Chiếc Huawei Mate X2 có thể gập vào trong giống như Galaxy Z Fold2

(CLO) Mới đây, Huawei đã cho ra mắt chiếc smartphone có thể gập lại được, đây là chiếc điện thoại thứ 3 với tên gọi Mate X2.

Cụ thể, theo Android Authority, trong một tweet của Ross Young, chiếc Mate X2 sẽ có màn hình gập vào trong giống như Galaxy Z Fold2 mà không phải hướng ra ngoài như Mate X và Mate XS, màn hình với chiều ngang 8,03 inch như Mate X nhưng lớn hơn một chút so với Galaxy Z Fold2 (7,7 inch). Bên cạnh đó, tuy nó hữu dụng hơn khi gấp lại nhưng lại mỏng manh và dễ hư hỏng. Cùng với mức giá 2.400 USD quá cao có thể đã khiến Mate XS làm tổn hại của Huawei số tiền lên đến hàng chục triệu USD.

Huawei sẽ phải giải quyết một số vấn đề khi thay đổi triết lý thiết kế trên Mate X2. Ảnh: internet.

Huawei sẽ phải giải quyết một số vấn đề khi thay đổi triết lý thiết kế trên Mate X2. Ảnh: internet.

Ngoài ra, việc điều chỉnh thiết kế sẽ đi kèm với một số vấn đề riêng. Trong khi Mate X2 được cho là sẽ sử dụng tấm nền của Samsung và BOE thì sản phẩm sẽ không sử dụng kính siêu mỏng trên màn hình của nó. Vì vậy, ngay cả khi có màn hình gập vào trong để ẩn màn hình khi không sử dụng, màn hình của Mate X2 có thể kém đàn hồi hơn so với những điện thoại gập lại gần đây của Samsung.

Do đó, về thiết kế gập vào trong cũng sẽ buộc Huawei phải suy nghĩ lại về cách bố trí camera trên Mate X2 và buộc công ty phải sử dụng màn hình phụ để sử dụng khi gập lại. Kết quả làm tăng thêm chi phí cho thiết bị. Bản lề vốn là nhược điểm của Galaxy Fold cũng là vấn đề mà Huawei cần giải quyết. Liên quan đến cấu hình, có ít thông tin về Mate X2 được đưa ra ở thời điểm này.

Theo đó, tùy thuộc ngày ra mắt, nó có thể sử dụng chip Kirin 1000 với loạt Mate 40, nhưng vì nguồn cung chip này đã bị bóp nghẹt bởi lệnh cấm từ Mỹ nên có khả năng sản phẩm sử dụng một chip hoàn toàn khác.

PV

Xem thêm

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

Ý điều tra công ty âm nhạc AI Suno

(CLO) Cơ quan chống độc quyền của Ý đã mở cuộc điều tra đối với Suno, công ty phát triển nền tảng tạo nhạc bằng AI, do nghi ngờ một số điều khoản dịch vụ có thể gây bất lợi cho người tiêu dùng.

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

Na Uy đề xuất cấm tạm thời kính AI tại nơi công cộng

(CLO) Chính phủ Na Uy ngày 5/10 cho biết đang lên kế hoạch đề xuất lệnh cấm tạm thời sử dụng một số loại kính thông minh có camera và AI tại những nơi công cộng. Động thái này xuất phát từ lo ngại công nghệ mới có thể xâm phạm quyền riêng tư của người dân.

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

Cựu kỹ sư OpenAI cảnh báo các công ty AI chưa đủ an toàn

(CLO) Một cựu kỹ sư an toàn của OpenAI cảnh báo các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) đang phát triển công nghệ quá nhanh và chưa áp dụng các biện pháp an toàn cần thiết, chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thỏa thuận tự nguyện với 6 công ty AI lớn.

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

Nhật Bản lần đầu bảo vệ giọng nói con người trước sự sao chép của AI

(CLO) Xác lập tiền lệ pháp lý quan trọng về bản quyền trong kỷ nguyên số, Tòa án Tokyo lần đầu tiên công nhận giọng nói của một cá nhân được bảo hộ theo quyền khai thác thương mại hình ảnh và danh tiếng, sau phán quyết trong vụ kiện liên quan đến hành vi dùng AI giả lập giọng của diễn viên lồng tiếng nổi tiếng Kenjiro Tsuda.

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

Chính phủ Mỹ cho ra mắt cổng thông tin tích hợp AI

(CLO) Ngày 29/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công bố nền tảng kỹ thuật số America.gov, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào dịch vụ công tại nước này.

Cỡ chữ bài viết: