Chính phủ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam

Thứ hai, 18/11/2019 19:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Chính phủ Việt Nam và các địa phương luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, kinh doanh; đồng thời mong muốn doanh nghiệp Hàn Quốc quan tâm trong việc chuyển giao công nghệ và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam phát triển ngành công nghiệp phụ trợ.

Đây là khẳng định của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại buổi tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ tại Việt Nam vào hôm nay (18/11).

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Hàn Quốc Park Noh Wan. Ảnh: TG&VN

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh và chúc mừng Đại sứ Park Noh Wan được bổ nhiệm và sang công tác tại Việt Nam. Phó Thủ tướng mong muốn Đại sứ sẽ phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa quan trọng trong việc thúc đẩy họp tác giữa hai nước trên tất cả các cấp độ, lĩnh vực; trong đó tích cực quan tâm tới việc hỗ trợ, tạo điều kiện để Việt Nam tăng cường xuất khẩu sang Hàn Quốc, mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa, nhân dân giữa hai nước, trong đó có việc tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho công dân Việt Nam nhập cảnh Hàn Quốc.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh bày tỏ tin tưởng Đại sứ Park Noh Wan sẽ tích cực đóng góp vào việc đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược giữa Việt Nam và Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Liên quan đến một số vụ việc đáng tiếc liên quan đến các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, Phó Thủ tướng đề nghị phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các cô dâu Hàn Quốc, cũng như cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực trong Chính sách hướng Nam mới. Ảnh: TG&VN

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực trong Chính sách hướng Nam mới. Ảnh: TG&VN

Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam, khẳng định Chính phủ Hàn Quốc coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực trong Chính sách hướng Nam mới.

Đại sứ nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc phát triển vượt bậc thời gian qua và trải dài trên tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế, đầu tư đến quốc phòng, an ninh và khoa học công nghệ. Đại sứ chia sẻ, Hàn Quốc mong muốn nâng cấp quan hệ với Việt Nam trong thời gian tới.

Đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội, Đại sứ Park Noh Wan khẳng định, Việt Nam đã đóng vai trò quan trọng trong xây dựng nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Park Noh Wan bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN năm 202Ọ và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Đại sứ cũng nhấn mạnh, sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực.

PV

Tin khác

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc UBND cấp tỉnh

(CLO) Liên quan đến dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất, Bộ Tài chính đề xuất Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động độc lập với ngân sách nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo toàn, phát triển vốn.

Tin tức
Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

Thái Bình: Thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước

(CLO) Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Tiến Thành khẳng định, Thái Bình ổn định như hôm nay là do sự đoàn kết, thống nhất, thực hiện quyết liệt từ tỉnh đến cơ sở các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tin tức
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức