(CLO) Thái Lan đàm phán thành công với Iran để giải cứu tàu dầu khỏi "chảo lửa" Hormuz, trong khi số phận 3 thuyền viên mất tích vẫn đang được xác minh.
(CLO) Mặc dù các cuộc không kích rạng sáng thứ Bảy vẫn diễn ra ác liệt, nhưng Iran cho biết, 1,7 triệu thùng dầu mỗi ngày từ đảo Kharg vẫn được vận chuyển bình thường.
(CLO) Tổng thống Donald Trump tuyên bố "quá sớm" để tịch thu dầu mỏ Iran, trong khi cân nhắc dỡ bỏ cấm vận dầu Nga để hạ nhiệt giá xăng đang ở mức 119 USD.
(CLO) Bạc tăng mạnh khi dòng tiền trú ẩn quay lại trước rủi ro địa chính trị giữa Hoa Kỳ - Iran, lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, khả năng Fed sớm hạ lãi suất.
(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây đã lên tiếng rằng không ai được phát ngôn với Iran thay Mỹ, đồng thời tố Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang gửi những "tín hiệu mập mờ" tới Tehran.
(CLO) Anh, Đức và Pháp đã lên tiếng xác nhận Iran đứng sau vụ tấn công nhà máy dầu ở Saudi Arabia, kêu gọi nước này nhanh chóng chấp thuận đàm phán với các cường quốc thế giới về thỏa thuận hạt nhân.
(CLO) Cố vấn của lãnh đạo tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei cho biết, Tehrran sẽ không đàm phán với Washington dưới bất kỳ trường hợp nào, khiến căng thẳng tại khu vực này tiếp tục leo thang.
(CLO) Tờ Daily Telegraph cho biết Anh đang dự kiến lên kế hoạch tăng cường các lệnh trừng phạt với Iran nhằm đáp trả hành động bắt giữ tàu chở dầu tại nước này.
(CLO) Anh đã lên án hành động bắt giữ một tàu chở dầu của nước này tại khu vực Trung Đông là "hành động thù địch", bác bỏ lý luận của phía Iran rằng nước này chỉ tạm giữ tàu vì có liên quan tới một tai nạn
(CLO) Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói rằng nước này sẵn sàng đàm phán với Mỹ nếu nước này gỡ bỏ tất cả các lệnh trừng phạt và quay trở lại thỏa thuận ký kết năm 2015.
(CLO) Việc Iran phá vỡ thỏa thuận hạt nhân 2015 bằng cách tăng làm giàu Uranium là "một phản ứng tồi tệ trước một quyết định tồi tệ", Ngoại trưởng Pháp nhận định.