm gặp, khiến cơ thể tự sản sinh nồng độ cồn cao, đã được tòa án miễn án phạt lái xe say rượu vào thứ Hai (22/4).

Thế giới 24h
Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

Ukraine nói Nga điều tới 25.000 quân tấn công 'cao điểm' Chasiv Yar

(CLO) Lực lượng Nga gồm 20.000-25.000 quân đang cố gắng tấn công thị trấn chiến lược Chasiv Yar phía đông Ukraine và các làng xung quanh, theo quân đội Ukraine cho biết vào thứ Hai và nói rằng họ đang gặp rất nhiều khó khăn.

Thế giới 24h
Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

Ngoại trưởng Mỹ bình luận gì về 'tiêu chuẩn kép' khi đề cập đến Israel?

(CLO) Ngày 22/4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phủ nhận những ý kiến ​​​​cho rằng Washington có "tiêu chuẩn kép" đối với các cáo buộc vi phạm nhân quyền của quân đội Israel ở Gaza, đồng thời nói rằng đang kiểm tra các cáo buộc như vậy.

Thế giới 24h