Những điều kỳ lạ chỉ có ở Ấn Độ

(CLO) Chắc hẳn bạn sẽ thấy những điều dưới đây thật lạ lẫm, nhưng hãy biết trước những điều này trước khi đi du lịch tới Ấn Độ để hiểu thêm phần nào về đất nước - văn hóa - con người ở đây.
Đền Taj Mahal - Biểu tượng của tình yêu bất diệt.

Đền Taj Mahal - Biểu tượng của tình yêu bất diệt.

- Theo lịch Hindu, có 6 mùa ở Ấn Độ là: mùa hè, mùa thu, mùa đông, mùa xuân, mùa mưa và mùa đông.

- Hiện nay, dân số Ấn Độ đang tiến gần tới con số 1,5 tỷ. Nó cao hơn bất cứ nơi nào khác trong toàn bộ Tây Bán cầu. Theo Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ sẽ sớm có thể vượt qua Trung Quốc về dân số.

- Có 2 ngôn ngữ chính thức ở Ấn Độ: tiếng Hindi và tiếng Anh. Hơn nữa, chính phủ còn chấp nhận 17 ngôn ngữ khác. Có 1.650 tiếng địa phương được tìm thấy trên khắp đất nước

- Mặc dù 80% người Ấn Độ là người theo đạo Hindu, nhưng đất nước này còn bao gồm tất cả các tôn giáo trên thế giới. Bạn có thể gặp những người theo Kitô giáo, Do thái, Phật giáo, Jain, Sikhism, và các tôn giáo khác ở đó.

Những đoàn tàu hỏa đông đúc khá quen thuộc ở Ấn Độ.

Những đoàn tàu hỏa đông đúc khá quen thuộc ở Ấn Độ.

- Tòa án Ấn độ đã công nhận người chuyển giới là ''giới tính thứ 3'' trong một luật đặc biệt liên quan đến hộ chiếu và các tài liệu chính thức khác. Hijra được sử dụng để chỉ những người tự coi mình là người có giới tính thứ ba. Trên đất nước Ấn Độ có 5 hoặc 6 triệu "Hijra".

- Chấm đỏ trên trán phụ nữ Ấn Độ gọi là Bindi, trong khi ở đàn ông được gọi là Tilaka. So với Bindi, Tilaka thường dài hơn. Trẻ em cũng được vẽ chấm này với quan niệm để bảo vệ chúng khỏi quỷ dữ.

- Màu trắng thể hiện là màu của tang tóc. Trong khi đa số các nước khác xem màu đen là màu tang tóc. Ở Ấn Độ, khi một người phụ nữ mất chồng, thậm chí nhiều năm sau cô ấy sẽ mặc saree trắng, trong khi một người chồng góa vợ, đặc biệt là ở bang Rajasthan, sẽ quấn một chiếc khăn xếp màu trắng.

- Thay vì gật đầu cho sự đồng ý như hầu hết các quốc gia trên thế giới, người Ấn Độ lại lắc đầu. Vì vậy nếu đi du lịch Ấn Độ bạn nên chú ý điều này để tránh nhầm lẫn và bối rối.

- Nhẫn cưới là nhẫn bạc đeo trên trên ngón chân.

Pháo đài Agra, kiệt tác kiến trúc của Ấn Độ.

Pháo đài Agra, kiệt tác kiến trúc của Ấn Độ.

- Chỉ có 1 trong 100 cuộc hôn nhân kết thúc bằng việc ly dị ở Ấn Độ. Đây là nơi có tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới.

- Các bà nội trợ Ấn Độ sở hữu 11% vàng của thế giới. Tỷ lệ này nhiều hơn cả số cổ phiếu của Mỹ, Thụy Sĩ, Đức, và Quỹ Tiền tệ Quốc tế kết hợp lại.

- Người Ấn tin rằng bò là một con vật linh thiêng và hiện thân của thần linh. Do đó, bò có thể đi lang thang khắp nơi, kể cả trên đường phố mà không lo bị ai giết hại. Thậm chí ở Tây Bengal, một bang của Ấn Độ, mỗi con bò có một thẻ căn cước có ảnh.

- Giao thông Ấn Độ rất hỗn loạn. Dường như không có một nguyên tắc lưu thông nào giữa ô tô, xe máy, xe đạp và xe du lịch. Không chỉ bấm còi mà họ còn huýt sáo để báo đón khách. Bạn khó có thể làm quen với điều này chỉ trong một thời gian ngắn.

- Ăn chay là một trong những đặc điểm truyền thống của Ấn Độ giáo, và đó là lý do tại sao gần 60% người Ấn là người ăn chay. Ấn Độ cũng có tỷ lệ tiêu thụ thịt thấp nhất tính trên mỗi đầu người.

- Nhiều vùng ở phía Nam, người dân vẫn giữ truyền thống ăn bốc. Các món được đựng trên một chiếc lá và họ dùng tay phải để ăn. Người Ấn cho rằng tay trái không sạch sẽ vì chúng dùng để làm sạch bản thân sau khi đi vệ sinh.

Tử Hưng

Xem thêm

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

Lan tỏa giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những ấn phẩm đặc sắc

(CLO) Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), NXB Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu chùm ấn phẩm tiêu biểu, góp phần tái hiện sinh động tầm vóc của chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, đồng thời lan tỏa những giá trị lịch sử, giáo dục sâu sắc tới đông đảo bạn đọc.

Rực rỡ đêm hội hoa đăng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Rực rỡ đêm hội hoa đăng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

(CLO) Tối 5/5, không gian Hồ Văn thuộc di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) đã được thắp sáng với "Đêm hội hoa đăng Hồ Văn-Văn Miếu", mở ra không gian văn hóa trải nghiệm thú vị kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và dòng chảy cuộc sống ngày nay. 

‘Dòng chảy âm nhạc’ kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

‘Dòng chảy âm nhạc’ kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Ba Lan

(CLO) Nhân kỷ niệm 76 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ba Lan (1950-2026), Hội Nhạc cổ điển Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Ba Lan tổ chức chương trình hòa nhạc đặc biệt “The Flow of Music - Dòng chảy âm nhạc” vào 20h ngày 31/5, tại Nhà hát Hồ Gươm (số 40 Hàng Bài, Hà Nội). 

Chọn tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Chọn tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(CLO) Chiều 4/5, tại Nhà xuất bản Kim Đồng (Hà Nội), Hội đồng giám khảo vòng chung khảo Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã tổ chức chấm và lựa chọn các tác phẩm xuất sắc để trao giải, đồng thời đề xuất sử dụng làm tranh cổ động chính thức cho Đại hội.

Cỡ chữ bài viết: