Lào tìm kiếm viện trợ vắc xin nhiều hơn khi mối đe dọa COVID-19 gia tăng

(CLO) Nhà lãnh đạo Thongloun Sisoulith cho biết CHDCND Lào lạc quan về khả năng phục hồi sau dịch COVID-19 khi công nghệ xuất hiện, nhưng cần thêm sự trợ giúp để tiêm chủng cho 7,1 triệu công dân của mình.
Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Bài liên quan

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào khuyến cáo công dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Sau Thái Lan và Campuchia, đến lượt Lào phong tỏa thủ đô

Đây là phát biểu của ông Thongloun Sisoulith tại hội nghị Tương lai châu Á với tư cách Chủ tịch CHDCND Lào, vị trí mà ông đảm nhận từ tháng 3 năm nay. Sự kiện này được tổ chức tại Tokyo và diễn ra theo hình thức trực tuyến, đã kết thúc vào hôm qua (21/5) sau hai ngày làm việc căng thẳng, với sự tham gia của các diễn giả bao gồm Thủ tướng Pakistan Imran Khan, cựu lãnh đạo Malaysia Mahathir Mohamad và Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte.

Lào, giống như các nước láng giềng như Campuchia và Thái Lan, đã trải qua một đợt gia tăng ca nhiễm gần đây.

"Trong suốt năm 2020, chúng tôi chỉ có 41 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và tất cả 41 trường hợp đều hồi phục hoàn toàn và không có tử vong", ông Thongloun nói. "Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là gần đây, CHDCND Lào đã có số ca nhiễm bệnh tăng đột biến. Tính đến ngày hôm nay, tổng số ca mắc bệnh là 1.751 trường hợp và hai trường hợp tử vong".

Mặc dù lỷ lệ số ca nhiễm của Lào là tương đối thấp, nhưng nền kinh tế của nước này (18 tỷ USD năm 2020) rất dễ bị tổn thương. Lào đã tăng trưởng âm 0,6% vào năm 2020, theo Ngân hàng Thế giới.

Trong khi ngành nông nghiệp trụ cột của Lào vẫn phục hồi trong năm ngoái, thì sự thiếu vắng của du khách quốc tế đã khiến nước này thậm hụt 500 triệu USD. Đại dịch cũng khiến lượng kiều hối của người lao động (khoảng 100 triệu USD) bị ảnh hưởng.

Suy thoái kinh tế góp phần vào vấn đề nợ ngày càng tăng của Lào, liên quan đến các khoản vay khổng lồ được bảo đảm để tài trợ cho việc xây dựng các đập thủy điện như một phần trong kế hoạch trở thành nước xuất khẩu năng lượng lớn. 

Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội nghị Tương lai châu Á vào ngày 21 tháng 5 - Ảnh: Koji Uema

Chủ tịch nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith phát biểu tại hội nghị Tương lai châu Á vào ngày 21 tháng 5 - Ảnh: Koji Uema

Ngân hàng Thế giới dự đoán tổng sản phẩm quốc nội của Lào sẽ phục hồi và tăng trưởng 4,9% vào năm 2021 theo kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, họ cũng cảnh báo khả năng xảy ra rủi ro, chẳng hạn như không thể kiểm soát sự lây lan trong nước của COVID-19, ước tính tăng trưởng của Lào chỉ khoảng 2,8%.

Ông Thongloun đã công bố kế hoạch 5 năm vào tháng Giêng nhằm mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm là 4% và cải thiện cơ sở hạ tầng.

Trong bài phát biểu của mình, nhà lãnh đạo Lào nói rằng chính phủ đã thực hiện "các biện pháp nghiêm ngặt" để kiểm soát sự lây lan của virus và ông lạc quan rằng sự hợp tác và công nghệ sẽ ngăn chặn được đại dịch.

Ông nói: “Quan trọng nhất, chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm, vì nhiều quốc gia có thể phát triển và sản xuất vắc xin với nhiều loại và nhãn hiệu khác nhau một cách nhanh chóng”.

Lào đã nhận được vắc xin AstraZeneca thông qua chương trình COVAX do Liên hợp quốc hỗ trợ. Họ cũng đã được Trung Quốc cung cấp vắc xin COVID-19 của Sinopharm.

Ông Thongloun cho biết Lào rất biết ơn sự hỗ trợ từ bên ngoài cho việc triển khai vắc xin của họ, vốn đã có khoảng 10% công dân được tiêm chủng, nhưng cần phải có thêm sự trợ giúp.

"Chúng tôi vẫn cần tìm kiếm sự hỗ trợ thêm về vấn đề này từ bạn bè của chúng tôi để tiếp tục tiêm chủng cho người dân của chúng tôi", ông nói.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: