Chợ quê vùng ngoại thành Thủ đô những ngày giãn cách xã hội

(CLO) Người dân Hà Nội hiện vẫn đang tiếp tục thực hiện lệnh giãn cách xã hội kéo dài thêm 15 ngày trên trên toàn thành phố. Những ngày này, tại các khu chợ quê vùng ven ngoại thành Thủ đô, người dân cũng đã thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đảm bảo an toàn việc chống dịch.
Ghi nhận của PV tại chợ Phú Châu (xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội), là 1 khu chợ quê, ngoại thành Hà Nội. Tại đây, toàn bộ khu vực bán hàng đã được quây ni lông đảm bảo cho việc mua bán an toàn.

Ghi nhận của PV tại chợ Phú Châu (xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội), là 1 khu chợ quê, ngoại thành Hà Nội. Tại đây, toàn bộ khu vực bán hàng đã được quây ni lông đảm bảo cho việc mua bán an toàn.

Tại khu chợ này, lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn ngày cổng chợ để kiểm tra người dân.

Tại khu chợ này, lực lượng chức năng đã triển khai chốt chặn ngày cổng chợ để kiểm tra người dân.

Chợ Phú Châu có đặc thù chỉ mở buổi sáng, thời gian họp chợ cũng từ 4h30 - 9h sáng hằng ngày. Hầu hết người dân đã quen với việc chỉ đi chợ vào buổi sáng và mua thức ăn, thực phẩm cho gia đình sử dụng cả ngày.

Chợ Phú Châu có đặc thù chỉ mở buổi sáng, thời gian họp chợ cũng từ 4h30 - 9h sáng hằng ngày. Hầu hết người dân đã quen với việc chỉ đi chợ vào buổi sáng và mua thức ăn, thực phẩm cho gia đình sử dụng cả ngày.

Bắt đầu từ khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội toàn thành phố. Xã Phú Châu đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân, tổ chức chốt kiểm tra ngay tại cổng chợ.

Bắt đầu từ khi Hà Nội thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc giãn cách xã hội toàn thành phố. Xã Phú Châu đã triển khai phát phiếu đi chợ cho người dân, tổ chức chốt kiểm tra ngay tại cổng chợ.

Mỗi hộ dân sẽ được phát 1

Mỗi hộ dân sẽ được phát 1 "phiếu kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19" các hộ dân chỉ 1 người sử dụng để đi chợ và được lực lượng tại chốt đánh dấu trong phiếu theo từng ngày.

Thông tin từ UBND xã Phú Châu cho hay,

Thông tin từ UBND xã Phú Châu cho hay, "trước đây chưa có dịch, có rất đông tiểu thương từ xã khác đến đây buôn bán, nhưng từ khi có dịch, thực hiện giãn cách xã hội nên chỉ có người dân của xã ra đây buôn bán và mua hàng hóa thiết yếu."

“Vào ngày 5/8, chúng tôi đã cho triển khai quây ni lông tại các khu vực bán hàng ở chợ, đồng thời yêu cầu người dân chấp hành việc giãn cách, đeo khẩu trang đầy đủ và đặc biệt người bán hàng phải đeo cả tấm kính chống giọt bắn.” – lãnh đạo UBND xã Phú Châu cho biết.

“Vào ngày 5/8, chúng tôi đã cho triển khai quây ni lông tại các khu vực bán hàng ở chợ, đồng thời yêu cầu người dân chấp hành việc giãn cách, đeo khẩu trang đầy đủ và đặc biệt người bán hàng phải đeo cả tấm kính chống giọt bắn.” – lãnh đạo UBND xã Phú Châu cho biết.

Lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm yêu cầu 5K.

Lực lượng chức năng liên tục đi nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm yêu cầu 5K.

Bà Đỗ Thị Tuyết (85 tuổi, xóm 2, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Việc quây ni lông xung quanh khu vực bán hàng khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm khi buôn bán ở đây. Hằng ngày khu chợ này có rất nhiều người đến mua hàng, nhưng từ khi phát phiếu yêu cầu mỗi hộ chỉ có 1 người đi chợ thì cũng thoáng hơn nhiều.”

Bà Đỗ Thị Tuyết (85 tuổi, xóm 2, xã Phú Châu, huyện Ba Vì, Hà Nội) cho biết: “Việc quây ni lông xung quanh khu vực bán hàng khiến tôi cũng cảm thấy yên tâm khi buôn bán ở đây. Hằng ngày khu chợ này có rất nhiều người đến mua hàng, nhưng từ khi phát phiếu yêu cầu mỗi hộ chỉ có 1 người đi chợ thì cũng thoáng hơn nhiều.”

Được biết, sau khi thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội được 14 ngày thì ngày 6/8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn Thành phố đến 6h ngày 23/8/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Được biết, sau khi thực hiện giãn cách xã hội ở Hà Nội được 14 ngày thì ngày 6/8, UBND TP Hà Nội đã ban hành công điện về việc tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội trên phạm vi toàn Thành phố đến 6h ngày 23/8/2021 để phòng, chống dịch COVID-19.

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: