Điện thoại di động và mạng không dây nên bị cấm trong trường học (Ảnh: REX FEATURES).
Trước đây, Tổ chức Y tế Thế giới từng tuyên bố bức xạ điện từ mà điện thoại di động phát ra hoàn toàn không gây hại hoặc gây hại không đáng kể đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, theo nội dung báo cáo của ủy ban chuyên trách thuộc Ủy hội châu Âu, hai loại sóng wi-fi và sóng điện thoại di động có thể gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe con người, vậy nên chính phủ các nước cần thực hiện các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ trẻ em - biện pháp hành động cụ thể được gợi ý là nên cấm tất cả các loại điện thoại di động và mạng không dây trong lớp học và trường học.
Ngoài ra, ủy ban này cũng kết luận rằng các nước thành viên nên:
- Thiết lập các ngưỡng đo mức độ tiếp xúc lâu dài đối với loại vi sóng phát ra từ điện thoại di động;
- Ghi nhãn mác giới thiệu rõ ràng trên các sản phẩm có gây lên trường điện từ và nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe trong quá trình sử dụng;
- Khởi động chiến dịch cung cấp thông tin cho trẻ em và thanh niên về những rủi ro (do sóng di động gây ra) đối với sức khỏe con người;
- Đẩy mạnh nghiên cứu về các loại ăng-ten và điện thoại di động ít nguy hiểm hơn.
Ủy hội châu Âu là một tổ chức quốc tế làm việc hướng tới việc hội nhập châu Âu với 47 quốc gia thành viên - khác biệt với Liên minh châu Âu (EU) nơi có các chính sách chung, các luật ràng buộc và chỉ có 27 nước thành viên, tuy nhiên 2 tổ chức này cùng chia sẻ một số biểu tượng, ví dụ như Cờ châu Âu. Ủy hội châu Âu không thể áp đặt mệnh lệnh nào đối với các nước châu Âu, song nó có ảnh hưởng to lớn đối với hoạt động ban hành chính sách của các chính phủ. Những quyết định của Ủy hội châu Âu thường được đưa vào các hiệp định và công ước quốc tế.
Nguyễn Hiền
(Theo Telegraph)