Trung Quốc kêu gọi thống nhất trong cuộc chiến chống COVID-19

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các quốc gia tại một diễn đàn y tế do châu Âu tổ chức hôm thứ Sáu (21/5), tập trung vào việc chống lại đại dịch COVID-19 thay vì trò chơi chính trị, một ngày sau khi việc phê chuẩn thỏa thuận đầu tư của Bắc Kinh với Liên minh châu Âu bị đình trệ.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu trực tuyến từ Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 5 - Ảnh: Xinhua / Kyodo

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu trực tuyến từ Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 5 - Ảnh: Xinhua / Kyodo

Bài liên quan

Quốc hội châu Âu ngừng phê chuẩn thỏa thuận đầu tư với Trung Quốc

Trung Quốc động thổ lò phản ứng hạt nhân do Nga thiết kế

Mỹ bất ngờ trì hoãn lệnh cấm đầu tư vào Trung Quốc để làm rõ phạm vi chính sách

"Chúng ta nên duy trì tầm nhìn xây dựng một cộng đồng y tế toàn cầu, vượt qua thời gian thử thách này thông qua đoàn kết và hợp tác, đồng thời kiên quyết từ chối mọi nỗ lực chính trị hóa, dán nhãn hoặc bêu xấu virus", ông Tập phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Y tế toàn cầu từ Bắc Kinh thông qua một liên kết video.

Ông Tập nói trên diễn đàn y tế rằng "thao túng chính trị" sẽ chỉ làm gián đoạn sự hợp tác quốc tế chống lại virus Corona và mang lại tác hại lớn hơn cho người dân trên toàn thế giới.

Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẽ cung cấp 3 tỷ USD viện trợ cho các nước đang phát triển để chống lại đại dịch. Đây là con số cộng với khoản tiền 2 tỷ USD đã được trích ra vào năm ngoái cho mục đích tương tự.

Các nước đang phát triển đã kêu gọi các quốc gia sản xuất vắc xin COVID-19 chuyển giao công nghệ cần thiết. Ông Tập cho biết chính phủ của ông sẽ hỗ trợ những nỗ lực như vậy của các công ty Trung Quốc thông qua hoạt động sản xuất chung.

Ông nói, Trung Quốc cũng sẵn sàng ủng hộ bất kỳ quyết định nào của Tổ chức Thương mại Thế giới về việc từ bỏ quyền sở hữu trí tuệ đối với vắc xin.

Cho đến nay, 5 nhà sản xuất vắc xin Trung Quốc đã ký các thỏa thuận sản xuất địa phương với 9 quốc gia bao gồm Brazil và Indonesia, theo Global Times.

Ông Tập đã ca ngợi vai trò của Bắc Kinh trong việc chống lại đại dịch, nói rằng Trung Quốc đã cung cấp vắc xin miễn phí cho hơn 80 quốc gia và hoãn trả khoản nợ hơn 1,3 tỷ USD theo Sáng kiến ​​Tạm hoãn Dịch vụ Nợ của G20 cho các quốc gia nghèo hơn.

Hội nghị Thượng đỉnh Y tế Toàn cầu tại Rome do Ủy ban Châu Âu và Ý, chủ tịch đương nhiệm của Nhóm G20 hiện nay chủ trì tổ chức.

Thành phần tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hôm thứ Sáu (21/5) bao gồm các quốc gia G20 cũng như đại diện của Liên hợp quốc, Tổ chức Y tế Thế giới, WTO và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Trước đó, Nghị viện Châu Âu đã bỏ phiếu hôm thứ Năm (21/5) để phê chuẩn việc trì hoãn Hiệp định Toàn diện về Đầu tư giữa Trung Quốc và EU. Việc trì hoãn này được coi là một bước lùi đối với ông Tập, người đã thúc đẩy ký kết thỏa thuận sâu rộng vào tháng 12 năm ngoái trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung.

Cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu nhằm buộc Trung Quốc dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với một số nhà lập pháp châu Âu và các tổ chức tư vấn. Trung Quốc ban hành các biện pháp trừng phạt này trong một động thái “ăn miếng trả miếng” sau khi EU cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền đối với người thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở khu vực phía tây Tân Cương của nước này.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: