Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị chi 500 triệu USD cho các chương trình chống thiết bị bay không người lái (drone), nhằm tăng cường an ninh cho các sự kiện lớn.
Cụ thể, khoản ngân sách này sẽ hỗ trợ cảnh sát địa phương và tiểu bang tiếp cận thiết bị cùng đào tạo cần thiết để xử lý các loại drone nhỏ, vốn ngày càng trở thành mối đe dọa an ninh đối với các cường quốc lớn.
Theo Politico, khoản tiền sẽ đến từ Bộ An ninh Nội địa Mỹ, được tài trợ qua dự luật "One Big Beautiful Bill".
Động thái này xuất phát từ nhu cầu chuẩn bị cho FIFA World Cup 2026, nơi Mỹ đồng đăng cai cùng Canada và Mexico. Các sự kiện thể thao lớn thường là mục tiêu dễ bị tấn công, nhưng thách thức lớn hơn là lực lượng cảnh sát hiện không có thẩm quyền xử lý drone theo luật pháp.
Phân quyền chống drone cho cảnh sát địa phương
Vấn đề không chỉ nằm ở ngân sách mà còn ở khung pháp lý. Hiện nay, chỉ các cơ quan liên bang mới được phép thực hiện các hoạt động chống drone, trong khi cảnh sát địa phương bị hạn chế.
Điều này hợp lý khi drone chưa phổ biến, nhưng giờ đây, các hoạt động an ninh cần linh hoạt hơn. Nếu một drone bay vào khu vực cấm khi hàng ngàn người tham dự World Cup, việc chờ đợi lực lượng liên bang can thiệp có thể gây chậm trễ nghiêm trọng.
Ngày 20/8, các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn nước Mỹ đã gửi thư chung đến lãnh đạo Quốc hội hai đảng, kêu gọi luật mới cho phép họ xử lý drone.
Tháng 9, 30 thống đốc tiểu bang cũng gửi yêu cầu tương tự. Quốc hội đã thảo luận nhưng dự luật bị đình trệ, đặc biệt trong bối cảnh chính phủ đóng cửa, khiến tiến độ bị chậm lại.
Trong khi đó, một số nước châu Âu như Anh, Pháp, Litva, Romania và Đức đã ban hành luật mới cho phép lực lượng an ninh bắn hạ drone, theo Reuters.
Tại Đức, họ phân định rõ ràng: drone dưới độ cao cây cối thuộc thẩm quyền cảnh sát, cao hơn thuộc quân đội. Ở Mỹ, việc phân quyền này vẫn đang là bài toán cần giải quyết khẩn cấp.
Thách thức an ninh từ drone thương mại
Drone thương mại ngày càng trở thành mối đe dọa an ninh, được sử dụng cho buôn lậu hoặc gây thiệt hại thực tế như ở các khu vực chiến sự.
Gần đây, một số hoạt động đáng ngờ (nghi từ Nga) đã gửi đàn drone vào không phận châu Âu, gây gián đoạn sân bay và nâng cao cảnh báo an ninh. Điều này thúc đẩy các nước châu Âu hành động nhanh chóng, trong khi Mỹ vẫn đang ở giai đoạn thảo luận.
Nếu chính quyền Tổng thống Donald Trump thực sự giải ngân 500 triệu USD, khoản tiền này có thể hỗ trợ thiết bị và đào tạo, nhưng hiệu quả phụ thuộc vào việc Quốc hội sửa đổi luật pháp. Tình huống lý tưởng là ngân sách được giải ngân trước, thúc đẩy lập pháp sau.
Tuy nhiên, nếu không có khung pháp lý rõ ràng, khoản chi này có thể trở thành gánh nặng cho người nộp thuế hoặc dẫn đến rủi ro sử dụng thiết bị ngoài quy định. Dù vậy, việc nâng cao khả năng chống drone là nhu cầu cấp bách để bảo vệ các sự kiện lớn như World Cup 2026.