Chó có thể giúp phát hiện người nhiễm COVID-19

Thứ hai, 24/05/2021 19:44 PM - 0 Trả lời

(CLO) Theo nghiên cứu được công bố hôm thứ Hai (24/5), các nhà khoa học hy vọng có thể sử dụng chó được huấn luyện để phát hiện hơn 90% trường hợp nhiễm Covid-19 ngay cả khi bệnh nhân không có triệu chứng.

Chó nghiệp vũ Mỹ. Ảnh: CBS

Chó nghiệp vũ Mỹ. Ảnh: CBS

Bài liên quan

Việc sử dụng khứu giác đặc biệt của chó đã được thực hiện trong nhiều nghiên cứu khoa học trước đây khi chúng có thể phát hiện ra các bệnh như ung thư, sốt rét và động kinh.

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra bằng chứng về khái niệm rằng chó có thể phát hiện ra SARS-CoV-2.

Các nhà nghiên cứu từ Trường Y học Nhiệt đới London muốn xem liệu chó có thể phát hiện ra mùi đặc biệt do các hợp chất hóa học liên quan đến một người dương tính với Covid-19 nhưng không có triệu chứng.

Họ thu thập các mẫu quần áo và khẩu trang từ những người có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở mức độ nhẹ hoặc có triệu chứng.

Các mẫu tất của 200 trường hợp Covid-19 được thu thập và sắp xếp trong các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm đối với 6 con chó đã được huấn luyện để chỉ ra việc có hay không hợp chất hóa học ở những người nhiễm bệnh.

Những con chó này cũng cần được huấn luyện để phân biệt các trường hợp "dương tính giả" nhằm tránh việc chúng cố tình phân biệt sai để được phần thưởng dù không có hợp chất hoá học nào.

"Điều này có nghĩa là con chó chỉ được nhận phần thưởng cho những ca âm tính đúng cũng như các ca dương tính chính xác", bà Claire Guest thuộc Khoa các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới London cho biết.

Nhìn chung, những con chó đã có thể xác định thành công từ 82 tới 94% các mẫu SARS-CoV-2.

Sau đó, các nhà nghiên cứu đã mô hình hóa mức độ hiệu quả của các tỷ lệ thành công này, kết hợp với các xét nghiệm PCR truyền thống, và cho rằng chúng có thể giúp phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19 nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Họ phát hiện ra rằng việc sử dụng chó để kiểm tra khách đến tại các ga cuối như sân bay có thể phát hiện 91% các trường hợp, dẫn đến tỷ lệ lây truyền thấp hơn 2,24 lần so với chỉ kiểm tra PCR.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết họ hy vọng cuối cùng có thể thay thế việc cách ly với khách nhập cảnh bằng phương pháp sàng lọc này.

Đồng tác giả James Logan cho biết: “Điều quan trọng là chó nhanh hơn đáng kể so với các bài kiểm tra khác. Những gì chúng tôi đề xuất là những chó sẽ là phương thức kiểm tra ban đầu, và sau đó những ca được chó chỉ định là dương tính sẽ nhận được xét nghiệm PCR miễn phí".

Nhóm nghiên cứu cũng cho biết trên máy bay 300 người, có ít hơn 1% trường hợp có thể nhiễm Covid-19.

Theo các quy định kiểm dịch hiện hành được áp dụng bởi một số quốc gia, tất cả 300 người này sẽ cần phải cách ly, gây ra sự bất tiện đáng kể. Tuy nhiên, nhờ chó nhập cảnh có thể tách ra 35 ca có thể là dương tính và sau đó nhanh chóng phát hiện 3 người nhiễm thông qua PCR.

Hoàng Nam

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h