(CLO) Trong thời gian qua, các hành vi lừa đảo công nghệ cao tăng mạnh với các thủ đoạn tinh vi, trong đó xuất hiện tình trạng tượng lừa đảo chiếm đoạt quyền kiểm soát SIM thuê bao di động để đánh cắp thông tin mã OTP, sau đó rút tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng hoặc vay tiền online.
(CLO) Đối tượng Tống Viết Thuần là nhân viên bưu điện xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa đã chiếm đoạt tiền lương hưu, trợ cấp xã hội tháng 1, 2 năm 2021 với tổng số tiền trên 400 triệu đồng.
(CLO) Tin pháp luật nóng nhất: Bắt giam chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng; thông tin mới nhất vụ bỏ thi thể công nhân vào cốp xe; U50 lĩnh án vì đâm chém chồng hờ; bắt giam giám đốc Công ty Hà Hải Nga trong vụ sập tường làm 10 người chết...
(CLO) Công an Hà Nội vừa bóc gỡ đường dây sử dụng tên giả, giấy tờ giả để mở thẻ tín dụng, vay tín chấp rồi rút tiền, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.
(CLO) Lợi dụng mác doanh nhân kinh doanh nhập khẩu gỗ, Nguyễn Thị Mai đã huy động của 6 người với số tiền lên tới hơn 254 tỷ đồng.
(CLO) Đinh Ngọc Hệ (tức Út “trọc”) đã nhờ hàng loạt người thân đại diện pháp luật mở các công ty sân sau như Công ty Yên Khánh, Công ty CP Tập đoàn Đức Bình, Công ty CP Xăng dầu Thái Sơn B.Q.P, Công ty CP Đầu tư phát triển Thái Sơn... do chính y đứng sau chỉ đạo để thâu tóm đất Quốc phòng.
(CLO) Google đã phát hiện hơn 18 triệu email gắn mã độc dùng để thực hiện các hành vi lừa đảo, lấy cắp thông tin tài khoản và chiếm đoạt tiền, thẻ ngân hàng của khách hàng. Đây chỉ là phần nổi của hơn 240 triệu email, tin nhắn spam mỗi ngày liên quan tới dịch Covid-19.
(CLO) Hơn 3 năm “ngâm” án, cuối cùng VKSND tỉnh Bình Dương cũng chuyển vụ án Võ Hy Hoàng Long đến Tòa án nhân dân Bình Dương để truy tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Bao bì Vĩnh Tường.
(CLO) Sau khi chuyển một số tiền lớn cho Công ty Cổ phần xây dựng Ngọc Hà để nhận chuyển nhượng 45 lô đất, ông Nguyễn Văn Tiến trú tại TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh mới phát hiện ra các lô đất đó đã được chuyển nhượng cho người khác. Hành vi này theo nhận định của luật sư có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
(CLO) Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Đào Tơ, Trưởng văn phòng Luật sư Hoàng Huy cho rằng, đủ điều kiện khởi tố tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong vụ nhận tiền chạy việc vào Bộ Công an.
(CLO) Vừa qua, báo Nhà báo và Công luận nhận được đơn phản ánh của bà Chu Thị Thủy, trú tại xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên về việc gia đình bà bị lừa gần 1 tỷ đồng vì nhờ người chạy việc cho con trai vào Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an.